Audio 6-2-2015: Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tồn 2.650 tỷ đồng

ANTĐ - Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tồn 2.650 tỷ đồng; Báo động tình trạng người dân không biết chữ Hán – Nôm xin chữ giả, chữ sai mà không hề hay biết; Pháp, Đức đề xuất trao quyền tự trị lớn hơn cho phe ly khai Ukraine; IS đe dọa tái hiện vụ thảm sát tại Paris trên đất Bỉ…

Bản tin phát thanh ngày 6-2-2015

* Ngày 5-2 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, tiếp tục diễn ra cuộc sát hạch lần hai để tìm ra những ông đồ giỏi nhất chuẩn bị cho "Hội chữ Xuân Ất Mùi 2015". Trong cuộc sát hạch này có 87 ông đồ đăng ký tham gia. 

Mặc dù trước cuộc sát hạch, ban tổ chức đã yêu cầu người tham dự không được phép sử dụng tài liệu dưới mọi hình thức nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy chế đi thi, vẫn ung dung mang tài liệu vào phòng thi để giám thị nhắc nhở nhiều lần và đánh dấu bài. 

Audio 6-2-2015: Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tồn 2.650 tỷ đồng  ảnh 1

Ông Đồ sử dụng kim từ điển, quay cóp trong lúc làm bài kiểm tra tại Văn Miếu sáng 5-2-2015

Kết quả khi được ban giám khảo công bố chỉ có hơn 40% người thi đỗ, số còn lại tác phẩm cẩu thả, không đạt yêu cầu, viết sai, viết bừa và bị hủy bài thi do... "quay cóp". Điều này cho thấy, trong nhiều năm qua, những người dân không biết chữ Hán - Nôm vẫn đi xin chữ giả, chữ sai mà không hề hay biết.

* Trước những diễn biến giao thông phức tạp tại 2 thành phố là Hà Nội, TPHCM và nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp tết, Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an phối hợp giải quyết tình trạng ùn tắc và tăng cường kiểm tra, tuần tra, phạt nặng những trường hợp uống rượu, bia vẫn lái xe.

Audio 6-2-2015: Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tồn 2.650 tỷ đồng  ảnh 2

* Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, trước thời điểm 15h ngày 5-2, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) của tập đoàn này đang tồn khoảng 2.650 tỷ đồng. Trước đó, trong công văn gửi các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu vào chiều 5-2, liên bộ Tài chính-Công Thương cho biết, giá xăng dầu thế giới những ngày gần đây có xu hướng tăng trở lại, do vậy để ổn định giá cả hàng hóa, tránh tác động đến tâm lý người tiêu dùng, liên bộ quyết định điều chỉnh giảm mức trích lập quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa và dầu mazút.

* Liên quan đến chai nước giải khát Number One có con ruồi, chiều 5-2, bà Nguyễn Thị Ánh - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang - cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Minh (trú tại xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời cho biết, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định xem con ruồi đó có sẵn trong chai trước khi Minh đem về bán và phản ảnh với Công ty Tân Hiệp Phát để vòi tiền, hay là có tác nhân bên ngoài đưa vào. Từ kết quả giám định này cơ quan điều tra mới có hướng xử lý tiếp theo.

* Đi vào đường cấm, bị lực lượng CAP Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra hiệu dừng xe, chiếc xe taxi mang BKS: 30P - 4406 bất ngờ tăng ga hất tung một đồng chí Công an lên nắp ca-pô, chạy cả trăm mét rồi mới dừng lại. Danh tính của tài xế được xác định là Nguyễn Thành Luân (SN 1989, ở Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, Luân lý giải, do mới lái xe, nên khi nhìn thấy Cảnh sát yêu cầu dừng xe, đối tượng bị cuống, đạp nhầm chân ga. CAP Bùi Thị Xuân bàn giao hồ sơ và chuyển lái xe Nguyễn Thành Luân cho CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra xử lý.

* Ngày 5-2, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Kiev, mang theo kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết tình hình xung đột ngày càng leo thang tại miền Đông Ukraine, trong đó bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trao quyền tự trị rộng hơn cho lực lượng đòi độc lập trên một khu vực lãnh thổ lớn hơn diện tích theo thỏa thuận Minsk trước đó. 

Audio 6-2-2015: Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tồn 2.650 tỷ đồng  ảnh 3

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Pháp Francois Hollande (lần lượt từ trái sang) (Ảnh: AP)

Cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ, lãnh đạo ba nước đã bàn thảo việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến, trao trả tù binh cũng như khả năng phát triển đối thoại theo công thức Normandie (Ukraine, Nga, Anh, Pháp).  Các bên ủng hộ việc giải quyết xung đột tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk bằng con đường hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng Nga sẽ tham gia quá trình này.

* Mohammed al-Badaren, cựu Thiếu tướng trong quân đội Jordan, trao đổi với Sputnik Arabic rằng, việc hành quyết phi công người Jordan, Muath al-Kasasbeh của IS đã đạt đến “đỉnh điểm của sự điên rồ”. Ông Al-Badaren nhấn mạnh rằng đạo Hồi cấm những tội ác đó, ngược lại, đối với những người theo đạo Hồi, một tù nhân phải được đối xử tốt.  Hơn nữa, với bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ không thể chấp nhận và lên án những hành động mất nhân tính của IS.

Audio 6-2-2015: Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tồn 2.650 tỷ đồng  ảnh 4

An ninh đã được tăng cường tại Bỉ

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Bỉ cho biết, đang điều tra một bức thư nặc danh viết bằng tiếng Pháp gửi đến tòa soạn nhật báo Het Laatste Nieuws với nội dung đe dọa rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chuẩn bị tái hiện vụ thảm sát làm 17 người chết ở Paris (Pháp) hồi tháng 1. Nội dung bức thư cho biết, các vụ tấn công được thực hiện nhằm trả thù cho việc hàng chục phiến quân IS đang bị đưa ra tòa xét xử tại Bỉ. 

Audio 6-2-2015: Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tồn 2.650 tỷ đồng  ảnh 5

Tàu Cảnh sát biển 9004. (Ảnh: Lê Lâm/TTXVN)

* Theo đài TNHK, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, ông Puneet Talwar ngày 4-2 cho biết, Washington đã trao cho Việt Nam tàu tuần tra biển theo như cam kết của Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công du Việt Nam vào cuối năm 2013. Ông Talwar cũng nói thêm rằng, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ củng cố lực lượng tuần duyên mà Việt Nam gọi là cảnh sát biển. 

Tin cùng chuyên mục