Audio 3-3-2017: Mở rộng điều tra "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo; Bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng; Vẫn đề nghị truy tố hoa hậu Phương Nga tội lừa đảo; Malaysia đã trục xuất người Triều Tiên trong vụ ông Kim Jong-nam; Thêm hai quan chức tranh cử cho ông Trump thừa nhận gặp Đại sứ Nga…

Bản tin phát thanh ngày 3-3-2017.

*Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội cho biết, đang điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68. Việc điều tra mở rộng này từ ủy thác điều tra của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an. Công ty này do Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, quê ở Hòa Vang, TP Đà Nẵng) làm Tổng Giám đốc. 

Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An... và huy động vốn trái phép thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao. Do hoạt động trái pháp luật nên thời gian ngắn sau đó, Công ty đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.

 "Tập đoàn" Phúc Gia Bảo bị mở rộng điều tra.

*Ngày 2-3, một vụ cướp ngân hàng đã xảy ra tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đối tượng gây án là Phan Văn Hoàng (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Vào thời điểm trên, Hoàng đi bộ đến một phòng giao dịch nhỏ của một Ngân hàng trên đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc. Khi đến quầy thu ngân, Hoàng rút con dao ra để trên bàn và yêu cầu nhân viên đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ “đổ máu”. Sợ đối tượng manh động, các nữ nhân viên đã đáp ứng yêu cầu của Hoàng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an quận Sơn Trà và Công an phường An Hải Bắc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ Phan Văn Hoàng khi đối tượng đang đi bộ cách phòng giao dịch chừng 100m, thu giữ hung khí và số tiền Hoàng vừa cướp.

Đối tượng Phan Văn Hoàng bị bắt giữ.

*Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã hoàn Kết luận điều tra bổ sung (lần 2), chuyển VKSND TP.HCM truy tố bà Trương Hồ Phương Nga (SN 1987 tại Hà Nội) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 139, Bộ luật Hình sự có khung hình phạt đến tù chung thân.

Trước đó, ngày 21-9-2016, bà Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Gần một ngày xét xử, Tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại, nhằm làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án.

*Theo Kyodo, giới chức điều tra Malaysia ngày 3-3 đã thả tự do cho một người đàn ông Triều Tiên tên là Ri Jong Chol bị bắt giữ tại Malaysia do nghi liên quan cái chết của người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vì không đủ bằng chứng để buộc tội người đàn ông này.

Tuy nhiên Ri Jong Chol đã bị trục xuất khỏi Malaysia vì những vi phạm về thị thực nhập cảnh. Tám người đàn ông Triều Tiên bị cho là liên quan vụ việc trên nhưng chỉ có Ri Jong Chol bị bắt giữ.

Người đàn ông Triều Tiên bị trục xuất khỏi Malaysia.

*Ngày 2-3, có thêm ít nhất 2 quan chức trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump thừa nhận đã nói chuyện với Đại sứ Nga Sergei Kislyan tại một hội nghị bên lề của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa hồi tháng Bảy năm 2016.

Nguồn tin cho hay cả hai ông J.D. Gordon - người là giám đốc an ninh quốc gia trong chiến dịch của ông Trump và ông Carter Page - một thành viên khác trong ủy ban cố vấn an ninh quốc gia trong chiến dịch này, đều cho biết đã gặp gỡ Đại sứ Kislyan.