Audio 29-8-2016: Gần 100kg nhân bánh Trung thu Trung Quốc từ biên giới "tuồn" vào Việt Nam

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đón Thủ tướng, địa phương đi không quá 3 xe; Phát hiện gần 100kg nhân bánh Trung thu Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam; Hàn Quốc lệnh cho quân đội sẵn sàng đối phó với Triều Tiên; Canberra “tố” hacker Trung Quốc đột nhập máy tính chính phủ Australia; Cảnh sát Thái Lan lập đội chuyên xử lý vi phạm luật khi chơi Pokemon Go…

Bản tin phát thanh ngày 29-8-2016

* Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tham gia đoàn công tác địa phương của lãnh đạo Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu địa phương tháp tùng không quá 3 xe ô tô; Bí thư, Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đi chung 1 xe theo đoàn…

Đối với các bộ, Bộ trưởng được đi xe riêng. Thứ trưởng và các thành phần khác đi xe chung do Văn phòng Chính phủ chủ trì bố trí.

Ảnh minh họa

* Liên quan đến vụ việc tân sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội bị sát hại tại nhà riêng ở ngõ 165, đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội hôm 27-8, mới đây, CAQ Cầu Giấy cho biết, đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng trên.

Được biết, nghi phạm trên đang sinh sống ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tuy nhiên, danh tính của nghi phạm này chưa được công bố để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ án mạng

* Nguồn tin từ lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phát hiện và thu giữ 40 gói nhân bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng gần 100 kg, không hóa đơn, chứng từ kiểm định hàng hóa.

Lái xe Lê Quốc Phòng, trú tại thị trấn Bắc Sơn (Lạng Sơn) khai nhận, số hàng trên là của một vị khách không quen biết thuê chở về thành phố Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn kiểm đếm số lượng nhân bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất được nhập lậu vào thị trường Lạng Sơn (Ảnh: C.A)

* Sáng 29-8, chiếc xe khách 25 chỗ, BKS 71B - 002.72 chuyên tuyến Bến Tre - TP.HCM, đang chạy trên quốc lộ 1, đột nhiên bốc cháy khiến hơn 20 hành khách hoảng loạn, lao khỏi xe khách để thoát thân. May mắn, không hành khách nào bị thương sau sự cố trên.

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua km12, thuộc ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) khiến 3 người bị thương nặng. 

Nguyên nhân là do chiếc xe tải BKS 34C-121.40 do tài xế Phạm Ngọc Cảnh (24 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển, bất ngờ bị nổ lốp và đâm thẳng vào xe tải BKS 48C-035.93 do tài xế tên là Chánh (quê Đắk Nông) điều khiển. 

Phần sau ôtô bốc cháy khiến hơn 20 người hốt hoảng (Ảnh: Hoàng Nam)

* Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 29-8 đã ra lệnh cho quân đội nước này duy trì tình trạng sẵn sàng ở mức cao nhất để đảm bảo rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên cũng sẽ dẫn tới "sự tự diệt của chế độ Bình Nhưỡng". 

Binh sĩ Hàn Quốc duy trì tình trạng sẵn sàng ở mức cao nhất

* Theo giới chức Philippines, ngày 28-8, khoảng 50 thành viên có vũ trang của nhóm phiến quân Maute đã đột kích nhà tù ở miền Nam Philippines, giải thoát 8 tù nhân là thành viên của nhóm này bị bắt cách đây 1 tuần. Ngoài ra, 20 tù nhân khác bị bắt giữ vì nhiều tội danh khác cũng trốn thoát trong cuộc đột kích của nhóm Maute.

Một nhà tù ở Philippines

* Tập đoàn truyền thông ABC ngày 29-8 đưa tin hệ thống máy tính của nhiều cơ quan trọng yếu và Chính phủ Australia, trong đó lưu giữ những kế hoạch tuyệt mật như vệ tinh viễn thông địa tĩnh, thường xuyên bị các tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc thâm nhập. 

Ngay lập tức, Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra đã phủ nhận Trung Quốc tiến hành bất kỳ vụ tấn công mạng nào chống lại những lợi ích của Australia, đồng thời khẳng định rằng những cáo buộc trên “hoàn toàn không có cơ sở” và bản thân Trung Quốc cũng là một trong những nạn nhân chính của các vụ tấn công mạng.

* Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, nước này đã trục xuất 15 người nước ngoài sau khi có bằng chứng cho thấy họ có thể đặt ra những đe dọa an ninh nghiêm trọng nếu tiếp tục ở lại trên đất Pháp.

* Cảnh sát Thái Lan quyết định thành lập đơn vị chuyên theo dõi và xử lý những người vi phạm luật khi chơi Pokémon Go dọc 10 tuyến đường chính tại thủ đô Bangkok. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thái Lan ra quy định cấm nhân viên và kể cả khách đến làm việc không chơi Pokémon Go tại trụ sở các cơ quan trực thuộc.