[AUDIO 3-6-2020] 3 người bị điện giật tử vong do kéo bạt che nắng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 3 người bị điện giật tử vong do kéo bạt che nắng, Tạm giữ kẻ nghiện ma túy sát hại tài xế xe ôm, Khởi tố cán bộ làm giả hồ sơ ở Quảng Bình, Tạm giam nữ hiệu trưởng bị cáo buộc bớt xén tiền ăn của học sinh, New York kéo dài lệnh giới nghiêm để ngăn chặn cảnh cướp bóc hàng xa xỉ, Trung Quốc công bố kế hoạch biến Hải Nam thành khu vực thương mại tự do, Chính phủ Nga lên kế hoạch chi 72 tỷ USD để khôi phục nền kinh tế.

* 3 người bị điện giật tử vong do kéo bạt che nắng

Sáng 3-6-2020, 3 người ở thôn Lương Trung, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, bị điện giật tử vong trong lúc buộc dây bạt vào cột điện.

Nạn nhân là ông L.X.T (49 tuổi), bà H.T.T (vợ ông T) và ông N.Đ.S (hàng xóm) cùng trú tại xã Ích Hậu. Sự việc xảy ra khi ông T cùng vợ và ông S kéo dây buộc bạt vào cột điện cạnh nhà để che nắng. Trong lúc ông T đang leo thang buộc dây bạt thì không may bị điện giật và rơi xuống đất. Bà H cùng ông S chạy lại kéo nạn nhân ra khỏi dây điện, tuy nhiên đã bị điện giật tử vong.

* Tạm giữ kẻ nghiện ma túy sát hại tài xế xe ôm

[AUDIO 3-6-2020] 3 người bị điện giật tử vong do kéo bạt che nắng ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Tiến Giảng bị bắt giữ

Ngày 2-6, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tiến Giảng (sinh năm 1990, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản. Giảng đã có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 29-5, Giảng thuê anh Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1981, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) chở tới xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, với lý do có việc. Trong lúc bảo anh Huy dừng xe chờ để lấy đồ, Giảng đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng cổ khiến anh Huy tử vong. Sau đó, Giảng lấy điện thoại, ví tiền và xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Ngày 1-6, Nguyễn Tiến Giảng bị bắt khi đang trốn ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

* Khởi tố cán bộ làm giả hồ sơ ở Quảng Bình

Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật – BQL dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Tuấn có những sai phạm trong việc thực hiện gói thầu “ĐH/NT.03”, gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ để xây dựng nghĩa trang tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Ông Tuấn cũng đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

* Tạm giam nữ hiệu trưởng bị cáo buộc bớt xén tiền ăn của học sinh

Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giam bà Bùi Thị Sơn (54 tuổi), Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Thành (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ. Liên quan đến vụ việc còn có ba đối tượng khác là Đỗ Thị Như Thanh (46 tuổi, hiệu phó), Đinh Thị Huế (32 tuổi, kế toán) và Nguyễn Thị Thu Hà (54 tuổi, cựu cán bộ thủ quỹ).

Theo cáo buộc, các bị can có dấu hiệu trục lợi trong quá trình thu chi tiền ăn và học phí của học sinh tại trường. Các sai phạm trong năm 2018 và 2019 gây thiệt hại hơn 530 triệu đồng.

* New York (Mỹ) kéo dài lệnh giới nghiêm để ngăn chặn cướp bóc hàng xa xỉ

[AUDIO 3-6-2020] 3 người bị điện giật tử vong do kéo bạt che nắng ảnh 2
Cảnh cướp bóc ở các cửa hàng xa xỉ tại New York

Thay vì bắt đầu từ 23 giờ đến 5 giờ, từ ngày 2-6, lệnh giới nghiêm tại New York (Mỹ) được kéo dài hơn. Cụ thể, thời gian giới nghiêm thực hiện từ 20 giờ hằng ngày. Việc kéo dài lệnh nhằm ngăn chặn tình trạng cướp bóc, đột kích tại các cửa hàng xa xỉ.

Ngoài New York, khoảng 40 thành phố khác của Mỹ cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm sau các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra nhằm phản đối việc cảnh sát da trắng ghì cổ George Floyd, người Mỹ da màu, dẫn đến tử vong.

* Trung Quốc công bố kế hoạch biến Hải Nam thành khu vực thương mại tự do

Báo South China Morning Post ngày 2-6 đưa tin, Chính phủ Trung Quốc công bố gói chính sách đặc biệt nhằm biến tỉnh Hải Nam thành Hong Kong thứ hai.

Theo kế hoạch, Hải Nam được hưởng các quyền tự do về thương mại, dòng vốn, đầu tư vào năm 2035. Các thiết bị, phương tiện, nguyên liệu thô, hàng tiêu dùng khi nhập khẩu vào tỉnh này sẽ được được miễn thuế. Mức cho phép chi tiêu lên tới 100.000 nhân dân tệ /người/năm tại các cửa hàng miễn thuế.

* Chính phủ Nga lên kế hoạch chi 72 tỷ USD để khôi phục nền kinh tế

[AUDIO 3-6-2020] 3 người bị điện giật tử vong do kéo bạt che nắng ảnh 3Nga chi 72 tỷ USD để phục hồi nền kinh tế hậu Covid-19

Nga lên kế hoạch chi khoảng 5 nghìn tỷ rúp (hơn 72 tỷ USD) với mục tiêu phục hồi nền kinh tế hậu Covid-19. Trước đó, nước này cũng đã đưa ra các biện pháp như: Giảm thuế, tung các gói cứu trợ đối với nhiều gia đình, người thất nghiệp, người dân bị ảnh hưởng sau lệnh phong tỏa cuối tháng 3.

Kế hoạch mới nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách của Nga và dự kiến được thực hiện trong khoảng 2 năm giúp tăng việc làm, thu nhập cho người lao động.