[Audio 8-12-2019] Hai cha con tàng trữ gần 1 tấn pháo để bán dịp Tết

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai cha con tàng trữ gần 1 tấn pháo để bán dịp Tết; Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 75 tỷ đồng qua mạng internet; Hai ô tô tông nhau, 4 người gặp nạn; Triều Tiên xác nhận thực hiện một vụ thử thành công tại bãi phóng Sohae; Palestine hoan nghênh Quốc hội Mỹ phản đối các khu định cư Do Thái…

* Hai cha con tàng trữ gần 1 tấn pháo để bán dịp Tết

Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Mười (41 tuổi) và Nguyễn Đăng Minh (19 tuổi, con trai ông Mười, cùng trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm.

Cảnh sát phát hiện trong nhà ông Mười tàng trữ hơn 900kg pháo

Trước đó, khoảng 11h ngày 6-12, cảnh sát tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và những nơi cất giấu hàng hóa của Nguyễn Đăng Mười, thu giữ 27 thùng pháo các loại, với tổng trọng lượng hơn 900 kg. Ngoài ra, tang vật còn có 2 xe ôtô, 6 điện thoại di động và 25 triệu đồng tiền mặt... Đây là chuyên án đấu tranh với các trường hợp tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lớn nhất từ trước đến nay.

* Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 75 tỷ đồng qua mạng internet

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá lớn, bắt giữ và khởi tố 21 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây đánh bạc vừa bị triệt phá này do Lê Tuấn Dũng (37 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) là chủ mưu, cầm đầu.

Từ năm 2012, Dũng đã làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet rồi cung cấp cho các đại lý phía dưới cấp tài khoản cho người chơi cá độ. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản để trực tiếp cá cược trên trang mạng tất cả giải đấu ở trong nước và thế giới. Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng, thua hàng tuần qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

Với các cách thức như trên, chỉ trong thời gian gần một tháng, đường dây đánh bạc do Dũng cầm đầu đã đánh bạc với số tiền hơn 75 tỷ đồng.

* Hai ô tô tông nhau, 4 người gặp nạn

Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh). Ô tô 5 chỗ hiệu Honda chạy hướng Bắc - Nam đã tông thẳng vào đuôi ô tô Kia 5 chỗ đang chạy cùng chiều phía trước.

Hậu quả, ô tô Honda lao thẳng xuống ruộng, xe Kia văng sát mép ruộng ở bên phải đường. Bốn người ngồi trong hai xe choáng váng, bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, ô tô Honda nằm dưới ruộng, đầu biến dạng, đèn bên phải vỡ. Xe Kia hư hỏng phần đuôi, bánh sau rụng; hai cánh cửa bên trái méo mó, gần bung ra. Xung quanh vệt dầu và vết máu loang lổ.

Công an thị xã Kỳ Anh có mặt phân luồng giao thông, điều xe cứu hộ tới cẩu các phương tiện gặp nạn.

* Triều Tiên xác nhận thực hiện một vụ thử thành công tại bãi phóng Sohae

Ngày 8-12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng đã tiến hành một vụ thử "rất quan trọng" tại bãi phóng Sohae.

Trong tuyên bố được đăng trên KCNA, người phát ngôn của Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên nêu rõ vụ thử này đã được tiến hành tại bãi phóng Sohae vào ngày 7-12 vừa qua.

Tên lửa đẩy Unha-3 rời khỏi bệ phóng trong một cuộc thử nghiệm tại bãi thử Sohae thuộc tỉnh Dongchang-ri của Triều Tiên tháng 12-2012. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Quan chức này khẳng định kết quả của vụ thử thành công đã được trình lên Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Tuyên bố nhấn mạnh kết quả này đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi vị thế chiến lược của Triều Tiên trong tương lai gần.

* Palestine hoan nghênh Quốc hội Mỹ phản đối các khu định cư Do Thái

Palestine ngày 7-12 đã hoan nghênh Nghị quyết 326 của Quốc hội Mỹ, trong đó phản đối các khu định cư Do Thái và quyết định sáp nhập Bờ Tây của Israel.

Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat nhấn mạnh, nghị quyết trên là một “cú đòn” giáng mạnh vào sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hoạt động xây dựng các khu định cư của Israel ở Bờ Tây.

Trong một đoạn tweet, ông Erekat viết: “Nghị quyết Quốc hội 326 là một cú đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm hợp pháp hóa các khu định cư và quyết định sáp nhập bất hợp pháp. Chúng ta phải nỗ lực ngăn chặn Israel thực hiện những hành động vi phạm luật pháp quốc tế và phá hoại giải pháp hai nhà.”

Nghị quyết Quốc hội 326 đã được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 6-12 với 226 phiếu thuận và 188 phiếu chống.