Audio 5-2-2017: Từ ngày 6-2, hành khách đi xe buýt nhanh phải mua vé

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Từ ngày 6-2, hành khách đi xe buýt nhanh phải mua vé; Cãi nhau với bố mẹ, "ma men" phóng hỏa đốt nhà; Ẩu đả trong quán bar, một nam thanh niên bị đâm chết; Ông Trump tuyên bố sẵn sàng hợp tác giải quyết xung đột ở Ukraine; Không quân Jordan không kích hàng loạt cơ sở của IS ở Syria..

Bản tin phát thanh ngày 5-2-2017.

* Ngày 5-2-2017, ông Nguyễn Thủy - Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh Hà Nội cho biết, sau hơn một tháng phục vụ miễn phí, từ 6-2-2017, hành khách đi buýt nhanh (BRT) sẽ phải trả vé 7.000 đồng/lượt. Hành khách có nhu cầu mua vé tháng có thể đăng ký tại tất cả điểm nhà chờ và hai bến xe Kim Mã, Yên Nghĩa.

Giá vé tháng buýt nhanh bằng với giá vé tháng buýt thường (100.000 đồng/tháng). Người đã mua vé tháng buýt thường có thể sử dụng cho buýt nhanh. Tuy nhiên, hành khách mua vé tháng dành riêng cho buýt nhanh không sử dụng được cho các xe buýt khách.

Sau hơn 1 tháng chạy miễn phí, buýt nhanh BRT chính thức thu phí từ ngày 6-2-2017

* Ngày 4-2-2017, thông tin từ UBND xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn xã Thông Thụ đã xảy ra một vụ cháy nhà khiến toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Trước đó, ngày 31-1 (tức ngày mùng 4 Tết) anh Ngân Văn Hăng (19 tuổi, trú tại xã Thông Thụ), đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ. Sẵn có hơi men trong người, nên Hăng đã châm lửa đốt nhà.

Phát hiện sự việc bố mẹ Hăng đã tri hô mọi người đến ứng cứu, tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi.

Ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi.

* Ngày 5-2-2017, Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Sâm Nan (24 tuổi, quê Trà Vinh) về tội “Giết người”. Nạn nhân được xác định là anh Kim Xuân (25 tuổi, quê Trà Vinh).

Trước đó, ngày 24-1, một cơ sở sản xuất chao ở huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức tất niên cho công nhân. Do có mâu thuẫn từ trước, nên anh Kim Xuân uống được nửa chừng thì bỏ vào phòng nằm ngủ. Ngay lập tức, Sâm Nan xuống bếp lấy dao và tiến vào phòng đâm anh Xuân khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Sâm Nan đi bộ đến Công viên Phú Lâm rồi đón xe ôm đến nhà người quen ở quận 6 tá túc. Tại đây, được sự động viên của người quen, Sâm Nan đã ra Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

* Ngày 4-2-2017, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) điều tra vụ ẩu đả khiến một nam thanh niên tử vong.

Trước đó, ngày 3-2, tại một quán bar thuộc địa bàn phường Thống Nhất (TP Biên Hòa), anh Vũ Quang Duy (40 tuổi, trú TP.Biên Hòa) cùng một vài người bạn đang chơi tại đây thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng dao xông vào tấn công.

Hậu quả, anh Duy bị đâm hai nhát vào ngực, tử vong trên đường đến bệnh viện , một người bạn đi cùng bị thương nhẹ.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định được danh tính các đối tượng gây án và tiến hành truy bắt.

Khu vực xảy ra vụ việc 

* Theo Reuters, ngày 4-2-2017, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, ông sẵn sàng hợp tác với cả Kiev và Moskva (Nga) để giải quyết cuộc xung đột ly khai ở miền Đông Ukraine (Donbass). 

Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump nhậm chức, trong bối cảnh nhiều vụ nã pháo mới vừa xảy ra tại khu vực Donbass, phá vỡ sự bình yên ở khu vực chiến tuyến và dập tắt những hy vọng sau khi xung đột leo thang tồi tệ trong nhiều tháng qua. 

* Ngày 4-2-2017, hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan đưa tin, ngày 3-2, nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam Syria,

Cụ thể, máy bay không người lái cùng vũ khí có độ chính xác cao của Jordan đã tiêu diệt và làm bị thương một số lượng không xác định các thành viên IS. Ngoài ra, quân đội Jordan cũng tấn công một căn cứ vốn trước đó là của quân đội Syria, nay do IS nắm giữ. 

* Ngày 4-2-2017, truyền thông Thái Lan dẫn lời Thủ tướng, Đại tướng Prayut Chan-ocha cho biết, nhà chức trách nước này đang truy lùng những đối tượng đăng tải trên mạng Internet những lời đe dọa sát hại ông và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuwon.

Cùng ngày, người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tá Krisana Pattanacharoen cũng nói rằng, cảnh sát đang tích cực hợp tác với các cơ quan an ninh trong nước và quốc tế để điều tra về các mối đe dọa này.