Audio 26-9-2016: Truy nã đặc biệt nghi phạm sát hại 4 người ở Quảng Ninh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy nã đặc biệt nghi phạm sát hại 4 người ở Quảng Ninh; Tạm giữ người điều khiển xe máy chở tôn làm 1 phụ nữ tử vong; Công tố viên Hàn Quốc đề nghị tòa phát lệnh bắt chủ tịch tập đoàn Lotte; Quân đội Philippines bác bỏ thông tin đảo chính…

Bản tin phát thanh ngày 26-9-2016

* Tối 25-9, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết, đã xác định được nghi phạm chính trong vụ án giết 4 người tại Quảng Ninh.

Theo đó, nghi phạm là Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh), đối tượng có 2 tiền án và là cháu rể nạn nhân Nguyễn Thị Hát.

Đến đầu giờ chiều ngày 26-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng về tội “Giết người và Cướp tài sản”.

Cơ quan Công an cũng xác định, đồng phạm của Dũng là Nguyễn Đức Dũng (hay còn gọi là Nguyễn Trí Dũng), SN 1976, trú tại tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh. Hiện cơ quan Công an đang ráo riết truy bắt cả 2 nghi phạm này.

Đối tượng Doãn Trung Dũng

* CAQ Hà Đông (CATP Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với ông Trần Hữu Dần (SN 1981, ở Quốc Oai, Hà Nội), người điều khiển xe máy kéo theo chiếc xe cải tiến chở tấm tôn cồng kềnh trên đường, do dây buộc bị đứt, chiếc xe cải tiến lao vào một phụ nữ đang đứng chờ xe khách khiến người này tử vong, xảy ra vào chiều 25-9 tại khu vực cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông).

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc xảy ra

* Nguồn tin từ CATP Hải Phòng cho biết, CAQ Hải An xác định, Nguyễn Chí Thành - người đàn ông nhảy cầu Bính tự vẫn sáng 25-9, là nghi phạm chính trong vụ án xảy ra tại địa bàn phường Đằng Hải. 

Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm Nguyễn Chí Thành đã dùng búa đánh vào đầu một người hàng xóm khiến người này bị thương tích nặng và hiện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, nghi phạm Thành lấy xe máy bỏ đi và sau đó được người dân phát hiện nhảy cầu Bính tự vẫn.

Hiện trường nơi ông Thành nhảy cầu tự tử

* Hãng Reuteurs ngày 26-9 đưa tin, các công tố viên Hàn Quốc đã gửi yêu cầu đề nghị tòa phát lệnh bắt chủ tịch tập đoàn Lotte, Shin Dong-bin, để phục vụ công tác điều tra liên quan tới những cáo buộc về tội biển thủ quỹ và bội tín gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Phát ngôn viên của Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul xác nhận đề nghị phát lệnh bắt đã được đệ trình lên tòa án, tuy nhiên không nói thêm về lý do về việc bắt giữ, trong khi phát ngôn viên của tập đoàn Lotte từ chối bình luận về việc này. 

Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin phát biểu trước truyền thông khi tới sân bay Gimpo tại Seoul, Hàn Quốc ngày 3-7-2016 (Ảnh: Reuters)

* Truyền thông Philippines ngày 26-9 cho biết, quân đội đã phủ nhận thông tin đảo chính, cho rằng không có mối đe doạ nào gây bất ổn hay lật đổ chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Theo đó, Đại tá Edgard Arevalo, Trưởng Văn phòng đối ngoại của Quân đội Philippines khẳng định, quân đội nước này xem tính chuyên nghiệp và sự ổn định để phát triển kinh tế quan trọng hơn việc lật đổ một chính phủ, vì vậy không tham gia hay cổ suý cho những nỗ lực đi ngược điều đó.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong một cuộc nói chuyện với quân đội (Ảnh: Reuters)

* Quân đội Iraq ngày 25-6 lên tiếng bác bỏ khả năng tham gia của binh sỹ nước ngoài trong chiến dịch sắp tới nhằm giải phóng thành phố Mosul ở miền bắc nước này, từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Tuyên bố của quân đội Iraq được đưa ra sau khi có thông tin về việc Mỹ đang tìm cách triển khai thêm 500 binh sỹ tới Iraq để giải phóng Mosul.

Iraq đang đẩy nhanh các hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul. (Ảnh: AP)

* Đài RFA của Mỹ ngày 26-9 đưa tin, Triều Tiên đã khẩn trương triển khai mật vụ từ Bộ An ninh nhân dân tới các khu vực bị lũ lụt tàn phá giáp giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng đào tẩu hàng loạt của người dân tại đây.

Một nguồn tin ở tỉnh Ryanggang phía Đông Bắc Triều Tiên cho biết: "Các mật vụ lục soát tất cả các ngôi nhà, trong đó một số hộ gia đình còn bị kiểm tra ngặt nghèo với cáo buộc sở hữu điện thoại di động trái phép".