Australia đáp trả, xem xét ngừng xuất khẩu uranium sang Nga

ANTĐ - Chính phủ Australia sẽ xem xét việc cấm xuất khẩu uranium sang Nga, như một phần trong giai đoạn mới các biện pháp trừng phạt  đối với Moscow.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News hôm 9-8, Bộ trưởng Tài chính Australia Mathias Cormann cho biết: "Australia đang xem xét những hành động khác để có thể gia tăng mức độ trừng phạt đối với Nga và vấn đề này sẽ được thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định”.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Australia, bà Julie Bishop đã đề cập đến biện pháp trừng phạt uranium có thể xảy ra. Ngày 8-8, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết nước này đang làm việc hướng tới các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn lên Nga, sau khi nước này ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm thịt, cá, rau quả và một số sản phẩm sữa của Australia hôm 7-8, nhằm đáp trả lại lệnh trừng phạt của phương tây sau khủng hoảng của Ukraine.

Uranium được làm giàu là nguyên liệu quan trọng trong phát điện hạt nhân dân dụng và sản xuấtcác loại vũ khí hạt nhân


Để đối phó với tình  hình này, chính phủ Australia đang làm việc với các nhà sản xuất hàng nông nghiệp nhằm tìm kiếm thị trường mới. Bên cạnh đó, ông Cormann cũng cho biết, lệnh cấm nhập khẩu ít ảnh hưởng đến Australia - khoảng 400 triệu USD, tương đương với 0,4% trong tổng giá trị xuất khẩu của nước này, đồng thời khẳng định “con số này không phải là con số thương mại lớn”.

Australia có trữ lượng uranium lớn nhất thế giới. Nga đã ký một thỏa thuận với Australia về việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân vào năm 2007 và nhận được nguồn cung cấp uranium đầu tiên vào năm 2012.