Bà bầu có nên đi máy bay?

ANTĐ - Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng đi máy bay không gây nguy cơ đáng kể đối với thai phụ thậm chí đến tận 3 tuần trước khi sinh.

Theo các chuyên gia từ Trường Sản phụ khoa Hoàng gia thì nguy cơ lớn nhất ở phụ nữ mang thai khi đi máy bay đó là sinh sớm. Song thai phụ không cần quá lo lắng về các nguy cơ sức khỏe do máy kiểm tra an ninh hoặc giảm áp suất không khí khi bay.

Ảnh minh họa


Tuy nhiên, những người có nguy cơ sinh non do các yếu tố như sinh đa con không nên đi máy bay khi bào thai đã được 32 tuần.

Mặc dù khá an toàn, song nhiều hãng hàng không vẫn không nhận chở những phụ nữ mang thai được 36 tuần trở lên. Một số hãng còn yêu cầu hành khách phải cung cấp giấy xác nhận ngày sinh dự kiến và nguy cơ biến chứng.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai nên phòng ngừa nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu xảy ra do điều kiện gò bó khi ngồi máy bay trong thời gian dài mà không vận động.