[Audio 27-7-2020] Bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Đà Nẵng: Bắt đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép; Khởi tố kẻ cướp tài sản, đòi hiếp dâm chủ quán; Giả danh Công an lừa đảo xin việc; Kiên Giang: Bắt quả tang 42 đối tượng đánh bạc, tạm giữ gần 1 tỷ đồng; Florida thành vùng dịch lớn thứ hai ở Mỹ; Hơn 310 người Việt từ Hàn Quốc về nước.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 27-7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khi nhóm này di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Lực lượng chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, Khánh Hòa) chở trên xe 5 người Trung Quốc vào Việt Nam và chuẩn bị di chuyển vào TP.Hồ Chí Minh thì bị phát hiện.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Nhóm người Trung Quốc này chưa được xét nghiệm y tế và cách ly, đồng thời lại mang theo nhiều loại máy thu phát, sim thẻ và thẻ visa.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Ngày 26-7, Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Công an Quảng Nam phát hiện và bắt giữ đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 42 tuổi) tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Đối tượng người Trung Quốc tên Gao Liang Gu. Ảnh: CACC

Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Hiện, đối tượng được di lí về Công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố kẻ cướp tài sản, đòi hiếp dâm chủ quán

Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Nguyễn Phúc Vinh (SN 2002, trú xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

[Audio 27-7-2020] Bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai ảnh 3

Vinh chỉ lại hiện trường nơi gây án

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15-7, Vinh điều khiển xe máy đi từ Sóc Trăng đến Trà Vinh. Khi đến đoạn thuộc xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Vinh dừng xe, ghé quán ven đường mua nước uống.

Vinh quan sát quán nước vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi cướp số tiền 250.000 đồng, Vinh tiếp tục khống chế và đòi hiếp dâm chủ quán nước.

Giả danh Công an lừa đảo xin việc

Ngày 26-7, Công an huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã bắt quả tang Thạch Phal (SN 1976, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 23-7, nhận được tin báo của nhân dân, tại nhà số 120 ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), xuất hiện đối tượng xưng là cán bộ Công an có biểu hiện vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thạch Phal

Cụ thể, Phal hứa hẹn sẽ xin việc cho chị H. (con gái ông L.) vào công tác ở cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với số tiền là 45 triệu đồng.

Phal thừa nhận, bản thân thiếu nợ, nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền tiêu xài. Bản thân Phal đã có 1 tiền án vào năm 2013 cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị phạt 8 tháng tù giam.

Kiên Giang: Bắt quả tang 42 đối tượng đánh bạc, tạm giữ gần 1 tỷ đồng

Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 42 đối tượng đánh bạc ăn tiền cho Công an huyện Tân Hiệp để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

42 đối tượng đánh bạc bị công an bắt giữ cùng tang vật

Theo đó, trưa ngày 25-7, Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp và lực lượng Cảnh sát cơ động tiến hành bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc trong khu vườn vắng của người dân ở ấp Bình Thành, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang với hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền.

Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ 42 đối tượng, 18 con gà, 1 bộ tài xỉu, số tiền gần 1 tỷ đồng và nhiều dụng cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc.

Florida thành vùng dịch lớn thứ hai ở Mỹ

Ngày 26-7, theo số liệu được cơ quan y tế bang Florida (Mỹ) công bố, toàn bang ghi nhận thêm 9.344 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 423.855, chỉ xếp sau bang California với 448.497 ca nhiễm.

Nhân viên y tế vận chuyển người nhiễm nCoV tại Trung tâm y tế North Shore, Miami, bang Florida. Ảnh: Reuters.

Florida cũng báo cáo thêm 77 ca tử vong mới do SARS-CoV-2, mức thấp nhất trong vòng hai tuần, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại bang lên 5.854, đứng thứ 6 cả nước.

Hơn 310 người Việt từ Hàn Quốc về nước

Ngày 26-7, chuyến bay được các cơ quan chức năng và hãng Hàng không Quốc gia phối hợp với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc đã đưa hơn 310 công dân Việt Nam mắc kẹt ở Hàn Quốc vì Covid-19 về nước, hạ cánh ở Nội Bài và được cách ly tập trung.

Công dân Việt Nam mặc đồ bảo hộ, xếp hàng tại sân bay ở Hàn Quốc, chờ lên chuyến bay về nước, ngày 26-7. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của người Việt ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly trong nước.