Audio 26-6-2015: 3 người Trung Quốc sản xuất bim bim “bẩn” ở Việt Nam và thông tin mới vụ nữ sinh tự tử vì clip sex

ANTĐ -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố nghi can vụ tung clip sex khiến nữ sinh tự tử; Phát hiện 3 người Trung Quốc vận hành dây chuyền sản xuất bim bim “bẩn”; Làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm khiến 86 người phải nhập viện; Sơn La- Lai Châu: 12 người chết, mất tích do mưa lũ; Máy bay chở khách của Ba Lan hạ cánh khẩn cấp do nghi có bom; Israel quyết định ngừng đàm phán viện trợ quốc phòng với Mỹ…..

Bản tin phát thanh ngày 26-6-2015

* Chiều 25-6, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam Phạm Tấn Lộc (21 tuổi, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ), để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Trước đó, ngày 17-6, trên mạng xã hội lan truyền một clip sex, nhân vật nam là Phạm Tấn Lộc và 1 nhân vật nữ (15 tuổi, ngụ tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ). Khoảng 16h30 cùng ngày, nữ sinh này đã uống thuốc diệt cỏ tự tử tại nhà riêng khi phát hiện clip sex trên. Được đưa đi cấp cứu nhưng đến 2 giờ ngày 20-6, nạn nhân đã tử vong vì ngộ độc quá nặng.  

Audio 26-6-2015: 3 người Trung Quốc sản xuất bim bim “bẩn” ở Việt Nam và thông tin mới vụ nữ sinh tự tử vì clip sex ảnh 1


* Ngày 24-6, Đội 5 Phòng Cảnh sát về Môi trường (CATP Hà Nội) phối hợp với Đội QLTT số 24 tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất bim bim có nhiều dấu hiệu vi phạm tại cơ sở 2 của Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Vinh Tài, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. 

Vào thời điểm kiểm tra, tại xưởng sản xuất bim bim này có hơn chục công nhân người Việt Nam cùng 3 người Trung Quốc đang sản xuất bim bim không có găng tay, bảo hộ lao động. Qua kiểm tra sơ bộ, tổ công tác phát hiện và lập biên bản tạm giữ 270kg phụ gia và 245 thùng bim bim thành phẩm có dấu hiệu vi phạm VSATTP. Toàn bộ số hàng hóa trên được bàn giao cho Đội QLTT số 24 tạm giữ, đồng thời tổ công tác tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.                     
Audio 26-6-2015: 3 người Trung Quốc sản xuất bim bim “bẩn” ở Việt Nam và thông tin mới vụ nữ sinh tự tử vì clip sex ảnh 2
Một trong những loại bim bim “bẩn” bị  thu giữ tại xưởng sản xuất của Công ty Vinh Tài


* Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái cho biết, hợp chất flucythrinate thuộc nhóm pyrethroid - một loại hóa chất bảo vệ thực vật có trong mẫu mướp đắng xào trứng là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Yên Bái. Vụ này khiến 86 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daeseung Global ở cụm công nghiệp Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, bị ngộ độc thực phẩm vào tối 19-6 vừa qua.

Audio 26-6-2015: 3 người Trung Quốc sản xuất bim bim “bẩn” ở Việt Nam và thông tin mới vụ nữ sinh tự tử vì clip sex ảnh 3

Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình chăm sóc cho nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm

*Ông Vũ Văn Luật, Chánh văn phòng BCH Phòng chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn ((PCTT-TKCN) tỉnh Lai Châu, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ ngày 23 đến 25-6, trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu tính đến trưa 26-6, mưa lũ đã làm 1 người mất tích và 1 người bị thương, cùng nhiều nhà cửa bị ngập úng của các huyện Tam Đường và huyện Tân Uyên.

Đặc biệt, mưa lũ đã khiến một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn đã bị sạt lở, hiện đang gây ách tắc giao thông. Trong khi đó tại tỉnh Sơn La, BCH PCTT- TKCN tỉnh cho biết, mưa lũ đã làm 7 người chết do lũ cuốn (tại huyện Thuận Châu và huyện Yên Châu), 4 người mất tích (huyện Thuận Châu và huyện Mộc Châu) và 3 người bị thương. Ngập lụt gây chia cắt và ách tắc giao thông trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện Thuận Châu.


* Reuters đưa tin một người phát ngôn cảnh sát Ba Lan cho biết, ngày 24-6, máy bay chở khách của hãng Ryanair đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Modlin, gần thủ đô Warsaw do nghi có chất nổ trên máy bay.
Theo bà Magdalena Bojarska, người phát ngôn sân bay trên, máy bay này, đang trên lộ trình từ Oslo đến ​Warsaw, đã hạ cánh an toàn và toàn bộ hành khách đều được sơ tán khỏi máy bay.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết thêm các chuyên gia rà phá bom đang kiểm tra máy bay này. Tuy nhiên, sau đó hãng Ryanair cho biết đây chỉ là tin hoang báo.

Audio 26-6-2015: 3 người Trung Quốc sản xuất bim bim “bẩn” ở Việt Nam và thông tin mới vụ nữ sinh tự tử vì clip sex ảnh 4Máy bay của hãng Ryanair phải hạ cánh khẩn cấp


* Báo Arutz Sheva ngày 25-6 cho biết Israel đã quyết định tạm ngừng đối thoại với Mỹ về viện trợ quốc phòng cho nhà nước Do Thái cho tới khi kết thúc các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức).
Các quan chức Israel cho biết lý do chính của việc ngừng đối thoại là căng thẳng đang gia tăng giữa Nhà Trắng và chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, những quan chức khác cho rằng Israel có thể kéo dài việc ngừng đối thoại cho tới khi Mỹ có tổng thống mới vào đầu năm 2017 nhằm tránh tiếp xúc với đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama vốn có quan hệ căng thẳng với Israel.

Audio 26-6-2015: 3 người Trung Quốc sản xuất bim bim “bẩn” ở Việt Nam và thông tin mới vụ nữ sinh tự tử vì clip sex ảnh 5

Thủ tướng Benjamin Netanyahu

* Ngày 25-6, giới chức hàng không cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã dỡ bỏ lệnh cấm bay vào không phận khu vực này đối với tất cả các hãng hàng không của Philippines.
Đại biện EU tại Philippines Lubomir Frebort và Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Philippines William Hotchkiss III đã đưa ra thông báo trên tại một cuộc họp báo chung ở Manila. Theo đó, tất cả các hãng hàng không của Philippines bị cấm từ năm 2010 đã được xoá tên khỏi danh sách đen về an toàn hàng không và được phép hoạt động trong không phận EU.