Audio 6-11-2016: Xe khách bốc cháy, hơn 20 hành khách may mắn thoát nạn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe khách bốc cháy trong đêm, hơn 20 hành khách may mắn thoát nạn; Công an bao vây cửa hàng cầm đồ, bắt vụ đánh bạc “khủng”; Ông Donald Trump bị kẻ tình nghi có súng đe dọa khi vận động tranh cử tại Nevada; Người dân Hàn Quốc biểu tình đòi tổng thống Park Geun-hye từ chức; Đấu súng bên ngoài hộp đêm ở California, 8 người bị thương… 

Bản tin phát thanh ngày 6-11-2016

* Khoảng 21h ngày 5-11, trên Quốc lộ 18A, đoạn qua thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) xảy ra một vụ cháy xe ôtô giường nằm của nhà xe Ka Long mang BKS 14B-023.41, chạy tuyến Móng Cái-Vinh. Vụ cháy khiến hơn 20 hành khách trên xe hoảng loạn, may mắn, không ai bị thương. Tuy nhiên, toàn bộ chiếc xe khách đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Chiếc xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Văn Đức/Vietnam+)

* Ngày 5-11, CAH Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Trang (24 tuổi, thường trú tại xã Vân Hòa, Ba Vì), nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại thôn Rùa, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội hôm 3-11. Nạn nhân là chị Vũ Thị Thiện (28 tuổi), người cùng thôn. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai, sát hại nạn nhân do mâu thuẫn cá nhân. Để tránh bị phát hiện, đối tượng dựng hiện trường giả vụ hiếp dâm rồi cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Đáng nói, trước thời điểm Trang ra tay sát hại nạn nhân, đối tượng đã sử dụng ma túy đá. 

Nghi phạm Nguyễn Văn Trang (Ảnh: CAND)

* Khoảng hơn 16h30, ngày 5-11, bất ngờ đột nhập ngôi nhà 3 tầng của hiệu cầm đồ Bình Cương (nằm trên đường Phạm Hồng Thái, TP Vinh), hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và CATP Vinh đã phát hiện và bắt giữ 14 đối tượng tham gia đánh bạc; thu giữ hơn 1,3 tỷ đồng, 4 xe ô tô, 2 xe máy, cùng nhiều tang vật liên quan.

Đến 21h cùng ngày lực lượng Công an đã đưa những đối tượng trên cùng tang vật về trụ sở CATP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. 

Căn nhà khóa kín cổng và được cảnh sát bao vây

* Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, khuya ngày 5-11, tàu Cảnh sát biển 9001 đã đưa 8 ngư dân của cá tàu vỏ thép BĐ 99939 TS về đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tàu cá trên do anh Phạm Hà (quê ở Hoài Nhơn - Bình Định làm thuyền trưởng) trong lúc đang về đất liền tránh áp thấp nhiệt đới thì gặp sóng to, gió lớn, tàu bị nước tràn vào khoang máy, hầm hàng chìm một phần, có nguy cơ bị chìm, sau đó chìm hẳn. Tám ngư dân may mắn được cứu thoát. 

Cùng ngày, Đồn biên phòng Cửu Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũng lai dắt thành công 2 tàu cá số hiệu BV 5491 TS và TG 90659 TS cùng 9 thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn. Hai tàu cá này gặp nạn trên đường di chuyển vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới.

* Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump có một phen "hú vía" khi được các nhân viên an ninh che chắn và đưa vào trong vì sự xuất hiện của một nhân vật nghi có súng đứng ngay trước bục phát biểu của ông Trump với khoảng cách rất gần.

Ông Trump được hộ tống rời khỏi sân khấu

Đại diện cơ quan mật vụ Mỹ sau đó thông báo, danh tính của nghi phạm vẫn chưa được xác định và nhấn mạnh không có khẩu súng nào được tìm thấy trên người người này dù đã "lục soát rất kỹ". Ông này chỉ giả vờ có súng và la lên "súng đây" nhưng đã ngay lập tức bị mật vụ và đội cảnh sát phản ứng nhanh tóm gọn, đưa ra bên ngoài.

Theo báo The Guardian, sự việc xảy ra trong buổi vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Reno, bang Nevada tối 5-11 (sáng nay, ngày 6-11, giờ Việt Nam).

Một người đàn ông bị áp giải khỏi đám đông

* Reuters đưa tin ngày 5-11, hàng chục nghìn người Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình tại trung tâm thủ đô Seoul, kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức do bê bối chính trị.

Theo cảnh sát, khoảng 43.000 người đã thắp nến và tuần hành vào tối 5-11. Trong khi đó, những người tổ chức cho biết một đám đông lên tới 100.000 người đã được tập hợp, biến đây trở thành một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau làn sóng tuần hành phản đối nhập khẩu thịt bò Mỹ hồi năm 2008.

Cảnh sát đã triển khai 17.600 sỹ quan cùng 220 trang thiết bị như xe buýt và rào chắn di động để chuẩn bị ứng phó với cuộc biểu tình.

Hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình ở Seoul ngày 5-11. (Ảnh: Reuters)

* Hai thanh niên đã bị bắt giữ sau một vụ xả súng bên ngoài một câu lạc bộ đêm ở Oakland, bang California của Mỹ khiến 8 người bị thương xảy ra sáng 5-11 theo giờ địa phương (tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo Sở cảnh sát Oakland, hai đối tượng là nam giới, tuổi lần lượt là 17 và 21, đều bị thương song vẫn ổn định và chưa được công bố danh tính.

Tin cùng chuyên mục