Australia gặp bất lợi lớn trước trận đấu tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước khi tới Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam, Australia sẽ phải tiếp Trung Quốc trên sân trung lập mà hiện chưa rõ địa điểm.

Theo tờ The Mercury, trận đấu mở màn của đội tuyển Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 tiếp Trung Quốc đã được lên kế hoạch tổ chức trên sân Bankwest (Sydney) vào ngày 2-9, song phải huỷ bỏ.

Nguyên nhân bởi tình hình dịch Covid-19 tại Australia đang diễn biến phức tạp, chính quyền bang New South Wales đang áp đặt biện pháp phong tỏa đối với hơn 5 triệu người ở Sydney trong 6 tuần.

Thầy trò HLV Graham Arnold chưa biết địa điểm trung lập đá với Trung Quốc, dù trận đấu chỉ còn 3 tuần

Thầy trò HLV Graham Arnold chưa biết địa điểm trung lập đá với Trung Quốc, dù trận đấu chỉ còn 3 tuần

Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) đề xuất Chính phủ cho một cơ chế đặc biệt, với "quy tắc bong bóng" để các đội khách - trong đó có Trung Quốc - không phải cách ly 14 ngày như quy định. Tuy nhiên, đề xuất này không được thông qua.

"Nếu bạn nhìn vào thành tích sân nhà thời gian qua thì việc đá sân trung lập trận đấu tháng 9 tới là bất lợi đáng kể với đội tuyển Australia. Đó là thách thức lớn với chúng tôi lúc này", Giám đốc điều hành FA - James Johnson nói và hy vọng Chính phủ sẽ cấp phép cho các trận đấu sân nhà theo "quy tắc bong bóng" vào cuối năm.

Tờ The Mercury cho biết thêm, trận Australia gặp Trung Quốc ngày 2-9 chắc chắn sẽ phải đá sân trung lập. FFA muốn đưa trận đấu tới châu Âu nhưng không được AFC cho phép. Qatar, UAE và một số quốc gia Đông Nam Á là địa điểm đang được cân nhắc chọn lựa.

Đáng chú ý, 5 ngày sau trận đấu với Trung Quốc, đội tuyển Australia sẽ tới Mỹ Đình làm khách của đội tuyển Việt Nam ngày 7-9.

Lúc này, do chưa rõ địa điểm thi đấu trung lập nên HLV trưởng Australia, ông Graham Arnold sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Olympic Tokyo đã phải bay từ Nhật Bản sang UAE để chờ đợi. Vì nếu về lại Australia sẽ phải cách ly 2 tuần, sau đó chỉ có 1 tuần để di chuyển ra nước ngoài hội quân và cùng học trò chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc.

"HLV Graham Arnold đang chờ quyết định cuối cùng về địa điểm thi đấu để bay thẳng tới đó, cùng học trò tập luyện", The Mercury cho biết.

Việc phải đá sân trung lập khiến thầy trò HLV Graham tiêu tốn khá nhiều sức lực, thời gian cho di chuyển và thích nghi điều kiện thời tiết, sân bãi.

Đây rõ ràng là bất lợi lớn với đội tuyển Australia trước trận đấu với Việt Nam tại Mỹ Đình.