Australia tài trợ 4 chiếc C-130 cho Indonesia

ANTĐ - Ngày 19-7, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro và Đại sứ Australia tại Jakarta Greg Moriarty đã ký một thỏa thuận tài trợ 4 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules cho Indonesia.

"Một trong 4 chiếc máy bay này, mang số hiệu A97-006, đã sẵn sàng được bàn giao," ông Purnomo cho biết sau lễ ký tại Bộ Quốc phòng Indonesia ở Jakarta.

3 chiếc máy bay còn lại có số hiệu A97-001, A97-003 và A97-009 vẫn cần phải được nâng cấp trước khi chuyển giao cho Indonesia.

"Sau khi nâng cấp, 3 chiếc máy bay này sẽ được chuyển giao theo từng giai đoạn bắt đầu từ tháng 10 năm nay đến tháng 12-2014," Bộ trưởng Purnomo cho biết thêm.

Để nâng cấp số máy bay này, Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký một hợp đồng trị giá 63 triệu AUD (khoảng 58 triệu USD) với một nhà thầu do chính phủ Australia chỉ định, đó là công ty Qantas của Australia.

"Hy vọng, với việc ký kết thỏa thuận này, mối quan hệ song phương giữa hai nước có thể được thắt chặt hơn," Đại sứ Moriarty cho biết trong bài phát sau lễ ký.

Về việc chỉ định công ty Qantas làm nhà thầu nâng cấp, ông Moriarty cho rằng công ty Qantas là một công ty có nhiều kinh nghiệm về loại máy bay C-130 Hercules. Đồng thời, cũng là công ty duy nhất được Không quân Hoàng gia Australia chỉ định để bảo dưỡng máy bay Hercules của họ.

Ngoài số máy bay được tài trợ này, hai bên còn đang thảo luận về việc Indonesia sẽ mua 5 chiếc máy bay C-138 Hercules của Australia.

"Chúng tôi có kế hoạch sẽ mua 5 chiếc máy bay C-138 Hercules, nhưng vẫn đang trong quá trình đàm phán," ông Purnomo cho biết.

Ông cho rằng Bộ Quốc phòng Indonesia cũng sẽ cử phi công sang Australia để huấn luyện vận hành loại máy bay này.