Audio 26-5-2015: Nóng chuyện ra mắt Bphone - smartphone “bom tấn” Made in Việt Nam

ANTĐ - Ra mắt smartphone “bom tấn” Made in Việt Nam- Bphone; Chui vào ống trượt ở công viên “giở trò” với 9 bé gái; Mở các chuyên án về trộm cắp tài sản, hành lý đường hàng không; Tránh xe chở rác, nữ sinh bị rơmoóc cán chết giữa đêm; Quân đội Nga bất ngờ tập trận phòng không quy mô lớn; Gần 500 người chết vì nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ; Anh và Nga nhất trí nối lại đàm phán về khủng hoảng Syria; Ấn Độ tố Trung Quốc âm mưu độc bá châu Á….

Bản tin phát thanh ngày 26-5.

*Sáng 26-5, smartphone “made in Việt Nam” Bphone- sản phẩm “bom tấn” của Tập đoàn Công nghệ Bkav chính thức ra mắt. Sự kiện đang tạo nên một cơn địa chấn lớn trong làng công nghệ Việt.

Audio 26-5-2015: Nóng chuyện ra mắt Bphone - smartphone “bom tấn” Made in Việt Nam  ảnh 1
CEO Nguyễn Tử Quảng giới thiệu Bphone

Theo thông tin chưa chính thức, Bphone sẽ có 3 phiên bản bộ nhớ là 16GB - 64GB - 128GB với 4 màu Trắng - Đen - Vàng và đặc biệt là Vàng 24K. Giá bán chính thức của chiếc điện thoại này là 9.990.000 đồng cho phiên bản cấu hình thấp nhất, cao nhất là 20,19 triệu đồng. Bphone cho phép trao đổi dữ liệu tầm gần với tốc độ siêu cao, chưa đầy 30 giây để trao đổi 1 bộ phim 1GB với công nghệ trao đổi dữ liệu không dây tầm gần khác là Transfer Jet. Bphone được thiết kế có camera không lồi. Chất lượng hình ảnh tốt, ngay cả khi chụp ảnh động. Về màn hình của Bphone, tập trung đưa ra màn hình có độ trung thực và sắc nét. BKAV còn đầu tư để Bphone là thiết bị nghe nhạc chuyên dụng. Ngoài ra, chiếc smartphone này cũng được giới thiệu có khả năng chơi game cực đỉnh.

*Công an Đà Nẵng vừa bắt giam đối tượng Bùi Hoàng Hải (30 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) về hành vi dâm ô với trẻ em. Theo lời khai của Hải, đối tượng thường theo dõi các bé gái đến chơi tại các điểm vui chơi giải trí mà không có người thân đi cùng rồi rủ các cháu bé cùng chơi, chui vào ống trượt rồi thực hiện hành vi dâm ô đối với các bé gái này.  Trong 2 tháng đầu năm 2015, đối tượng Hải khai nhận đã 9 lần thực hiện hành vi dâm ô với bé gái chưa đủ 8 tuổi trên địa bàn phường Thuận Phước. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của hải để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Audio 26-5-2015: Nóng chuyện ra mắt Bphone - smartphone “bom tấn” Made in Việt Nam  ảnh 2
Đối tượng Bùi Hoàng Hải

*Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa ban hành kế hoạch phòng, chống mất cắp tài sản hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển đường hàng không, nhằm bảo vệ hành lý, hàng hóa của khách hàng, ngăn chặn và làm giảm tiến tới loại bỏ các vụ trộm cắp tài sản trong hành lý, hàng hóa của khách hàng; bảo đảm an ninh hàng không, loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Cục Hàng không sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, phát huy sức mạnh của tập thể cán bộ, nhân viên trong công tác đấu tranh đối với hành vi trộm cắp tài sản.

*Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25-5, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe rơmoóc mang biển kiểm soát 20R-0748 và hai xe đạp điện khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Vào thời điểm trên, hai nữ sinh điều khiển xe đạp điện chạy song song đã cùng điều khiển xe đánh lái sang trái để tránh xe rác và chạy lấn vào làn ôtô. Đúng lúc này một chiếc xe rơmoóc lao tới, do bị bất ngờ tài xế xe đã không xử lý kịp nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

*Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, ngày 25-5, nước này đã bất ngờ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân và phòng không tại Quân khu Trung tâm. Ông Shoigu thông báo: "Để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tập trận chiến lược “Trung tâm-2015”, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Nga đã quyết định kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của nhóm không quân và phòng không thuộc Quân khu Trung tâm."

Audio 26-5-2015: Nóng chuyện ra mắt Bphone - smartphone “bom tấn” Made in Việt Nam  ảnh 3
Nga và Anh nối lại đàm phán về Syria

*Ngày 25-5, tuyên bố của Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí nối lại đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Tổng thống Putin đã gọi điện để chúc mừng ông Cameron tái đắc cử và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng đàm phán về Syria cần được nối lại.

*Tờ Times of India của Ấn Độ ngày 24-5 đã lên tiếng tố Trung Quốc âm mưu độc bá không chỉ ở biển Đông mà còn cả ở Ấn Độ Dương. Theo báo này, Tổng thống Ismail Omar Guelleh của Djibouti, một quốc gia nhỏ ở khu vực Sừng châu Phi mới đây tiết lộ đang thảo luận cùng Trung Quốc lập một căn cứ hải quân tại đây. Trả lời chất vấn của tờ Times of India của Ấn Độ, phía quân đội Trung Quốc phủ nhận việc muốn lập căn cứ quân sự và vòng vo rằng Bắc Kinh muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và sự tăng cường hiện diện của hải quân nước này là vì các chiến dịch chống cướp biển ở vùng vịnh Eden.

Audio 26-5-2015: Nóng chuyện ra mắt Bphone - smartphone “bom tấn” Made in Việt Nam  ảnh 4
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin (hàng đầu, bên phải) duyệt binh danh dự tại lễ kỷ niệm 117 năm thành lập hải quân tại căn cứ ở Cavite City, phía nam Manila ngày 25-5 - Ảnh: Reuters

*Ngày 25-5, nắng nóng như thiêu đốt ở Ấn Độ đã khiến gần 500 người trên khắp cả nước thiệt mạng. Nhiệt độ ở Khammam, bang Telangana có lúc lên 48 độ C. Chỉ riêng hai bang ở miền nam và đông nam Andhra Pradesh và Telangana có hơn 400 người chết vì nắng nóng trong thời gia.