Australia thu hồi xe ô tô Trung Quốc chứa chất gây ung thư

ANTĐ - Australia đang thu hồi khoảng 23.000 chiếc xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi một cuộc điều tra của chính phủ Australia phát hiện những chiếc ô tô này chứa chất amiăng độc hại có thể gây ung thư. 

Dòng xe Chery của Trung Quốc được ưa chuộng ở Australia

Thành phần amiăng được phát hiện trong miếng đệm của hệ thống động cơ và hệ thống khí thải ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Ủy ban Người tiêu dùng và cạnh tranh Australia, sau khi phát hiện thành phần độc hại bị cấm sử dụng này, Công ty nhập khẩu Ateco Automotive đang cho thu hồi những chiếc xe ô tô của hãng Great Wall Motor và hãng Chery Automobile. Những chiếc ô tô này được nhập khẩu vào Australia từ năm 2009 đến 2010 với giá rất rẻ.

Theo Ủy ban này, asbestos là chất bị cấm theo luật pháp Australia, cho dù nó không gây nguy cơ rủi ro cho người sử dụng xe. Ateco cho biết sẽ thay thế miếng đệm mới không chứa chất amiăng. Ủy ban Người tiêu dùng và cạnh tranh Australia cũng đề nghị nhà chức trách mở cuộc điều tra nguyên nhân tại sao những chiếc ô tô trên lại có thể được nhập vào thị trường nước này. Việc để dòng xe hơi giá rẻ Trung Quốc có chứa amiăng vào Australia là không thể chấp nhận được vì động cơ, hệ thống khí thải của ô tô là những bộ phận phải được kiểm tra độ an toàn nghiêm ngặt nhất. 

Cả hai hãng Chery và Great Wall cho biết, họ đã ngừng sử dụng miếng đệm có chất amiăng trong sản xuất ô tô ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu sau cuộc điều tra ở Australia. Cả hai công ty cho biết sẽ hợp tác với các đối tác Australia để giải quyết vấn đề này. Người phát ngôn của cả hai công ty này nói rằng, việc sử dụng miếng đệm có chất amiăng là hợp pháp ở Trung Quốc. Nhiều nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc sử dụng thành phần amiăng trong miếng đệm. Tuy nhiên, điều này chỉ bị phát hiện ra khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc phát triển thị trường mới ở nước ngoài.