Australia muốn gỡ thuế đánh vào… băng vệ sinh phụ nữ

ANTĐ - Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey vừa lên tiếng đề nghị các chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ của nước này gỡ bỏ thuế tiêu thụ đánh vào mặt hàng tampon (băng vệ sinh dạng que) cùng những sản phẩm vệ sinh khác.

Đánh thuế vào băng vệ sinh tampon khiến nhiều chị em Australia bức xúc

Hồi đầu tháng này, một bản kiến nghị trực tuyến đề nghị chính phủ dừng đánh thuế vào những mặt hàng phục vụ “nhu cầu tối thiểu của con người” đã thu hút được tới 90.000 chữ ký.

Không như các sản phẩm bao cao su hay kem chống nắng, các loại băng vệ sinh phải chịu thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) đến 10% ở Australia.

Bộ trưởng Hockey nói rằng, ông sẽ vận động hành lang với các chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ để miễn khoản thuế băng vệ sinh này.

Trong tháng 5 này, trước cuộc đánh giá thuế quốc gia, nữ sinh viên đại học Sydney tên Subeta Vimalarajah đã khởi xướng bản kiến nghị trực tuyến, trong đó kêu gọi hủy bỏ thuế đánh vào mặt hàng phục vụ “nhu cầu tối thiểu của con người”.

Bản kiến nghị này đặt ra vấn đề rằng, băng vệ sinh là thứ hầu hết phụ nữ buộc phải mua hàng tháng nhưng chính phủ Australia lại không xem đó là thứ mặt hàng đủ thiết yếu để miễn thuế GST.

“Nói cách khác, những thứ như bao cao su, chất bôi trơn, kem chống nắng và miếng dán nicôtin đều được miễn thuế vì chúng được xếp vào loại hàng hóa y tế quan trọng. Nhưng tại sao một thứ hàng ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản và vệ sinh của 10 triệu phụ nữ Australia lại không được xem là quan trọng như vậy?”, bản kiến nghị trực tuyến nêu.

Theo ước tính của người khởi xướng – nữ sinh viên Vimalarajah – thì chính phủ đã tăng 20 triệu USD mỗi năm cho khoản thuế đánh vào các sản phẩm vệ sinh.

Và cô Vimalarajah rất bức xúc khi khẳng định đó chính là sự thể hiện của vấn đề phân biệt giới tính, nhất là khi các chính trị gia không có biện pháp gì thiết thực để đòi lại “công bằng” cho… băng vệ sinh và các sản phẩm tương tự.

Một điều tích cực là trước sự nỗ lực của cô Vimalarajah cùng dư luận, Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey đã lên tiếng thừa nhận loại mặt hàng băng vệ sinh là thiết yếu, đồng thời hứa sẽ đưa vấn đề này ra bàn tại cuộc họp với các lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ trong thời gian tới.