Audio 3-2-2017: Nghi án cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi bị mẹ và bạn trai đánh đập

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi bị mẹ và bạn trai đánh đập; Trạm trưởng Trạm y tế xã tự thiêu tại cơ quan; Tổng thống Nga Putin cách chức 16 tướng lĩnh chưa rõ nguyên nhân; Mỹ cảnh báo đáp trả "áp đảo" các cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 3-2-2017

* Ngày 3-2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông tin chính thức về vụ cháy tại Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe buýt tại Khu phức hợp ôtô Chu Lai-Trường Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Thông tin cho biết, khoảng 18h ngày 2-2 (mùng 6 Tết), một số công nhân phát hiện sự cố cháy nên đã báo Cảnh sát PCCC và lãnh đạo công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco). Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã triển khai đội hình, đồng thời huy động thêm một số đơn vị lân cận để cùng dập tắt lửa. Đến 21h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Văn Sơn/Vietnam+)

* Ngày 2-2, Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, đang thụ lý hồ sơ, điều tra vụ một người bị chặt ngón tay khi thế thân lấy tiền đánh bạc ở Campuchia.

Theo điều tra ban đầu của Công an, ngày 21-1, Lê Thanh Mạnh (20 tuổi, trú tại xã Đồng Kho, H.Tánh Linh, Bình Thuận) cùng 2 người bạn vượt biên sang Campuchia để đánh bạc. Do bị thua hết số tiền mang theo nên Mạnh đã thế thân lấy 80 triệu đồng để tiếp tục đánh bạc. Khi mất khả năng trả nợ, Mạnh bị chủ sòng bạc khống chế giữ người, chặt ngón tay đưa cho 2 người bạn mang về cho gia đình Mạnh để uy hiếp và đòi trả tiền thế thân.

* Ngày 3-2, CAH Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã bàn giao 2 người nghi đánh cháu bé 3 tuổi tử vong cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 3-2, cháu A (3 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải) được người thân đưa đến Phòng khám đa khoa khu vực Long Hải (H.Long Điền) trong tình trạng hôn mê, bầm tím toàn thân và tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin vụ việc, CAH.Long Điền đã điều tra, xác minh vụ việc và tạm giữ 2 đối tượng T (29 tuổi, quê An Giang, là mẹ cháu A) và H (là bạn trai của T).

Theo một nguồn tin, tại cơ quan Công an, ban đầu T và H khai nhận có đánh cháu bé, sau đó nạn nhân bị rơi từ giường xuống nền nhà gây thương tích.

Ảnh minh họa

* Ngày 3-2, CAH Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết, đang xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc bà Nguyễn Thị Như Liên (54 tuổi, thôn Tân Phong, xã Quế Lộc), trạm trưởng Trạm y tế xã Quế Lộc tự thiêu tại cơ quan.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 2-2, bà Liên đã tẩm xăng rồi châm lửa ngay tại trạm y tế xã Quế Lộc. Bà Liên bị bỏng rất nặng và tử vong ngay sau đó.

Ảnh minh họa

* Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh cách chức 16 tướng lĩnh thuộc các Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra. Theo sắc lệnh công bố ngày 2-2 trên cổng thông tin pháp luật chính thức, trong số 16 tướng lĩnh bị cách chức có 2 tướng lĩnh bị loại khỏi ngành quân đội. Nguyên nhân dẫn đến động thái này vẫn chưa được tiết lộ.

Đồng thời, Tổng thống Putin đã bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp là Vladlen Aksenov và Pavel Baryshev; phê chuẩn chức vụ Công tố viên Cộng hòa Crimea đối với ông Oleg Kamshilova và chức vụ tương tự tỉnh Leningrad đối với ông Boris Markov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

* Ngày 3-2, phát biểu với báo giới trước cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố, bất cứ vụ tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên sẽ đều dẫn đến hành động đáp trả "thích đáng và áp đảo."

Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Mattis tìm cách trấn an các đồng minh châu Á của Washington sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis bắt tay quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn 

* Cơ quan an ninh Thụy Điển ngày 2-2 thông báo, cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 đối tượng bị tình nghi dính líu tới vụ tấn công xảy ra hôm 5-1 vừa qua bên ngoài trung tâm tị nạn tại thành phố Gothenburg, miền Tây Nam Thụy Điển, khiến một nhân viên phụ trách công tác nhập cư bị thương nghiêm trọng.

Một trong số các nghi can đã bị tạm giam ngay sau khi xảy ra vụ việc, trong khi 2 đối tượng còn lại bị bắt hôm 1 và 2-2 vừa qua.