Audio 9-8-2016: "Nữ quái" vung dao đâm Cảnh sát khi bị truy đuổi

ANTD.VN -Chủ đường ống nước Sông Đà huỷ mua đường ống Trung Quốc; Bị vây bắt, “nữ quái” rút dao đâm cảnh sát; Nữ sinh sư phạm giúp chị gái sát hại chồng; Một tàu bị đâm chìm, thuyền trưởng và thợ máy mất tích; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn khôi phục quan hệ với Nga; Thiếu nữ 16 tuổi âm mưu tấn công khủng bố Pháp; Mỹ cũng phải lo ngại vì Philippines giết người quá… manh động….

Bản tin phát thanh ngày 9-8-2016.

*Công ty Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) vừa thông qua việc hủy thầu và không ký kết hợp đồng thực hiện gói CCOG-09 với nhà thầu là Công ty TNHH Gang dẻo Xinxing (Trung Quốc). Tuy nhiên, việc huỷ thầu này  mới là quyết định nội bộ của công ty. Hiện Viwasupco đang chờ Bộ Xây dựng trình Thủ tướng quyết định thì mới chắc chắn việc có huỷ thầu với Xinxing hay không.

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà cho gần 200.000 hộ dân dọc chuỗi đô thị từ Sơn Tây đến Hà Đông – TP.Hà Nội. Sau 6 năm, ống đã bị vỡ tới 18 lần khiến cuộc sống của khoảng 70.000 hộ dân thuộc 6 quận nội thành Hà Nội thường xuyên bị ảnh hưởng.

*Ngày 9-8, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Cao Hồng Phúc (21 tuổi) và Trần Thị Kim Yến (21 tuổi, cùng ở TP HCM) về hành vi Cướp giật tài sản.

Hai nghi can bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 8-8, Phúc và Yến đi xe máy tới khu dân cư Thuận Giao, thị xã Thuận An, giật sợi dây chuyền của người phụ nữ đi bộ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phát hiện liền truy đuổi. Sau 10 km tháo chạy, cả 2 bị cảnh sát ép ngã xe. Yến liền rút dao đâm hai nhát trúng vào lưng của một cảnh sát. Một nam thanh niên đi đường nhảy vào hỗ trợ vây bắt cũng bị đối tượng đâm bị thương ở mặt. Hai tên cướp sau đó bị khống chế, bắt giữ.

*Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt khẩn cấp hai đối tượng giết người tại thôn Amôr, xã biên giới A Xing, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Hai đối tượng bị bắt gồm Hồ Thị Lan và em ruột của Lan là Hồ Thị Nan (đang là sinh viên trường CĐSP Quảng Trị).

Hai chị em Lan (bên phải) và Nan .

Theo điều tra, do mâu thuẫn tình cảm với chồng là anh Hồ Văn H. (38 tuổi, quê A Lưới, Thừa Thiên- Huế, là cán bộ Hội Nông dân xã A Xing) nên Lan, vợ anh H. đã bàn với em gái mình kế hoạch giết anh H. cho hả giận.  Sau khi được Nan đồng ý, cả hai đối tượng đã ra tay giết chết nạn nhân.

*Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VietNam MRCC) cho biết, vào 23h58 phút, ngày 8-8-2016, đơn vị này nhận được thông tin, tàu Thanh Dat 01, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 3232.8 tấn - thuộc Công ty CP Vận tải biển Hải An) có 11 người (10 thuyền viên và 1 hành khách) và hàng nghìn tấn hàng hóa đã xảy ra va chạm với tàu chở khoảng 4.919 tấn thép phế liệu hành trình từ Hồng Kông đến Phú Mỹ - Vũng Tàu. Hậu quả, tàu Thanh Dat 01 bị chìm cách Vũng Tàu 118 hải lý về phía Đông Bắc. 2 thuyền viên bị mất tích, 9 người đã được cứu vớt.

*Trả phỏng vấn hãng tin TASS của Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 8/8 cho biết ông muốn khôi phục lại quan hệ với Nga và khởi động lại hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Erdogan.

Tổng thống Erdogan nói rằng chuyến thăm Nga sắp tới của ông được coi là một cột mốc mới trong quan hệ song phương và "một trang mới sẽ được mở trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, bao gồm hợp tác văn hóa, kinh tế và quân sự."

*Một thiếu nữ Pháp 16 tuổi bị bắt trong chiến dịch chống khủng bố ở ngoại ô Paris, với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố. Tòa án Pháp hôm qua phát lệnh tạm giam thiếu nữ và cáo buộc "âm mưu hình sự với những kẻ khủng bố", "khiêu khích để thực hiện hành vi khủng bố bằng cách liên lạc qua mạng".

Pháp gần đây đã phải chứng kiến hai cuộc tấn công khủng bố, do IS nhận trách nhiệm.

*Sau khi chính thức nhận ghế tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đã phát động chiến dịch trấn áp tội phạm mạnh tay chưa từng có. Sau rất nhiều lo ngại và chỉ trích, tới giờ chính đồng minh Mỹ của Manila cũng phải lên tiếng “can ngăn”.

Ông Rodrigo Duterte.

Người đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ vừa bày tỏ rằng, họ cảm thấy quan ngại về các vụ “tiền trảm hậu tấu” của lực lượng an ninh Philippines, trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy vô cùng mạnh tay.

Dưới lệnh của ông Duterte, những người buôn bán và nghiện ma túy phải ra đầu thú, nếu không, họ sẽ bị bắn chết mà không cần bắt giữ hay xét xử.