[AUDIO 4-11-2019] Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng tạp hóa lúc giữa trưa

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng tạp hóa lúc giữa trưa; Điều tra nguyên nhân tử vong “bất thường” của người phụ nữ bán bánh mì; Game thủ lừa hàng chục người đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt 3 tỷ đồng; Bắt giữ 11 thiếu niên nghiện ma túy gây ra 20 vụ trộm cắp; Nga muốn diễn tập hải quân chung với ASEAN; NATO gọi tiêm kích tàng hình Nga là 'tội phạm'.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng tạp hóa lúc giữa trưa

Ngày 3-11, thông tin từ chính quyền UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một cửa hàng tạp hóa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cảnh sát PCCC dập tắt vụ cháy 

Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khu vực xảy ra đám cháy là căn nhà 3 tầng, trong đó tầng 1 được sử dụng để ở và kết hợp kinh doanh tạp hoá. Do có nhiều vật dụng dễ cháy như sách, vở, đồ nhựa, giày, dép khiến ngọn lửa lan nhanh và dữ dội. Tổng diện tích bị cháy ước tính là khoảng 200m2 với thiệt hại lên đến gần 2 tỷ đồng.

* Điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ bán bánh mì

Công an TP. Pleiku đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra làm rõ cái chết của một người phụ nữ trong khu vực.

Hiện trường nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 3-11, người dân xung quanh phát hiện thi thể một người phụ nữ đã cháy đen, nằm gần tủ bánh mì tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Đường và đường Lê Thánh Tôn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được một chai nhựa, nghi đựng xăng.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Nguyệt (SN 1974, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku), làm nghề bán bánh mì để nuôi 2 con gái (19 tuổi, 14 tuổi) cùng người mẹ già yếu. Được biết, gia đình chị Nguyệt thuộc diện khó khăn, vừa được cơ quan địa phương xây dựng “Nhà tình thân” và đang sống tại đó.

* Game thủ lừa hàng chục người đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Ngày 3-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giam Phan Đình Nhân (SN 1992, trú phường Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) để xử lý về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng việc nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc.

Theo thông tin ban đầu, Nhân thừa nhận đã thuê văn phòng tại phường Hòa Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để mở Công ty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế và thuê 2 nhân viên nữ để làm công việc "tư vấn” xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Qua đó, Nhân thừa nhận đã lừa gạt 15 người và chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng. Số tiền trên đã được đối tượng sử dụng vào mục đích chơi game online.

* Bắt giữ 11 thiếu niên nghiện ma túy gây ra gần 20 vụ trộm cắp

Ngày 3-11, Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một nhóm 11 thiếu niên nghiện ma túy (trú tại buôn Ky, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

[AUDIO 4-11-2019] Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng tạp hóa lúc giữa trưa ảnh 3

Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an

Theo đó, nhóm thiếu niên này trong độ tuổi từ 11-17 tuổi, đã bỏ học và đều nghiện ma túy. Để có tiền ăn tiêu, chơi game và mua ma túy, cả nhóm đã tụ tập và bàn kế hoạch đột nhập những nhà dân có sơ hở hoặc vào các khu rẫy vắng để trộm cắp.

Theo cơ quan chức năng, chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, nhóm này đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và huyện Buôn Đôn, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

* Nga muốn diễn tập hải quân chung với ASEAN

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tỏ ra quan tâm tới việc tổ chức diễn tập hải quân chung giữa Nga và ASEAN.

Cụ thể, hôm 3-11, trong cuộc phỏng vấn trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 14, Thủ tướng Nga chia sẻ: “Các cuộc diễn tập hải quân như một phần của hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng đã trở nên thường xuyên. Và việc tổ chức đợt diễn tập như vậy giữa Nga và ASEAN là một ý tưởng hay”.

Hải quân Nga và Thái Lan diễn tập chung hồi cuối tháng 10

Theo đó, ông Medvedev cho rằng ASEAN từng tổ chức diễn tập hải quân chung với các cường quốc trên thế giới như Mỹ và Trung Quốc, nên hoạt động tương tự với Nga sẽ góp phần tăng cường an ninh trên biển cho Hiệp hội.

* NATO gọi tiêm kích tàng hình Nga là 'Tội phạm'

Theo tạp chí hàng không Scramble của Mỹ đưa tin, “Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga sẽ mang biệt danh NATO là 'Felon', thay thế tên gọi 'Frazor' dành cho dự án PAK-FA và các nguyên mẫu thử nghiệm T-50”. NATO đặt biệt danh cho tiêm kích Nga như vậy nhằm mục đích đơn giản hóa việc nhận diện và thông báo trong tác chiến.

Được biết, trong tiếng Anh, "Felon" là từ dùng để chỉ người phạm tội nghiêm trọng có thể bị kết án tù. NATO chưa đưa ra bình luận về cách đặt tên này cũng như ý nghĩa cách gọi mới với dòng tiêm kích tàng hình Nga.