Audio 6-6-2015: Bắt Phó TGĐ sàn vàng BBG và chuyện thí điểm cho xe máy đi vào làn ô tô, giờ cao điểm

ANTĐ -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt Phó Tổng giám đốc sàn vàng BBG; Thành lập bốn đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh MERS; Tiệm phở phát hỏa, thực khách tháo chạy thoát thân; Cho phép xe máy đi vào làn ô tô trong giờ cao điểm để giảm ùn tắc; Nghi tin tặc Trung Quốc tấn công mạng của Chính phủ Mỹ; Ukraine tuyên bố bắt giữ công dân Nga tham chiến ở miền Đông…

Bản tin phát thanh ngày 6-6-2015

* Tiếp tục điều tra mở rộng vụ sàn vàng BBG, chiều 5-6, Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng xác nhận, đơn vị phối hợp cục nghiệp vụ Bộ Công an và CATP.HCM đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Thanh Bính, Phó Tổng giám đốc BBG tại TP.HCM, về hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép. Từ khoảng vài chục nhân viên (năm 2013), đến nay, BBG đã có hơn 200 người; đặc biệt số lượng nhà đầu tư tăng với cấp số nhân, thực hiện giao dịch trị giá lên tới 1.000 tỷ đồng. Trong bộ máy của BBG, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Bính phụ trách điều hành quản trị công nghệ thông tin. 

 Audio 6-6-2015: Bắt Phó TGĐ sàn vàng BBG và chuyện thí điểm cho xe máy đi vào làn ô tô, giờ cao điểm ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra việc chuẩn bị phòng chống dịch MERS tại TP HCM

* Nhằm chuẩn bị tốt việc phòng, chống dịch bệnh MERS, ngày 5-6, Bộ Y tế đã thành lập bốn đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS tại các khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, bốn đội đáp ứng nhanh có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh MERS trên địa bàn phụ trách; sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh MERS xảy ra trên địa bàn.

Quán phở nơi xảy ra vụ cháy

 * Sáng nay (6-6), tiệm phở 3 tầng nằm ở địa chỉ 53 đường 1011, phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ phát hỏa khiến hàng chục thực khách đang dùng bữa tại đây tháo chạy tán loạn. Khoảng hơn 8h sáng, khói đen và lửa bùng phát lên tại khu vực tầng 2 của tiệm phở này. Tuy nhiên, do ở tầng 1 đông khách nên chủ tiệm và nhân viên không hề hay biết hỏa hoạn bùng phát ngay ở phía trên. Khi người đi đường phát hiện và tri hô mọi người đã dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ gia chủ dập lửa, ít phút sau Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 8 có mặt và sau gần 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người nhưng gây hư hỏng nhiều tài sản ở khu vực tầng 2. Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

* Ngày 12-6 tới, Sở Giao thông Vận tải TP HCM sẽ thực hiện 2 phương án thí điểm trên đường Trường Chinh và Cộng Hòa nhằm giảm tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm trên các tuyến đường này... Đầu tiên là điều chỉnh trên đường Trường Chinh và đường Cộng Hòa, Sở Giao thông Vận tải TP HCM sẽ cho phép các phương tiện xe máy lưu thông vào một phần làn đường của xe ô tô vào các giờ cao điểm sáng từ 6h đến 8h, chiều từ 16h30 đến 18h30, Dự kiến, thời gian phương án thí điểm trên sẽ kéo dài 1 tháng. Sau thời gian này, Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả, ưu nhược điểm để có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Máy bay của Vietjet Air trả khách tại sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng


* Ngày 5-6, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) đã công bố mở đường bay mới kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Seoul của Hàn Quốc, với tần suất 7 chuyến/tuần. Chuyến bay bắt đầu khai thác từ ngày 7-11 tới, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 0h15 (giờ Việt Nam) và đến sân bay Incheon (Hàn Quốc) lúc 7h25 phút (giờ Hàn Quốc). Chiều ngược lại khởi hành vào lúc 11h20 phút (giờ Hàn Quốc) từ sân bay Incheon và tới sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 14h50 phút (giờ Việt Nam). Với đường bay mới này, Vietjet Air đã có đường bay hàng ngày từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Hàn Quốc.

 

Binh sỹ Ukraine đụng độ với lực lượng dân quân ở thị trấn Mariinka

 
* Phát biểu trên kênh truyền hình "112 Ukraine" ngày 5-6, Phó Chỉ huy chiến dịch mà quân đội Ukraine đang tiến hành ở miền Đông, ông Valentin Fedichev cho biết trong các cuộc giao tranh ở thị trấn Mariinka (ngoại ô Tây Nam Donetsk), phía Ukraine đã bắt làm tù binh 12 người, trong đó có một số công dân Nga. Ông Fedichev thông báo: "Đã bắt giữ 12 người, trong đó có các công dân Nga cùng giấy tờ tùy thân, hiện đang kiểm tra xem họ có phải quân thường trực của Nga hay không". Tuy nhiên ông Fedichev không nói cụ thể có bao nhiêu người Nga bị bắt. Theo ông Fedichev, kết quả kiểm tra "sẽ được công bố với cộng đồng thế giới". 

 * Các nhân viên điều tra Mỹ ngày 4-6 cho biết, tin tặc Trung Quốc có thể đã tấn công vào hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ, đánh cắp thông tin cá nhân của 4 triệu nhân viên đang làm việc và đã nghỉ hưu tại các cơ quan của nước này. Theo các quan chức Mỹ, ngoài Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) và Bộ Nội vụ, gần như tất cả các cơ quan thuộc Chính phủ liên bang Mỹ đều bị tin tặc tấn công. Đây là vụ tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ, hiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mức độ ảnh hưởng của vụ tấn công đến hệ thống cơ quan công quyền Mỹ.

160 nhà leo núi đang mắc kẹt trên đỉnh Kinabalu

*Trận động đất mạnh 5,9 độ richter xảy ra tại phía đông đảo Borneo, bang Sabah, Malaysia vào sáng 5-6  đã khiến 1 người chết, 89 người bị mất tích và khoảng 160 người leo núi còn bị mắc kẹt trên ngọn núi Kinabalu, cao 4.095m, nơi được coi là nóc nhà Đông Nam Á. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, động đất xảy ra ở độ sâu 10 km, với tâm chấn nằm cách thị trấn Ranau khoảng 19 km. Địa chấn xảy ra trong khoảng 30 giây nhưng cũng đủ khiến nhiều tòa nhà bị hư hại. Nhà chức trách tại bang Sabah đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hủy toàn bộ các hoạt động leo núi tại đỉnh Kinabalu vì lý do an toàn cùng những cảnh báo đến chính quyền địa phương ngay sau khi thiên tai xảy ra. 

Tin cùng chuyên mục