Audio 28-10-2015: Tử hình kẻ giết 4 người ở Yên Bái và vụ truy tìm đối tượng truy sát bệnh nhân

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tuyên án tử hình kẻ thảm sát 4 người ở Yên Bái; Quảng Ngãi: Truy tìm 3 đối tượng vào bệnh viện truy sát; Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền tại máy ATM; Bị phát hiện chở thuốc lá lậu, tài xế xe tải "bỏ của chạy lấy người"; Máy bay F-16 của Đan Mạch rơi xuống biển khi huấn luyện; IS trói tù nhân vào cột đá, hành quyết bằng thuốc nổ…

Bản tin phát thanh ngày 28-10-2015

* Sáng 28-10, tại Trung tâm văn hóa thông tin huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, diễn ra phiên toà xét xử lưu động bị cáo Đặng Văn Hùng (SN 1989, trú tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội Giết người. Sau nửa ngày xét xử, đầu giờ chiều cùng ngày HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hùng mức án tử hình.

Theo cáo trạng, do bực tức trong việc tranh chấp mảnh đất khai hoang, chiều 12-8, tại khu vực bãi nương thuộc xã Lâm Giang, Đặng Văn Hùng đã dùng dao giết hại 4 người trong cùng gia đình gồm: Anh Trần Văn Long, chị Phàn Thị Hoa (vợ của anh Long), cháu Phàn Văn Tuyền (con của anh Long và chị Hoa), chị Phàn Thị Hà (em gái chị Hoa). Sau khi gây án, đối tượng Hùng đã bỏ trốn vào rừng. Đến ngày 15-8, Đặng Văn Hùng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại địa bàn xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái.

Bị cáo Đặng Văn Hùng tại phiên tòa

* Ngày 28-10, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang truy tìm 3 đối tượng chém bị thương Trần Anh Tuấn (32 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ TP Quảng Ngãi) tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Trước đó, chiều ngày 27-10, Tuấn cùng một cô gái đưa Nguyễn Duy (32 tuổi, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) và bệnh viện để cấp cứu. Duy có nhiều vết thương trên người nghi bị chém. Sau khi vào bệnh viện khoảng 15 phút, thì có 3 thanh niên xông vào khu vực cấp cứu, rút dao chém Tuấn nhiều nhát. Khi nạn nhân gục xuống, 3 tên côn đồ bỏ chạy. Hiện, công an tỉnh Quảng Ngãi đang truy bắt nhóm côn đồ gây ra vụ truy sát trên.

* Ngày 28-10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt giữ hai người nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền tại máy ATM của một ngân hàng ở TP Nha Trang.

Cụ thể, tối 27-10, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang Troian Aleksei (32 tuổi, quốc tịch Nga) đang dùng thẻ giả rút tiền tại máy ATM trên đường Ngô Gia Tự (TP Nha Trang). Công an thu giữ 14 thẻ ATM và hơn 23,9 triệu đồng. Sau khi khám xét nơi ở của Troian Aleksei tại một khách sạn trên đường Trần Quang Khải (TP Nha Trang), công an thu giữ thêm 216 thẻ ATM các loại, hơn 61 triệu đồng cùng hơn 1.200 USD và một số vật dụng khác. Cũng trong tối 27-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Kotets Viacheslav (29 tuổi, quốc tịch Nga). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Kotets Viacheslav, Công an thu giữ 25 thẻ ATM các loại; hơn 15.900 euro, 24,7 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ khác và các vật dụng liên quan.

Troian Aleksei (ảnh nhỏ) và tang vật thu giữ tại nơi ở của Troian Aleksei

* Ngày 27-10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp với tổ tuần tra đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương trên đường đi tuần đến đoạn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, phát hiện xe ô tô tải mang BKS 94C-01766 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu cho dừng xe, kiểm tra. Phát hiện tổ tuần tra, tài xế Trần Chí Linh (SN 1985, quê Cà Mau) cho xe tải dừng rồi nhanh chóng xuống xe bỏ trốn vào đường dân sinh nhưng đã bị tổ tuần tra truy bắt được. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 thùng hàng chứa 4.600 gói thuốc lá lậu mang các nhãn hiệu Hero, Jet, SCott... không có hóa đơn chứng từ. Ngay sau đó tổ tuần tra đã bàn giao xe và số hàng hóa trên cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra và xử lí theo thẩm quyền.

Tang vật bị thu giữ

* Bộ Quốc phòng Đan Mạch ngày 27-10 thông báo một máy bay chiến đấu loại F-16 của nước này đã gặp nạn tại Biển Bắc khi đang tham gia diễn tập.

Thông báo cho biết phi công của mẫu F-16 nêu trên đã phải bung dù thoát thân sau khi máy bay gặp sự cố không thể hạ cánh. Hiện các cơ quan chức năng cửa Bộ Quốc phòng Đan Mạch đang điều tra để tìm ra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn nêu trên.

Mẫu F-16 của Không quân Đan Mạch

* Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 3 tù nhân bằng cách trói họ vào cột đá hàng nghìn năm tuổi ở thành cổ Palmyra của Syria rồi cho nổ tung, tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria ngày 26-10 cho biết. 

Theo ông Khaled Al-Homsi, một nhà hoạt động ở Palmyra, IS không nói rõ những tù nhân này là ai cũng như lý do họ bị hành quyết. Sau khi chiếm thành cổ Palmyra từ Chính phủ Syria, IS đã công bố các video phá hủy những di sản nổi tiếng nhất của nơi này như đền Bel và Baalshamin cũng như cổng vòm của thành phố.

Ngôi đền Baalshamin ở Palmyra bị IS phá hủy

* Theo người phát ngôn của Không lực Libya thuộc chính quyền ở Tripoli, Đại tá Mustafa Sharkasi cho biết, ngày 27-10, một máy bay trực thăng chở 16 người đã bị bắn hạ và rơi xuống biển ở khu vực, gần thị trấn Zawiya, cách thủ đô Tripoli khoảng 45km về phía Tây.
Theo ông Sharkasi, khi xảy ra sự việc trên máy bay có ít nhất 16 người, trong đó có Đại tá Hussein Abu Diyya – sỹ quan cấp cao của lực lượng nổi dậy Fajr Libya (Bình minh Libya) hiện đang kiểm soát thủ đô Tripoli. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường bay tới Tripoli.
Chính quyền ở Tripoli cho rằng nhiều khả năng tất cả các hành khách trên máy bay đều đã thiệt mạng.