- Nga cảnh báo hoạt động diễn tập quân sự của NATO tại biển Đen
- Tàu chở hóa chất Singapore gặp nạn, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Sri Lankae
- Tổng thống Joe Biden sẽ thảo luận với ông Putin về tình hình tấn công mạng
Luật sư Khing Maung Zaw cho biết, tòa án tối cao đã thông báo bà Suu Kyi sẽ ra hầu tòa vào ngày 23-6 cùng 4 đối tượng khác nhưng lại liệt kê họ là người đại diện luật pháp cho chính mình.
Bà Suu Kyi bị cáo buộc tội danh tiết lộ bí mật nhà nước |
“Chúng tôi quan ngại rằng, họ sẽ không có bất kì đại diện pháp luật nào và không có sự minh bạch về phiên tòa. Bình thường, tòa án sẽ cho phép bị cáo được tiếp cận luật sự trước khi công bố vụ án”, ông Khin Maung Zaw cho hay.
Bà Suu Kyi đang bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó tội lớn nhất là vi phạm Đạo luật bí mật nhà nước, vốn có thể phải chịu án tù tới 14 năm. Bà đã từng hầu tòa cho các cáo buộc nhẹ hơn như vi phạm quy định phòng chống dịch.
Chính quyền quân sự Myanmar không giải thích rõ vì sao vụ án này lại được đưa thẳng lên tòa án tối cao, nơi mọi quyết định không thể kháng cáo.
Quân đội Myanmar đã lật đổ bà Suu Kyi vào ngày 2-1 với lý do chính quyền dân sự không hành động trước các cáo buộc về gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11-2020.
Bà Suu Kyi nằm trong 4.500 người bị bắt giữ sau cuộc chính biến, sự kiện đã khiến tình hình tại Myanmar trở nên vô cùng bất ổn bởi những cuộc biểu tình và đụng độ giữa quân đội với các lực lượng thiểu số có vũ trang.