Audio 6-2-2017: Sát hại hàng xóm, dựng hiện trường giả nhằm thoát tội

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiểm điểm Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã vắng mặt tại công sở ngày đầu năm; Sát hại hàng xóm, dựng hiện trường giả nhằm thoát tội; Tòa phúc thẩm Mỹ bác yêu cầu phục hồi lệnh cấm nhập cảnh; Bà Park Geun-hye gửi kháng nghị phủ nhận mọi lý do buộc tội…

Bản tin phát thanh ngày 6-2-2017

* UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) đã ký công văn khẩn yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số cán bộ công chức các xã Ia Dêr, Ia Yok, Ia Sao, do vắng mặt tại nhiệm sở trong giờ hành chính vào ngày 2-2, ngày đầu làm việc của năm mới Đinh Dậu 2017.

Trước đó nhiều người người dân phản ánh đến báo chí, vào chiều 2-2, mặc dù là ngày làm việc bình thường nhưng tại trụ sở UBND các xã trên, rất nhiều phòng khóa cửa ngoài, không có cán bộ làm việc, trong đó có cả phòng Chủ tịch UBND xã, Bí thư đảng ủy xã.

Trụ sở UBND xã Ia Yok vắng tanh ngày làm việc đầu năm

* Ngày 5-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt Ngô Phương Hoàng Lâm (19 tuổi, trú tại P.6, TP.Mỹ Tho) và Nguyễn Thanh Sơn (22 tuổi, trú tại P.4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Sơn và Lâm là 2 nghi phạm gây nên cái chết của một thanh niên trong vụ hỗn chiến trước quán bar 268 (thuộc P.5, TP.Mỹ Tho) vào tối mùng 4 Tết.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Trung Nhân (25 tuổi, trú tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).  

Quán bar 268, nơi xảy ra vụ hỗn chiến

* Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thà (36 tuổi, trú tại xã Thái Thọ, Thái Thụy, Thái Bình), nghi can gây nên cái chết của người phụ nữ tên Lành – hàng xóm của Thà.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn từ trước, nên ngày 28-1-2017 (mùng 1 Tết Nguyên đán), sẵn có hơi men trong người, Thà sang nhà bà Lành – khi đó ở nhà một mình, lao vào bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, để che giấu hành vi phạm tội của mình, Thà đã lấy dây điện quấn vào tay nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả. 

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Thà chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng. Sau nhiều giờ đấu tranh, Thà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

* CAH Eakar (Đắk Lắk) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Mông Đỗ Nhuận (SN 1981, trú tại xã CưPrông, huyện EaKar) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, khoảng 16h30 ngày 29-1 (mùng 2 Tết Nguyên đán) Nhuận sang nhà anh Vý (hàng xóm) chúc Tết nhưng anh này đi vắng. Thấy cháu N. (SN 2013, con gái anh Vý) ở một mình, Nhuận liền chở cháu N đi tìm bố.

Trên đường đi, lợi dụng lúc trời tối, đường vắng, Nhuận nổi thú tính và thực hiện hành vi đồi bại với cháu N tại rẫy cà phê ven đường. Tối cùng ngày, trong khi tắm cho con gái, mẹ cháu bé đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi con gái và được cháu N kể lại sự việc. Gia đình cháu bé đã tố cáo Nhuận tới cơ quan Công an. 

Ảnh minh họa

* Theo đài NCB, Tòa án phúc thẩm Khu vực Tư pháp số 9 của Mỹ ở San Francisco đã từ chối đề nghị khôi phục sắc lệnh di trú gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đơn kháng cáo do Bộ Tư pháp đệ trình lên từ cuối ngày 4-2 sau khi ông James Robart, thẩm phán liên bang tại Seattle (Washington), ra phán quyết chặn sắc lệnh của ông Trump.

Tổng thống Trump trước đó đã lên tiếng chỉ trích, gọi phán quyết của thẩm phán James Robart là "lố bịch". Trong một bình luận trên Twitter vào ngày 5-2, ông Trump nói rằng, thẩm phán Robart và hệ thống tòa án liên bang sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu nước Mỹ bị tấn công khủng bố.

Người Mỹ gốc Yemen biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư của ông Trump

* Hãng thông tấn Yonhap ngày 5-2 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye đã gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp nước này với nội dung phủ nhận hoàn toàn các lý do buộc tội. 

Luật sư Lee Jung-hwan, người bảo vệ quyền lợi cho Tổng thống Park, ngày 5-2 xác nhận bà Park đã gửi yêu cầu lên Tòa án Hiến pháp hôm 3-1. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Park gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp để bày tỏ lập trường của mình. 

* Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương trong một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe buýt và một xe tải ở ngoại ô thủ đô Tegucigalpa của Honduras vào cuối tuần qua.

Oscar Triminio - người phát ngôn của cơ quan cứu hỏa cho biết, số người tử vong có thể tăng lên bởi một số hành khách vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát do vụ tai nạn.