Auido 24-1-2017: Cháy lớn tại chợ Dịch Vọng và vụ cô gái làm bạn tử vong được tại ngoại

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại chợ Dịch Vọng – Hà Nội; Cô gái làm bạn tử vong ở TP.HCM được tại ngoại; Petrolimex chính thức kinh doanh 2 loại xăng chất lượng cao; Giám đốc cơ quan tình báo thông tin Anh tuyên bố từ chức; Tổng thống Trump kí sắc lệnh rút Mỹ khỏi hiệp định TPP…

Bản tin phát thanh ngày 24-1-2017.

*Khoảng 1h30 phút sáng ngày 24-1-2017, một vụ hỏa hoạn xảy ra từ một kiốt trong chợ Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang hai kiốt bên cạnh.

Sau khi phát hiện đám cháy, nhiều người dân quanh chợ đã sử dụng các phương tiện chữa cháy cá nhân nỗ lực dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa bùng phát to, kèm theo những tiếng nổ và có nguy cơ lan rộng. Đến 3h cùng ngày, vụ hỏa hoạn mới được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Cháy tại chợ Dịch Vọng.

*Gần một năm bị tạm giam vì chở bạn va vào ôtô tử vong, tối 23-1-2017, Thạch Thị Bé Trúc (23 tuổi, quê Trà Vinh) được tại ngoại. Theo nội dung vụ án, khuya 27-3-2015 Trúc chở bạn tên Ngọc bằng xe máy trên đường nông thôn số 9, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Đến giao lộ, Trúc va vào ôtô do ông Hoài cầm lái. Cả hai ngã ra đường, Ngọc tử vong do chấn thương sọ não.

Trúc bị khởi tố, cho tại ngoại, về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khung hình phạt 3-10 năm tù. TAND huyện Củ Chi xử sơ thẩm nhưng sau đó trả hồ sơ, yêu cầu trưng cầu giám định tốc độ ôtô vào thời điểm xảy ra tai nạn, lấy lời khai người làm chứng. Tháng 9-2016, tòa mở phiên xử lần hai, tiếp tục trả hồ sơ vì các yêu cầu trước chưa được làm rõ.

Thạch Thị Bé Trúc được tại ngoại về đón Tết cùng gia đình.

*Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, từ tháng 1-2017 đã chính thức kinh doanh xăng RON 95 khí thải mức III và xăng RON 95 khí thải mức IV với tên gọi tắt niêm yết tại cửa hàng xăng dầu là xăng RON 95-III và xăng RON 95-IV.

Xăng RON 95-III và RON 95-IV là mặt hàng mới, có các chỉ tiêu chất lượng vượt trội so với xăng RON 95-II (khí thải mức II). Xăng RON 95-III và RON 95-IV tương thích với động cơ xe ô tô thế hệ mới, góp phần giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường.

*Theo Reuters, ngày 23-1-2017, Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết Washington sẽ ngăn chặn việc Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ ở các vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông.

Tại cuộc điều trần gần đây trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Rex Tillerson, người được tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí ngoại trưởng, cũng đã phát biểu rằng việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động xây dựng, tôn tạo các đảo tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông là hành động vi phạm, không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

*Ngày 23-1-2017, Giám đốc Cơ quan tình báo thông tin của Chính phủ Anh - ông Robert Hannigan, đã tuyên bố từ chức vì lý do cá nhân, chỉ hơn 2 năm sau khi nhậm chức. Ông Hannigan, 51 tuổi, cho biết đã thông báo quyết định của mình cho Ngoại trưởng Boris Johnson.

Giám đốc Cơ quan tình báo thông tin của Chính phủ Anh - ông Robert Hannigan, đã tuyên bố từ chức.

Ông cho rằng, cá nhân đã đủ may mắn để giữ những trọng trách đặc biệt trong suốt hơn 20 năm qua, nhưng tất cả những công việc này đòi hỏi sự cảm thông và nhẫn nại của gia đình. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để thay đổi.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa rút Mỹ khỏi Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương bằng việc kí sắc lệnh chính thức về vấn đề này. Với việc thiếu đi Mỹ, TPP nhiều khả năng sẽ phải thương lượng lại hoặc thậm chí là sụp đổ hoàn toàn.

Thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới trong vòng 20 năm qua bao gồm các nước thành viên là Mỹ, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Việc đạt được thỏa thuận này đã là mục tiêu kinh tế hàng đầu của cựu Tổng thống Obama nhằm đưa hàng hóa Mỹ ra thị trường châu Á, đây cũng là một cách để tạo ra khối thương mại chống lại Trung Quốc.