[Audio 5-8-2020] Một công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ ở Beirut, Lebanon

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi qua đời sau một tháng đột quỵ; Triệt phá đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam; Hà Nội: Phạt tù 36 tháng đối với bị cáo bỏ trốn khi bị dẫn giải ra tòa; Một công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ ở Beirut, Lebanon; Trung Quốc nói không muốn căng thẳng thêm với Mỹ; Mỹ chi 2,1 tỷ USD mua 100 triệu liều vaccine Covid-19…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi qua đời sau một tháng đột quỵ

Sáng 5-8, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã qua đời tối qua 4-8-2020, sau hơn một tháng điều trị tai biến mạch máu não.

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi qua đời tối 4-8 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, chiều 30-6, khi ông Tùng đang làm việc tại cơ quan để xử lý nhiều công việc quan trọng thì cảm thấy tức ngực rồi bất ngờ gục xuống bàn làm việc. Theo Bệnh viện Đà Nẵng, ông Phạm Thanh Tùng nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp cao, rối loạn thân nhiệt, suy hô hấp tuần hoàn.

Triệt phá đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam

Tối 4-8-2020, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng của đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng của nước bạn Lào, đã triệt phá thành công vụ vận chuyển ma túy lớn ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ôtô, hơn 1 triệu tiền kíp của Lào và nhiều tài liệu quan trọng khác.

Hà Nội: Phạt tù 36 tháng đối với bị cáo bỏ trốn khi bị dẫn giải ra tòa

Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) vừa đưa ra xét xử và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung, tức Trung “Điếu” (SN 1983, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) 18 tháng tù về tội “Đe dọa giết người” và 18 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Trung là 36 tháng tù.

Trước đó, ngày 18-6, trong khi bị dẫn giải ra Tòa án Nhân dân quận Hà Đông để xét xử, Trung đã giật còng số 8 rồi bỏ chạy. Đến ngày 21-6, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được Trung khi bị cáo đang lẩn trốn gần nhà. Trung đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi “trốn khi đang bị áp giải”. Hiện vụ án này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ những người liên quan.

Một công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ ở Beirut, Lebanon

Ngày 5-8, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon Trần Thành Công xác nhận, đã có một công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ kinh hoàng ở Thủ đô Beirut trước đó.

Gần 4.000 người bị thương trong vụ nổ ở Beirut, Lebanon

Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hasan cho biết, ít nhất 78 người đã thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương trong vụ nổ nói trên, trong đó có nhiều công dân nước ngoài.

Theo Thủ tướng Lebanon Hassan Diab, 2.750 tấn phân bón amoni nitrat được lưu trữ trong nhiều năm tại một nhà kho gần bến cảng ở Beirut đã nổ tung, gây ra thảm họa. “Những người chịu trách nhiệm gây ra thảm họa này sẽ phải trả giá”, Thủ tướng Diab tuyên bố.

Trung Quốc nói không muốn căng thẳng thêm với Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết, Bắc Kinh không muốn căng thẳng với Washington leo thang sau những đòn “ăn miếng trả miếng” vài tuần qua.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải 

“Tôi nghĩ một cuộc Chiến tranh Lạnh mới sẽ không mang lại lợi ích cho bất cứ ai. Cớ gì chúng ta lại để lịch sử lặp lại, trong khi đối mặt với quá nhiều thách thức mới?”, Đại sứ Thôi Thiên Khải ngày 4-8 nói, và cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên hợp tác thay vì đối đầu.

Mỹ chi 2,1 tỷ USD mua 100 triệu liều vaccine Covid-19

Hai công ty dược lớn của Pháp và Anh sẽ cung cấp cho Chính phủ Mỹ 100 triệu liều vaccine Covid-19 thử nghiệm, trong bối cảnh số người chết vì dịch tại Mỹ được dự báo sẽ tăng lên trong những tuần tới.

Theo thỏa thuận, Chính phủ Mỹ sẽ trả cho hãng dược Sanofi (Pháp) và tập đoàn GlaxoSmithKline (Anh) 2,1 tỷ USD để được cung cấp đủ vaccine cho 50 triệu người, và có thể mua thêm 500 triệu liều vaccine khác.

Thỏa thuận trên nằm trong khuôn khổ một chiến dịch có tên gọi “Chiến dịch thần tốc” nhằm nhanh chóng đưa một loại vaccine Covid-19 ra thị trường ngay vào cuối năm 2020.