Audio 31-5-2016: Mưa giông gây mất điện ở 18 quận huyện tại TP Hồ Chí Minh

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mưa giông gây mất điện ở 18 quận huyện tại TP Hồ Chí Minh; Giải cứu thành công bé trai 8 tuổi bị người làm thuê cho gia đình bắt cóc; Đức muốn nới lỏng lệnh trừng phạt với Nga; Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu đánh bom… 

Bản tin phát thanh ngày 31-5-2016

* Ngày 31-5, Tập Đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã xác nhận thông tin về sự cố điện xảy ra tối 30-5 trên đường dây 500kV khiến 18 quận huyện ở TP Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Nam mất điện. 

Theo EVN, nguyên nhân của sự cố này là do mưa to và sét làm bật 2 đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng và Vũng Áng - Đà Nẵng, gây mất liên kết hệ thống điện. 

Mất điện gây ùn tắc kéo dài trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP Hồ Chí Minh (Ảnh: VNE)

* CAH Hướng Hóa (Quảng Trị) ngày 31-5 cho biết, vừa giải cứu thành công bé trai 8 tuổi, bị một đối tượng làm thuê tại gia đình bắt cóc và liên tục nhắn tin tống tiền. Đối tượng là Nguyễn Văn Dậu (SN 1970, trú tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn tiền bạc giữa Dậu và cha của cháu bé.

Công an huyện Hướng Hóa lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Dậu. (Ảnh: VOV)

* Chiều 30-5, Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng gây ra liên tiếp 3 vụ chặn xe taxi để cướp tài sản tại Đại lộ Nguyễn Tất Thành, hướng ra sân bay Cam Ranh, thuộc tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh. 

Theo cơ quan Công an, nhóm đối tượng này thường dùng xe máy chắn ngang đường, yêu cầu lái xe taxi dừng xe lại, sau đó dùng bình sơn xịt vào kính chắn gió phía trước và dùng đá đập bể kính của cánh cửa xe, đe dọa và yêu cầu khách ngồi phía sau đưa tiền. 

Ảnh minh họa

* Ngày 31-5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử vụ án hình sự đối với Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) về tội “Giết người”. 

Theo hồ sơ vụ án, do tức giận vợ có thai với người đàn ông khác và nhắn tin qua lại với người đàn ông này, Thịnh đã dùng dao đâm chết vợ rồi vượt hơn 1.000km từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Trị đoạt mạng người tình của vợ. Sau khi gây án, Thịnh đã bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Bị cáo Trần Đình Thịnh (Ảnh: CATP HCM)

* Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 30-5 bày tỏ ý định thay đổi chính sách với Nga, thúc đẩy đối thoại và nới lỏng các biện pháp trừng phạt Moskva sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea.

Theo nhà ngoại giao Đức, các biện pháp trừng phạt không phải là công cụ để khuất phục đối tác. Ông cho rằng không ai mong muốn phá hủy hoàn toàn nền kinh tế Nga, bởi điều đó chắc chắn sẽ không mang lại lợi ích gì cho an ninh ở châu Âu. 

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier 

* Hãng thông tấn MENA đưa tin, một tòa án của Ai Cập ngày 30-5 đã tuyên án tù chung thân đối với 36 người Hồi giáo, trong đó có thủ lĩnh của nhóm Anh em Hồi giáo là Mohamed Badie. Theo AP, nguồn tin trên cho hay Badie và những bị cáo khác đã bị kết tội vì kích động bạo lực dẫn đến vụ 3 người thiệt mạng hồi tháng 7-2013. 

Thủ lĩnh Anh em Hồi giáo Mohammed Badie. Ảnh: Reuters

* Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc, ngày 31-5, Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, nhưng lại tiếp tục thất bại. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan thất bại thứ 4 của Triều Tiên, sau 3 vụ phóng thất bại liên tiếp hồi tháng 4-2016.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên tại một buổi diễu binh

* Ngày 30-5, 4 dân thường đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong đó có 5 cảnh sát, trong vụ đánh bom nhằm vào một xe cảnh sát tại quận Silopi, tỉnh Sirnak của Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày, 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khác xảy ra tại tỉnh Van, ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông nước này cho rằng, nhóm phiến quân nổi dậy Đảng Công nhân người Kurd đã thực hiện những vụ tấn công này.