Audio 31-3-2016: Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên; Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong; Mỹ không công nhận vùng “độc quyền” Biển Đông của Trung Quốc; Xác định 2 mảnh vỡ máy bay tìm thấy ở Mozambique là của MH370…

Bản tin phát thanh ngày 31-3-2016

* Sáng nay, 31-3, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Với trên 95% tổng số ĐBQH bỏ phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII chính thức được bầu vào đảm nhiệm 2 chức danh này.

Audio 31-3-2016: Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong  ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ

* CAH Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đang xác minh, làm rõ thông tin một nhóm côn đồ hành hung lãnh đạo và công nhân công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Hùng tại công trường xây dựng dự án Eco Green City ở đường Nguyễn Xiển (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vào tối 30-3. Hiện Cơ quan công an đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Audio 31-3-2016: Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong  ảnh 2

Cơ quan Công an xác minh vụ việc tại hiện trường

* Ngày 31-3, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 7 người bị thương, xảy ra chiều ngày 30-3 tại địa bàn huyện Cao Lộc.

Theo cơ quan Công an, chiếc xe này chỉ chở tối đa 7 người, tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 11 người, đang chạy với tốc độ cao từ Trung Quốc về Lạng Sơn thì bị mất lái, lao thẳng xuống vực.

Audio 31-3-2016: Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong  ảnh 3

Nạn nhân trong vụ tai nạn đang được đưa lên khỏi vực (Ảnh: nguồn Facebook)

* Rạng sáng nay, ngày 31-3, một đám cháy xảy ra tại công ty sản xuất giày Á Châu - Asia (khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thiêu rụi hơn 3.000m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản khác. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Audio 31-3-2016: Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong  ảnh 4

(Ảnh minh họa)

* Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work vừa lên tiếng khẳng định với Trung Quốc rằng, Mỹ sẽ không công nhận vùng độc quyền ở biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố, đồng thời xem đây là động thái “gây bất ổn” trong khu vực.

Audio 31-3-2016: Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong  ảnh 5

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhấn mạnh sự phi lý mà Trung Quốc đưa ra ở biển Đông

* Mạng xã hội Twitter ngày 30-3 đã phát tán những bức ảnh "chế", trong đó lực lượng Hồi giáo cực đoan kêu gọi những người ủng hộ thực hiện tấn công khủng bố ở Đức. Theo báo Bưu điện sông Rhein, những bức ảnh này có thể xuất hiện từ Syria. 

Audio 31-3-2016: Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong  ảnh 6

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng

* Chiều 30-3, các tay súng chưa rõ danh tính đã đột nhập trụ sở kênh truyền hình Al-Nabaa ở trung tâm thủ đô Tripoli của Libya, cắt mọi chương trình phát sóng và buộc toàn bộ nhân viên rời khỏi trụ sở. 

Một nhà báo thuộc kênh truyền hình trên cho biết các tay súng dường như là những người ủng hộ chính phủ đoàn kết dân tộc được Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Audio 31-3-2016: Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong  ảnh 7

Một vụ đánh bom tại Libya 

* Tờ The Star ngày 31-3 đưa tin, Tổng giám đốc cơ quan Chấp pháp biển Malaysia, Đô đốc Ahmad Puzi Ab Kahar cảnh báo, tàu nước ngoài đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này sẽ có thể bị đánh chìm hoặc bán đấu giá cùng với số hải sản họ đánh bắt được, nếu bị kết tội theo luật pháp Malaysia.

Audio 31-3-2016: Xe khách chở lao động từ Trung Quốc về Lạng Sơn gặp nạn, 10 người thương vong  ảnh 8

Tàu của Cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysia (Ảnh tư liệu: MSN)

* Ngày 30-3, Cục An toàn Giao thông Australia đã đưa ra kết luận về 2 mảnh vỡ thu được tại Mozambique là của chiếc máy bay mang số hiệu MH370. 

Theo cơ quan này, kích thước, vật liệu và cấu trúc của cả 2 mảnh vỡ đều phù hợp với máy bay Boeing 777. Ngoài ra, loại sơn và hình ảnh in nổi trên cả 2 mảnh vỡ trên trùng khớp với loại được sử dụng bởi hãng hàng không Malaysia.