[Audio 31-5-2019] Đột kích vũ trường, cảnh sát phát hiện hàng chục người "chơi" ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đột kích vũ trường, cảnh sát phát hiện hàng chục người “chơi” ma túy; Bắt nghi phạm sát hại phụ nữ 62 tuổi ở Thủ Đức; Hà Nội có thêm đường 8 làn xe ở quận Nam Từ Liêm; Singapore thắt chặt an ninh bảo vệ Đối thoại Shangri-La lần thứ 18; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2…

* Đột kích vũ trường, cảnh sát phát hiện hàng chục người “chơi” ma túy

Rạng sáng 31-5, lực lượng liên quân thuộc CAQ 5 – TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra vũ trường Đông Kinh ở tầng 5 khách sạn trên đường Trần Tuấn Khải, phát hiện tại một số bàn VIP các túi nylon chứa tinh thể và các viên nén nghi là ma tuý. Hơn 50 người bị đưa về trụ sở công an để kiểm tra.

Cảnh sát ập vào kiểm tra, hàng chục người đang trong tình trạng "phê" ma túy

Kết quả có 24 nam nữ dương tính với ma tuý. Quán bar bị lập biên bản hàng loạt lỗi như: hoạt động quá giờ, thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma tuý, không đảm bảo PCCC...

Vũ trường Đông Kinh được dân chơi TP.HCM biết tiếng cả chục năm qua. Mỗi tối có hàng trăm người đến uống bia rượu, nhảy nhót.

* Bắt nghi phạm sát hại phụ nữ 62 tuổi ở Thủ Đức

Tối 30-5, qua quá trình điều tra truy xét, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà tại hẻm 520 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Bước đầu công an xác nhận, hung thủ thuê nhà trọ ngay sau nhà của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29-5, một người phụ nữ được con trai phát hiện tử vong trong bếp với nhiều vết máu trên sàn.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân bị đa thương tích trên đầu, da đầu bị lột từ trán lên đến phần giữa đầu. Các cánh cửa nhà đều khóa trái, riêng cửa ở bếp lại có móc sắt bên ngoài…

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Hà Nội có thêm đường 8 làn xe ở quận Nam Từ Liêm

Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi Quốc lộ 32) thuộc địa bàn phường Xuân Canh, quận Nam Từ Liêm và phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) dài 1,3 km được khởi công tháng 10-2016 và khánh thành vào tháng 4-2019.

Dự án có tổng mức đầu tư 264 tỷ đồng. Tuyến đường có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè...

Tuyến đường 8 làn xe chạy đẹp lung linh tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đây là tuyến đường kết nối trục đô thị cửa ngõ phía Tây Bắc của thủ đô. Điểm đầu dự án kết nối với tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội và đại học Công nghiệp trên trục Quốc lộ 32.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, việc tuyến đường hoàn thiện góp phần giảm ùn tắc giao thông cho Quốc lộ 32 đoạn từ ngã tư Nhổn đến cầu vượt Mai Dịch và đường vành đai 3. Đồng thời, nâng cấp cải thiện hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông chung, hạ tầng khung của Thủ đô theo quy hoạch.

* Singapore thắt chặt an ninh bảo vệ Đối thoại Shangri-La lần thứ 18

Tại Singapore, an ninh đã được thắt chặt tại mọi ngả đường dẫn tới địa điểm họp nhằm đảm bảo an toàn cho các chính khách là bộ trưởng, quan chức quốc phòng của gần 50 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham dự Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 18.

Cảnh sát địa phương cho biết các khu vực xung quanh khách sạn Shangri-La sẽ được phong tỏa và tăng cường kiểm soát an ninh nghiêm ngặt trong ba ngày diễn ra Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh hàng đầu của khu vực, từ 31-5 đến 2-6.

Anh ninh được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn cho các chính khách dự Đối thoại Shangri-La. (Nguồn: straitstimes)

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các hoạt động như thả diều và bóng bay, sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa quanh khu vực diễn ra sự kiện đều bị cấm.

Cảnh sát Singapore cũng khuyến khích các đại biểu tham dự diễn đàn và cả du khách nghỉ tại khách sạn Shangri-La đi chung xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng, bởi các bãi đỗ xe của khách sạn sẽ bị hạn chế.

* Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2

Tối 30-5, Thủ tướng Narendra Modi và Hội đồng bộ trưởng mới của Ấn Độ đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai trước sự chứng kiến của Tổng thống Ram Nath Kovind, sau khi liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo của tại cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua.

Nhà chức trách đã triển khai một hệ thống an ninh đa tầng với việc huy động khoảng 10.000 nhân viên từ Cảnh sát Delhi và các lực lượng bán quân sự để đảm bảo an ninh cho lễ tuyên thệ.

Bên cạnh đó, hơn 2.000 cảnh sát cũng được triển khai dọc tuyến đường đi của Thủ tướng Modi và các vị khách nước ngoài quan trọng.