Audio 4-9-2016: Bắt quả tang cả trăm dân chơi đất Cảng "bay lắc" điên cuồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 59 người thương vong do TNGT sau 2 ngày nghỉ lễ; Bắt quả tang hơn 100 dân chơi đất Cảng “bay lắc” điên cuồng trong tiếng nhạc chát chúa; Quan chức Trung Quốc lớn tiếng quát mắng cố vấn an ninh Mỹ; Anh biểu tình đòi chính phủ thắt chặt quan hệ với Châu Âu…

Bản tin phát thanh ngày 4-9-2016

* Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua 2 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 39 người. Riêng ngày 3-9 (tính đến 17h), cả nước đã xảy ra 26 vụ tai nạn, làm chết 9 người, bị thương 31 người.

* CAQ Kiến An, TP Hải Phòng cho biết, rạng sáng ngày 3-9, bất ngờ đột kích vào bar Gossip Club (ngõ 16, đường Nguyễn Công Mỹ, P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An), lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 "dân chơi" đang say sưa lắc nhảy trong tiếng nhạc chát chúa.

Kết quả test nhanh phát hiện nhiều người dương tính với chất gây nghiện bị cấm sử dụng; lực lượng Công an cũng thu giữ thêm nhiều ma túy và chất gây nghiện bên trong quán.

Quán bar Gossip

* Liên quan đến vụ Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga lợi dụng danh nghĩa hoa hậu, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 16,5 tỉ đồng của một đại gia, ngày hôm qua 3-9, VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, trú tại TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, bạn Nga) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Với tội danh này, Phương Nga sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân.

Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

* Rạng sáng nay, ngày 4-9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khi chiếc xe bồn mang BKS 77C-099.48 chở nhựa đường đang lưu thông thì bỗng mất lái, đâm vào lề đường rồi lật nghiêng khiến hành chục tấn nhựa đường tràn ra đường. Rất may vụ tai nạn không gây ra thương vong về người. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế ngủ gật.

Hiện trường chiếc xe bồn bị lật nghiêng, hàng chục tấn nhựa đường tràn ra đường (Ảnh: VTC)

* Truyền thông thế giới ngày hôm nay, 4-9, đang đồng loạt đưa tin về vụ một quan chức Trung Quốc chặn đường và tỏ thái độ giận dữ với cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama và nhóm phóng viên báo chí quốc tế ngay trên sân bay, khiến mật vụ Mỹ phải can thiệp.

Theo Reuters, vụ việc xảy ra hôm 3-9, ngay sau khi máy bay chở ông Obama hạ cánh xuống thành phố Hàng Châu để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Hiện Phát ngôn viên Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa bình luận gì về vụ tranh cãi trên.

Tổng thống Obama đến sân bay Hàng Châu hôm 3-9 (Ảnh: Reuters)

* Sáng 4-9, các điểm bỏ phiếu ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã mở cửa để các cử tri đi bầu Hội đồng Lập pháp gồm 70 ghế. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất của đặc khu này kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Khoảng 3,8 triệu cử tri sẽ bầu chọn ra 35 nhà lập pháp dựa theo khu vực trong danh sách gồm 84 ứng cử viên.

Các cử tri Hong Kong sẽ bầu chọn ra 35 nhà lập pháp. (Nguồn: EPA)

* Ngày 3-9 đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình rầm rộ tại một số thành phố ở Anh như London, Edinburgh, Birmingham, Oxford, và Cambridge yêu cầu chính phủ nước này đưa ra các chính sách nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác với châu Âu sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Những người biểu tình tại London đã đi từ công viên Hyde đến khu vực tòa nhà quốc hội, nơi sẽ diễn ra cuộc thảo luận về việc liệu có nên tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần hai về việc Anh ra khỏi EU hay không, cuộc thảo luận này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai, 5-9.

* Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bản tin của hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3-9 cho hay, kể từ năm 2015, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang bí mật theo dõi các tàu ngầm của Triều Tiên để thu thập thông tin. 

Một tàu ngầm của Triều Tiên

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được KCNA dẫn lời thông báo, quân đội Mỹ không xác nhận và cũng không bác bỏ thông tin về việc này, đồng thời cáo buộc Hải quân Mỹ đang cho tàu ngầm hoạt động tại các vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên để theo dõi cả Trung Quốc và Nga. 

Tin cùng chuyên mục