Audio 6-4-2016: Đạn bi sắt xuyên kính cường lực 10mm, găm trúng đầu chủ nhà

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm dừng hợp đồng dự án đường ống nước sông Đà với nhà thầu Trung Quốc; Đạn bi sắt xuyên kính cường lực 10mm, găm trúng đầu chủ nhà; Hàng loạt quốc gia điều tra các thông tin rò rỉ từ “Hồ sơ Panama”; Mỹ tuyên bố, Nga và Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất về an ninh mạng…

Bản tin phát thanh ngày 6-4-2016

* UBND thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc trong dự án đường ống nước sông Đà giai đoạn 2, để làm rõ các vấn đề dư luận quan ngại trước khi quyết định việc ký kết hợp đồng. 

Audio 6-4-2016: Đạn bi sắt xuyên kính cường lực 10mm, găm trúng đầu chủ nhà  ảnh 1

Hà Nội sẽ tạm dừng ký kết với nhà thầu Xinxing Trung Quốc - nhà thầu cung cấp gói thầu đường ống gang dẻo và phụ kiện cho dự án 

* Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé L.T.G.N. (25 tháng tuổi) bị dập 1/2 não khi đang được trông giữ tại cơ sở trông giữ trẻ không có giấy phép của cô Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ). 

Trước đó, chiều ngày 4-4, gia đình bé N. nhận được điện thoại của cô Tâm thông báo, bé bị sặc thức ăn nên ngất xỉu và nói gia đình đến đưa cháu đến bệnh viện. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, các bác sĩ kết luận, bé N. bị dập 1/2 não và đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, gia đình đã gửi đơn tố cáo cơ sở này lên cơ quan chức năng.

Audio 6-4-2016: Đạn bi sắt xuyên kính cường lực 10mm, găm trúng đầu chủ nhà  ảnh 2

Cơ sở nuôi dạy trẻ, nơi xảy ra vụ việc bé L.T.G.N. bị ngã dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng

* Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên cho biết, vừa bắt giữ Thào A Khua (sinh ngày 30-5-1999, trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên) khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển 10 bánh heroin, trọng lượng 3,5kg từ biên giới Việt-Lào vào nội địa để tiêu thụ. Số ma túy trên được đối tượng Thào A Khua giấu ma túy trong hộp mỳ tôm, giả như đi chợ về.

Audio 6-4-2016: Đạn bi sắt xuyên kính cường lực 10mm, găm trúng đầu chủ nhà  ảnh 3

Ảnh minh họa

* CAQ Cẩm Lệ, Đà Nẵng ngày 6-4 cho biết, đang điều tra vụ gia đình một người dân ở phường Hòa Thọ Đông bị các đối tượng bắn gần 20 viên đạn bi sắt vào nhà khiến anh Lê Văn Cư, chủ nhà bị thương nhẹ ở đầu và làm rạn nứt tấm kính cường lực 10mm.

Audio 6-4-2016: Đạn bi sắt xuyên kính cường lực 10mm, găm trúng đầu chủ nhà  ảnh 4

CAP Hòa Thọ Đông kiểm tra hiện trường vụ việc. (Ảnh: VNE)

* Giới chức ngành thuế của Israel ngày 5-4 thông báo, sẽ tiến hành điều tra các thông tin liên quan đến 600 công ty và 2 ngân hàng lớn của nước này bị nêu tên trong các tài liệu bị rò rỉ mới đây, hay được gọi là "Hồ sơ Panama".

Cùng ngày, Viện công tố thành phố Turin tuyên bố, mở một cuộc điều tra vào các công dân, ngân hàng và công ty của Italy có tên trong "Hồ sơ Panama”.

Về phía Panama, chính phủ nước này tuyên bố, có thể trả đũa nếu Pháp thực thi quyết định đưa quốc gia Trung Mỹ này trở lại danh sách "thiên đường trốn thuế" sau những tiết lộ từ "Hồ sơ Panama".

Audio 6-4-2016: Đạn bi sắt xuyên kính cường lực 10mm, găm trúng đầu chủ nhà  ảnh 5

Hàng loạt nhân vật tiếng tăm từ hàng chục quốc gia trên thế giới được nhắc đến trong "Hồ sơ Panama"

* Phát biểu trước Ủy ban Quân lực của Thượng viện ngày 5-4, Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến mạng của quân đội Mỹ, Đô đốc Michael Rogers cho rằng, Nga và Trung Quốc là mối đe dọa an ninh mạng lớn nhất đối với Mỹ, nhưng Iran đang tìm cách phát triển mạnh năng lực tác chiến mạng và đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này.

* Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 6-4 nhận định rằng, Triều Tiên đã hoàn tất việc phát triển hệ thống phóng rocket đa nòng tầm xa cỡ lớn và có thể bắt đầu triển khai loại vũ khí này ngay từ cuối năm nay.

Audio 6-4-2016: Đạn bi sắt xuyên kính cường lực 10mm, găm trúng đầu chủ nhà  ảnh 6

Triều Tiên dựng cảnh toà nhà Tổng thống Hàn Quốc bị phá huỷ bởi tên lửa

* Kyodo đưa tin, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết, các tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc ngày 6-4 đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, xung quanh quần đảo Senkaku tranh chấp, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông. Theo nguồn tin, một trong những tàu Trung Quốc trên có trang bị nhiều súng.

Audio 6-4-2016: Đạn bi sắt xuyên kính cường lực 10mm, găm trúng đầu chủ nhà  ảnh 7

Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc

* Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 5-4 đã công bố quyết định cấm xe máy điện và xe đạp điện lưu thông trên 10 tuyến phố. Lệnh cấm này sẽ được thực hiện từ đầu tuần tới nhằm điều tiết giao thông cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông ở thành phố này.