[AUDIO 7-8-2020] Hà Nội có thêm một ca mắc Covid-19 từng đi Đà Nẵng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội có thêm một ca mắc Covid-19 từng đi Đà Nẵng; Em trai đâm anh ruột tử vong rồi uống thuốc tự tử; Đà Nẵng đề nghị cấp chuyến bay đặc biệt, đưa 1.700 du khách về nhà; Nổ gas kinh hoàng, thiếu niên 15 tuổi tử vong; Philippines trở thành "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á; Ấn Độ hứng chịu ngày tang tóc nhất do Covid-19 gây ra; 4 người Mỹ tử vong do uống dung dịch rửa tay chứa methanol

* Hà Nội có thêm một ca mắc Covid-19 từng đi Đà Nẵng

Sáng 7-8-2020, báo cáo tại buổi họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về phòng chống Covid-19, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn có thêm một ca mắc Covid-19. Đó là bệnh nhân N.T.D. ở huyện Phúc Thọ.

Điều tra dịch tễ cho thấy, từ ngày 24 đến ngày 27-7, bệnh nhân có đi Đà Nẵng cùng gia đình; ngày 4-8 có sốt nhẹ và xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Hà Nội có 4 ca dương tính và cả 4 ca này đều gắn liền yếu tố dịch tễ liên quan đến TP Đà Nẵng.

Tính đến thời điểm hiện tại Hà Nội có 4 ca dương tính liên quan đến TP Đà Nẵng

* Em trai đâm anh ruột tử vong rồi uống thuốc tự tử

Ngày 6-8, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết đang tiến hành điều tra vụ án ông Nguyễn Ngọc Ẩn (47 tuổi) cầm dao đâm anh ruột là Nguyễn Văn (55 tuổi, cùng ngụ thôn Mỹ An, xã Tây Bình, H.Tây Sơn) tử vong.

Khoảng 3 giờ ngày 6-8, sau khi uống rượu, ông Ẩn qua nhà mẹ ruột thì 2 anh em cãi nhau. Trong lúc tức giận, ông Ẩn đã dùng dao đâm ông Văn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, ông Ẩn uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Tây Sơn thụ lý điều tra.

* Đà Nẵng đề nghị cấp chuyến bay đặc biệt, đưa 1.700 du khách về nhà

Trong văn bản kiến nghị, UBND TP Đà Nẵng mong muốn Bộ GTVT cấp phép cho một số chuyến bay đặc biệt, đưa gần 1.700 du khách từ Đà Nẵng đi Hà Nội và TP.HCM.

Để hỗ trợ du khách, Đà Nẵng đã đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo cơ quan liên quan miễn lệ phí đối với các chuyến bay này. Ngoài ra, địa phương này cũng yêu cầu TP Hà Nội và TP.HCM tổ chức đón khách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Sân bay Đà Nẵng đã dừng vận chuyển hành khách từ 0h ngày 28-7 (ẢNH: Zing)

* Nổ gas kinh hoàng, thiếu niên 15 tuổi tử vong

Sáng 7-8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ nổ gas kinh hoàng làm một thiếu niên tử vong tại chỗ.

Theo các nhân chứng, trước đó, vào cuối giờ chiều 6-8, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà gạch cấp 4, nằm sát chân núi trên địa bàn tổ 9 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Vụ nổ làm 1 thiếu niên thiệt mạng tại chỗ, được xác định là cháu Tất Ngọc M. (SN 2005, trú tại tổ 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang).

Hiện, cơ quan công an đã lấy lời khai các bên, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng này.

* Philippines trở thành "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á

Giới chức y tế Philippines cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 3.561 ca mắc Covid-19 trong ngày 6-8, đưa tổng số ca mắc lên 119.460. Bên cạnh đó, số ca tử vong tại Philippines cũng đã lên tới 2.150.

 Trong vòng 1 ngày, Philippines đã ghi nhận thêm 3.561 ca mắc Covid-19 

Với số liệu “khủng” đó, Philippines đã vượt qua Indonesia để trở thành nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

* Ấn Độ hứng chịu ngày tang tóc nhất

Tại khu vực Nam Á, vào ngày 6-8, Ấn Độ đã trải qua một ngày buồn khi ghi nhận số ca tử vong Covid-19 kỷ lục trong ngày kể từ khi dịch bùng phát. Theo đó, nước này thông báo có 904 ca tử vong và 56.282 ca mắc mới chỉ trong 24 giờ qua.

Cho tới nay, Ấn Độ ghi nhận gần 2 triệu ca mắc Covid-19 và 40.699 ca tử vong. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, 20.000 ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận trong 30 ngày qua.

* 4 người Mỹ tử vong do uống dung dịch rửa tay chứa methanol

Theo báo cáo mới công bố của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), trong giai đoạn từ tháng 5 tới tháng 6, có 15 người (21-65 tuổi) ở bang Arizona và New Mexico đã nhập viện vì ngộ độc methanol sau khi uống dung dịch rửa tay.

CDC cũng cho biết, trong số 15 người này, có 4 trường hợp tử vong; 6 người bị co giật và 3 người được xuất viện, bị suy giảm thị giác.