Audio 4-8-2016: Vì sao nhà 43 Cửa Bắc đổ sập trong đêm, khiến 2 người chết?

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nhóm khai thác vàng trái phép tại Kon Tum; Vì sao nhà 43 Cửa Bắc đổ sập trong đêm, khiến 2 người chết?; Sĩ quan cảnh sát Mỹ đầu tiên bị bắt do ủng hộ tổ chức IS; Anh: Tấn công bằng dao ở trung tâm London gây nhiều thương vong….

Bản tin phát thanh ngày 4-8-2016

* Ngày 4-8, ông Huỳnh Quốc Thái - chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, cho biết, xã vừa phát hiện một nhóm người tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực rẫy của gia đình ông Phùng Vân Sơn. 

Tại hiện trường nhóm “vàng tặc” đã dựng một căn chòi, tàng trữ cả máy nổ, máy phát điện và nhiều thiết bị khác dùng để khai thác vàng.

Theo thông tin ban đầu, người cầm đầu nhóm khai thác vàng trái phép là Đặng Văn Vạn, 42 tuổi, trú tại tỉnh Đăk Lăk. Sau khi phát hiện xã đã tiêu hủy các dụng cụ dùng để khai thác vàng và trục xuất các đối tượng ra khỏi địa bàn xã.

Lực lượng chức năng tiêu hủy dụng cụ khai thác vàng 

*Sáng 4-8, ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập. Nhận được tin báo, Phòng CS PCCC số 2 - CS PCCC Hà Nội đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng, khẩn trương đến hiện trường triển khai biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Đến gần trưa tất cả các nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó có 2 người bị tử vong là chị Nguyễn Thị Hằng và anh Nguyễn Văn Thành, 1 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc sập việc ngôi nhà 43 Cửa Bắc, Hà Nội, là do nhà xây dựng đã lâu, móng hầu như không có. Bên cạnh đó, tại gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở 41 Cửa Bắc đang sửa chữa, đào móng, có khả năng gây ảnh hưởng đến nhà 43 này.

Ngôi nhà 4 tầng bị sập hoàn toàn

* Ngày 3-8, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 nghi can được xác định tham gia đánh chết trung uý Đ.V.H. - 29 tuổi, cán bộ Công an huyện Quốc Oai.

Trước đó, tối 2-8, trung uý H. sau khi làm nhiệm vụ, trên đường về đến đoạn đê Phúc Đức thuộc huyện Quốc Oai, bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên một chiếc taxi chặn đường và vây đánh, Trung uý H. gục ngã xuống đường.

Người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt các nghi can bỏ trốn liên quan đến vụ án.

* Ngày 3-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Van Gia, Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ các loại. Trước đó, ngày 1-8, tại khu vực thành phố Móng Cái, đội kiểm soát của Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia đã phát hiện một tàu gỗ đi từ phía Trung Quốc về Việt Nam, trên tàu có chở 1.997 kg pháo Trung Quốc các loại.

Qua kiểm tra, chủ phương tiện là Nguyễn Thị Răm (SN 1940) cùng hai đối tượng đi trên tàu là Đặng Văn Cường (SN 1964) và Trần Văn Chiến (SN 1967) đều trú tại Tiền Hải, Thái Bình, khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời.

Lực lượng chức năng kiểm tra thu giữ tang vật

* Ngày 3-8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Nicholas Young, một sỹ quan cảnh sát phụ trách khu vực tàu điện ngầm ở thủ đô Washington, đã bị buộc tội âm mưu hỗ trợ vật chất cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ, đây là sỹ quan thực thi pháp luật đầu tiên ở Mỹ bị cáo buộc phạm tội liên quan đến khủng bố. Theo văn kiện của tòa án, Young, 36 tuổi, đã bị bắt giữ vào sáng 3-8.

Cảnh sát lục soát nhà của đối tượng Nicolas Young

* Trang tin BBC cho biết sáng 4-8, một vụ tấn công bằng dao xảy ra ở Quảng trường Russell, trung tâm thủ đô London của Anh, làm 1 phụ nữ thiệt mạng và 6 người bị thương.

Theo tờ Mirror, nạn nhân được sơ cứu tại hiện trường, nhưng sau đó đã qua đời trong bệnh viện. Một người đàn ông đã bị bắt giữ tại hiện trường. Cảnh sát đã phải dùng súng điện để khống chế nhân vật này.

Khu vực xảy ra vụ tấn công

* Quốc hội Israel đã nhất trí thông qua điều luật cho phép bỏ tù trẻ em từ 12 tuổi nếu phạm phải các tội danh khủng bố.

Điều luật được thông qua trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công do trẻ vị thành niên người Palestine gây ra trong thời gian qua.

Nghị sĩ Anat Berko thuộc đảng Likud của thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết: “với những người bị kẻ sát nhân đâm dao vào tim thì chuyện kẻ đó 12 hay 15 tuổi không còn quan trọng nữa”.