Audio 9-1-2017: Thanh tra 12 tập đoàn bất động sản, và việc bắt giữ 3 cán bộ Tổng cục thủy sản

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thanh tra 12 tập đoàn bất động sản lớn; Bắt giữ 3 cán bộ Tổng cục Thủy sản làm giả công văn, ký khống giấy tờ để trục lợi; Cảnh sát giải cứu 7 người mắc kẹt trong đám cháy; Mexico bạo loạn bởi giá xăng tăng sốc; Mỹ tuyên bố đã sẵn sàng để bắn hạ tên lửa của Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 9-1-2017.

*Bộ xây dựng vừa cho biết, sẽ thanh tra 12 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, trong đó có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn VinGroup, SunGroup, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Bitexco, Tập đoàn Empire, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng...

Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan để làm rõ việc chấp hành pháp luật, qui định chính sách của nhà nước về quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp này (trong giai đoạn 2011-2016).

*Ngày 8-1, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can nguyên là cán bộ Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (Trung tâm 3K), thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để điều tra, xử lý về hành vi giả mạo trong công tác.

Hơn 800 sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản đã được lưu hành trên thị trường mà không bị cơ quan chức năng nào phát hiện.

Với 3 bản phụ lục được ký khống, hơn 2 năm qua, hơn 800 sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản đã được lưu hành trên thị trường mà không bị cơ quan chức năng nào phát hiện. Số tiền những người liên quan chiếm đoạt ước tính gần 1 tỉ đồng. Đến nay, Bộ NN-PTNT đã yêu cầu thu hồi các văn bản trái pháp luật, đề nghị Văn phòng Tổng cục Thủy sản tham mưu tổng cục trưởng về quy trình xử lý kỷ luật đối với 8 cán bộ liên quan.

*Tối 8-1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà 3 tầng ở số 79 đường Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM). Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã điều 9 xe chữa cháy cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Một xe cứu thương cũng được điều động tới hiện trường đề phòng sơ cứu người gặp nạn.

Có ít nhất 7 người mắc kẹt trong căn nhà đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Đến khoảng 22h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

*Tại thành phố Mexico, lái xe taxi và hàng nghìn người dân bức xúc đã tràn ra các đại lộ lớn và những khu vực trọng yếu của thủ đô, khiến tuyến đường xe buýt phải tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, biểu tình ở khu vực ngoại ô Thủ đô Mexico đã biến thành bạo động khi một số người quá khích tấn công, cướp bóc ít nhất hai cửa hàng tiện ích.

Đây là phản ứng của người dân sau khi chính phủ Mexico cho phép xăng dầu tăng giá 14,2%, các nhiên liệu cao cấp tăng 20,1%.

Bạo loạn tại Mexico.

*Reuters đưa tin ngày 8-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết các vũ khí hạt nhân tiềm tàng và các chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là "mối đe dọa nghiêm trọng" với Mỹ.

Phát biểu trên kênh truyền hình NBC, ông Carter cũng tuyên bố Washington đã chuẩn bị để bắn hạ tên lửa trong một vụ phóng hoặc thử tên lửa của Bình Nhưỡng nếu nó hướng tới tới lãnh thổ của Mỹ hoặc lãnh thổ của những người bạn và đồng minh của Mỹ.

*Ngày 8-1, Chánh Văn phòng Nhà trắng của chính quyền Mỹ sắp nhậm chức Reince Priebus cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đồng ý với kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Nga đã tấn công mạng nhằm quấy rối cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, đồng thời cho biết "các biện pháp có thể được đưa ra" để phản ứng.

Theo ông Priebus, Tổng thống đắc cử Trump dự kiến sẽ chỉ thị cộng đồng tình báo đưa ra các đề xuất cần phải làm gì và dựa trên những đề xuất này, "các hành động có thể được tiến hành”.