Azerbaijan giành quyền kiểm soát căn cứ không quân Nga ở Armenia?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Avia-pro ngày 3-10 đưa tin: Các lực lượng Azerbaijan đã giành được toàn quyền kiểm soát một căn cứ quân sự của Nga ở Armenia.
Căn cứ không quân của Nga ở Gyumri, Armenia

Căn cứ không quân của Nga ở Gyumri, Armenia

Theo nguồn tin, căn cứ không quân của Nga ở Gyumri trên lãnh thổ Armenia hiện đang được kiểm soát bởi quân đội Azerbaijan, lực lượng đã nhận hệ thống tên lửa chiến thuật "Lora" từ Israel. Được biết, tầm hoạt động của loại vũ khí này đủ để tiếp cận sân bay quân sự Nga từ các khu vực biên giới, trong khi việc theo dõi căn cứ không quân Nga do máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát và máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện.

Các chuyên gia lưu ý rằng, ngày nay Nga là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với Azerbaijan, mặc dù nước này không can thiệp vào cuộc xung đột Nagorny-Karabakh. Khả năng điều này sẽ xảy ra trong vòng vài ngày tới là rất cao, và có lẽ, việc chuyển vũ khí chiến thuật tới biên giới Azerbaijan là điều khiến Baku hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Điều quan trọng là phải hiểu rằng, Nga là đối tác của Armenia trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), và Yerevan có quyền yêu cầu bất kỳ hỗ trợ nào. Cho đến thời điểm này, Matxcơva vẫn chưa can thiệp vào tình hình, tuy nhiên, Baku tin rằng, việc lực lượng Nga hiện diện và toàn quyền kiểm soát căn cứ không quân quân sự ở Gyumri là một biện pháp hữu hiệu giúp làm giảm vị thế của Azecbaijan bất chấp họ nhận được sự ủng hộ lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ”, chuyên gia phân tích quân sự của Avia-pro lưu ý.

Được biết, căn cứ quân sự 102 của Nga tại Gyumri của Armenia được đặt dưới sự chỉ huy quản lý của Quân khu Bắc Caucasus. Vào năm 2010, Yerevan và Matxcơva đã ký thoả thuận mở rộng thời gian cho thuê căn cứ đến năm 2044.

Hiện có khoảng 5.000 nhân viên quân sự Nga được triển khai tại căn cứ ở Gyumri, cũng như hệ thống tên lửa phòng không hiện đại đất đối không S-300 và các máy bay tiêm kích MiG-29.