Australia lập trung tâm điều phối tìm kiếm máy bay MH370

ANTĐ - Ngày 30-3, Australia đã tuyên bố thành lập trung tâm điều phối tại thành phố Perth nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH370 thuộc Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương.

Máy bay và tàu biển tham gia tìm kiếm MH370 trên Ấn Độ Dương

Theo Cơ quan An toàn hàng hải Australia, 10 máy bay sẽ thực hiện tìm kiếm tại khu vực rộng 319.000km2, cách thành phố Perth khoảng 1.850km về phía tây. Một số tàu cũng tham gia tìm kiếm, trong đó có tàu hải quân Australia, HMAS Ocean Shield được lắp đặt thiết bị dò tìm hộp đen.

Giới chức Australia cho biết, một số vật thể nghi của MH 370 đã được các tàu vớt lên, nhưng qua kiểm tra, chúng là thiết bị đánh cá và các vật trôi nổi khác không liên quan gì đến chiếc máy bay mất tích.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo ngày 29-3 sau cuộc gặp với thân nhân các hành khách MH370 tại khách sạn Everly, quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho biết, bộ này sẽ thành lập ủy ban quốc tế điều tra vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH370.