Audio ngày 14-9-2016: U70 vẫn lĩnh án vì làm cháu bé 12 tuổi có thai

ANTD.VN - Ông già gần 70 tuổi lĩnh án vì làm cháu bé 12 tuổi có thai; Con nghiện game, cha dẫn đến công an xin… bỏ tù; Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Vẫn chưa thấy 2 công nhân mất tích; Mỹ thừa nhận không kích ở Syria khiến dân thường thương vong; Nga bắt giữ người đứng đầu Đội bay đặc biệt chở Tổng thống Putin; Philippines tuyên bố không muốn tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông...

Bản tin phát thanh ngày 14-9-2016.

*Sau 2 ngày nghị án, sáng 14-9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Uông Nhật Được (SN 1949, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) 10 năm tù về “tội hiếp dâm trẻ em”, 2 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”.

Hành vi phạm tội của Uông Nhật Được đã được làm rõ: Chiều ngày 19-4-2014, Uông Nhật Được đến nhà chị T. (cùng xóm) để mua rượu. Thấy chủ nhà đi vắng, chỉ có con gái chị này ở nhà trông cửa hàng. Sau khi ngồi uống khoảng 5-6 chén rượu, Uông Nhật Được đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Tại thời điểm này cháu bé mới được 12 tuổi, 11 tháng. Sau đó, bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi vào tháng 12-2015, chị T. thấy con gái có nhiều dấu hiệu lạ, đưa đi khám. Kết quả, cháu bé mang bầu 26 tuần tuổi.

Uông Nhật Được tại tòa án.

*Chiều 13-9, ông Nguyễn Văn Trung - chủ tịch UBND xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) - cho biết, đang yêu cầu Công an xã Cư Đrăm xác minh các tình tiết, xem xét mức độ vi phạm của P. (16 tuổi, trú tại thôn Chư Đia, xã Cư Đrăm) để có hình thức xử lý thích hợp.

Trưởng Công an xã Cư Đrăm Trần Văn Hiếu cho biết do P. đã nhiều lần trộm cắp tài sản của gia đình và hàng xóm để lấy tiền chơi game, bố đẻ của P. có nguyện vọng xin công an cho P. được... đi tù nhưng do P. chưa đủ tuổi nên không thể xử lý hình sự.

*Đến 1 giờ 30 phút ngày 14-9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiến hành rà soát, tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong sự cố vỡ đường ống dẫn dòng công trình thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) làm 2 công nhân mất tích.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, đến 9 giờ sáng 14-9, ngoài hai công nhân bị nước cuốn trôi thì còn có 11 người đang mất liên lạc. Số liệu ban đầu cho biết sự cố vỡ đường ống dẫn dòng của thủy điện Sông Bung 2 đã cuốn trôi ba nhà dân (xã La êê) và 11 phương tiện thi công công trình (5 xe tải, 2 xe con, 1 cần cẩu, 2 xe múc và 1 máy ủi).

Vỡ đường ống dẫn dòng công trình thủy điện Sông Bung 2.

*Ngày 13-9, quân đội Mỹ cho biết 3 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong 6 ngày qua đã gây thương vong cho dân thường.

Đây là một trong những lần hiếm hoi giới chức Lầu Năm Góc thừa nhận nguy cơ dân thường tại Syria và Iraq thương vong bởi các cuộc không kích của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

*Ngày 13-9, chỉ huy “Đội bay đặc biệt 'Nga'” chuyên phục vụ các lãnh đạo cao cấp nhất của Nga, ông Yaroslav Odintsev đã bị bắt giữ và quản thúc tại gia do bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ.

Lệnh bắt giữ ông Odintsev được đưa ra từ ngày 7-9 và thời gian quản thúc sẽ kéo dài đến ngày 6-11. Ngoài ra cơ quan chức năng còn bắt giữ ba nhân vật khác có liên quan đến cáo buộc lừa đảo trong mua thiết bị cho máy bay của đội bay. Cả ba người này đối mặt với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn.

*Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không cho phép hải quân nước này tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông, cùng lúc nói đang “nghiêm túc” xem xét mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ không cho phép hải quân nước này tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Báo Washington Times đưa tin các tuyên bố trên được ông Duterte đưa ra hôm 13-9, một ngày sau khi ông nói Mỹ nên rút quân khỏi miền nam Philippines.

Tuyên bố của ông Duterte hoàn toàn trái ngược với một thỏa thuận giữa Mỹ với Philippines, được ký kết mới hồi đầu năm 2016 về việc tuần tra chung trên Biển Đông. Thỏa thuận được ký kết dưới thời Tổng thống Benign Aquino III.