[Audio ngày 9-8-2020] Vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Quảng Ninh do mâu thuẫn tình ái

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Phát hiện sới bạc nhiều “quý bà” giữa mùa dịch Covid-19; Vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Quảng Ninh do mâu thuẫn tình ái; Giải cứu nữ tiếp viên karaoke bị bắt cóc giữa đường; Bắt giữ 9X miền Tây mở tiệc ma túy tại nhà; Biểu tình lớn phản đối giới chức Lebanon tắc trách; Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mở rộng gói hỗ trợ thất nghiệp.

Phát hiện sới bạc nhiều “quý bà” giữa mùa dịch Covid-19

Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam chiều tối 8-8 đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, tại khu vực bãi sông Điện Bình, qua đó bắt giữ 24 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng nữ. Tại sới bạc, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc 6,2 triệu đồng, 2 ô tô, 8 xe máy và nhiều tang vật sử dụng để đánh bạc.

Quá nửa số đối tượng tham gia đánh bạc là nữ giới

Sới bạc này vẫn hoạt động trong bối cảnh tỉnh Quảng Nam là một trong những địa bàn nóng về dịch Covid-19. Công an thị xã đã phối hợp với Trung tâm y tế Điện Bàn lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 các đối tượng và điều tra mở rộng vụ việc.

Vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Quảng Ninh do mâu thuẫn tình ái

Ngày 9-8, Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng khiến 2 người tử vong. Khoảng 23h45 ngày 7-8, người dân khu 4, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long nghe thấy tiếng nổ, phát hiện anh Đặng Ngọc Vượng (SN 1976) tử vong trước cổng nhà. Cách đó khoảng 20m, anh Hoàng Đại Long (SN 1973, hàng xóm anh Vượng) cũng đã tử vong, bên cạnh có một khẩu súng AK.

Hiện trường vụ án mạng 

Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn, 8 viên đạn còn nguyên và 6 vỏ đạn. Nguyên nhân xảy ra vụ việc bước đầu nhận định do mâu thuẫn cá nhân về tình ái dẫn đến việc anh Long dùng súng bắn anh Vượng, rồi tự sát.

Giải cứu nữ tiếp viên karaoke bị bắt cóc giữa đường

Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đang tạm giữ hình sự nhóm 6 người để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân là H.T.N. (24 tuổi), quê ở Long Xuyên. Thời gian làm tiếp viên tại quán karaoke Quỳnh Hương ở Tây Ninh từ tháng 3-2020, N có vay của chủ quán số tiền 95 triệu đồng, đã trả được 29 triệu đồng.

Đến ngày 31-7, nữ tiếp viên này xin nghỉ phép 2 ngày để về quê nhưng trên đường đi, nhắn tin xin nghỉ làm và hứa với chủ quán sẽ trả nốt số nợ nhưng người chủ không đồng ý.

Nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 5-8, N bị nhóm 6 người do chủ quán karaoke phái đi phát hiện, khống chế đưa lên ôtô chở về quán karaoke ở Tây Ninh thì được cảnh sát phát hiện, giải cứu.

Bắt giam 9X miền Tây mở tiệc ma túy tại nhà

Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Hùng Hải (26 tuổi) và Nguyễn Bảo Thắng (21 tuổi, cùng trú tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 29-7, khi lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà của Hải ở xã Song Phú thì phát hiện nghi phạm cùng Thắng và 3 người khác đang sử dụng ma túy. Khi thấy cảnh sát, Hải ném gói ma túy đang cầm trên tay nhưng bị cảnh sát phát hiện. Khám xét anh ta, cảnh sát thu giữ thêm 2 gói ma túy. Qua kiểm tra, Hải và 4 người có mặt đều dương tính với ma túy.

Biểu tình lớn phản đối giới chức Lebanon tắc trách

Ngày 8-8, hàng nghìn người dân tại Thủ đô Beirut của Lebanon đã tập trung tại quảng trường Martyrs ở trung tâm thành phố, bày tỏ phản đối giới chức nước này đã tắc trách, gián tiếp gây ra vụ nổ kinh hoàng và biến thành phố thành vùng thảm họa. Vụ nổ khoảng 2.750 tấn amoni nitrat tại cảng Beirut hôm 4-8 đã khiến ít nhất 158 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.

Hàng nghìn người tham gia biểu tình

Người biểu tình ban đầu tính tràn vào để giành quyền kiểm soát nhà quốc hội, nhưng phía cảnh sát đã ngăn cản bằng hơi cay và đạn cao su. Các vụ đụng độ đã khiến 1 cảnh sát tử vong, hơn 170 người biểu tình bị thương, 1/3 trong số đó phải nhập viện.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mở rộng gói hỗ trợ thất nghiệp

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-8 thông báo đã ký sắc lệnh hành pháp mở rộng gói hỗ trợ thất nghiệp cho người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, mỗi người dân Mỹ thất nghiệp sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ 400 USD/tuần.

“Đó là số tiền mà người dân cần, cũng là số tiền họ muốn. Số tiền này là sự khích lệ để mọi người quay trở lại làm việc. Chúng ta sẽ cứu lấy các công việc cho người dân Mỹ và mang lại niềm tin cho người lao động”, ông Trump nói.

Mỗi người Mỹ thất nghiệp do đại dịch Covid-19 sẽ nhận khoản hỗ trợ 400 USD/ tuần

Trong đại dịch Covid-19 này, Tổng thống Mỹ đã ký hàng loạt sắc lệnh tương tự như hỗ trợ khoản nợ của sinh viên, tạm ngừng thu thuế thuế tiền lương, hỗ trợ người dân không bị tịch thu tài sản.