Audio 30-1-2017: 100 học viên cai nghiện rủ nhau trốn khỏi trung tâm, về nhà "ăn Tết"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Muốn “ăn Tết” cùng gia đình, 100 học viên cai nghiện trốn khỏi trung tâm; Bắt 6 nghi can trong vụ truy sát tại cửa hàng trò chơi điện tử bắn cá; Biểu tình khắp nước Mỹ, phản đối sắc lệnh mới của Tổng thống Trump; Luật sư hàng đầu Myanmar bị bắn chết tại sân bay…

Bản tin phát thanh ngày 30-1-2017

* Chiều 29-1 (mùng 2 Tết), Bộ Y tế đã có báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu (tính đến ngày 29-1) gửi Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 3 ngày nghỉ lễ đầu tiên (từ 29 Tết đến mùng 1 Tết), tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT) trên toàn quốc là 16.700 trường hợp; tổng số trường hợp tử vong do TNGT là 73 người. Đáng chú ý, chỉ tính riêng từ 7h ngày 28-1 đến 7h ngày 29-1, trên cả nước xảy ra 5.450 trường hợp TNGT.

Còn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, ngày 29-1 (mùng 2 Tết) cả nước xảy ra 42 vụ TNGT, làm chết 25 người, 36 người bị thương. Toàn bộ số vụ tai nạn nói trên đều xảy ra ở giao thông đường bộ.

Tình hình TNGT trong những ngày Tết Nguyên đán 2017 diễn biến phức tạp

* Ngày 30-1 (mùng 3 Tết), ông Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, 100 học viên của Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội (Ấp 2, xã Thủy Tây, Thạnh Hóa, Long An) đã trốn khỏi trung tâm vào chiều 29-1.

Ông Lê Tấn Dũng cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các lực lượng tiếp cận hỗ trợ trung tâm, đồng thời ra thông báo kêu gọi các học viên quay trở lại. Gia đình các học viên trốn khỏi trại cũng đã được thông báo về vụ việc. Đến 8h ngày 30-1, đã có 61 học viên quay trở lại trung tâm. 

Ông Dũng cho biết, bước đầu, các học viên nói do tết buồn, có tâm lý muốn “ăn tết” nên đã hành động bộc phát như trên.

* Ngày 29-1, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khánh Duy (20 tuổi, trú ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang), đối tượng dùng dao đâm anh Nguyễn Hoài Trung (24 tuổi, trú ấp Bình Lợi, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ), khiến nạn nhân tử vong.

Tại cơ quan Công an, Duy khai, vì tưởng bị người khác đánh nên khi thấy Trung, đối tượng đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Được biết Duy là đối tượng nghiện ma túy. Hiện cơ quan Công an đã tìm được con dao mà Duy khai dùng đâm chết anh Trung.

Đối tượng Nguyễn Khánh Duy (Ảnh: CAND)

* Ngày 29-1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt được 6 nghi can trong vụ truy sát tại cửa hàng trò chơi điện tử bắn cá ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, xảy ra chiều tối ngày 23-1, khiến một người chết.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Lữ Tiến Phương (biệt danh Phương mada, 35 tuổi, trú tại P.4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Đáng nói, các đối tượng bị bắt còn khá trẻ, chỉ từ 16-19 tuổi. Hiện 6 đối tượng trên bị khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họa

* Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng ngày 29-1, trong khi các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố và sân bay trên khắp nước Mỹ sau khi tân Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành chính cấm nhập cảnh tạm thời đối với tất cả người tị nạn và công dân 7 nước Trung Đông và Bắc Phi. 

Người biểu tình đã phủ kín Quảng trước Lafayette phía trước Nhà Trắng và tập trung tại Công viên Battery ở thành phố NewYork - nơi được xem là biểu tượng của tự do và nhập cư, để phản đối sắc lệnh của ông Trump. 

Truyền thông Mỹ đưa tin, các cuộc biểu tình còn diễn ra tại nhiều thành phố khác như Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Philadelphia và Seattle. 

Biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông Trump ở Chicago (Ảnh: Reuters)

* Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte này 29-1 đã yêu cầu Mỹ không lưu trữ vũ khí tại các doanh trại địa phương trong khuôn khổ của Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) do Manila và Washington ký kết năm 2014, trong đó cho phép các lực lượng Mỹ được tạm thời đóng quân tại một số doanh trại địa phương của Philippines; đồng thời cho biết, ông sẽ cân nhắc việc bãi bỏ thỏa thuận này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 26-1 cho biết, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch xây dựng các cơ sở của nước này bên trong các doanh trại quân sự của Philippines, để làm nơi đồn trú cho các binh sĩ và tập kết các trang thiết bị của nước này, trong đó có căn cứ không quân ở tỉnh Palawan.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

* Truyền thông Myanmar cho biết, ông Ko Ni, luật sư kỳ cựu kiêm cố vấn pháp lý hàng đầu của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền ở Myanmar, đã bị bắn chết tại sân bay quốc tế Yangon sau khi trở về từ nước ngoài hôm 29-1.

Những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cảnh sát đã bắt được kẻ tấn công và vào thời điểm tên này bị bắt giữ, phần đầu và chân của hắn bị vấy máu. Danh tính của kẻ thủ ác sau đó được xác định là Kyi Lin, 53 tuổi, đến từ Mandalay.