Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vật gây vụ nổ kinh hoàng ở Hà Nội có thể là khối chiến đấu từ tên lửa, thủy lôi; Gia đình nữ sinh bị cưa chân yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng; Bỉ thừa nhận sai lầm khi trả tự do kẻ khủng bố; Ông Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận “tiêu diệt” Tổng thống Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 25-3-2016

* Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội ngày 19-3-2016, trao đổi với báo giới, Thiếu tá Đoàn Văn Vững, cán bộ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn - Binh chủng Công binh, nhận định, vật liệu gây nổ có thể là khối chiến đấu từ một tên lửa, thủy lôi, ngư lôi... sót lại sau chiến tranh.

Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng ảnh 1

Hiện trường vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

* Thông tin từ Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam cho biết, đã ra quyết định đình chỉ hàng loạt Trưởng đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Kinh Môn, Bình Dương và Long An cùng thanh tra Cảng vụ có liên quan sau các vụ phương tiện đường thủy đâm vào cầu An Thái (sông Kinh Môn, Hải Dương), cầu Cơn Độ (kênh Nhà Lê, Hà Tĩnh) và cầu Ghềnh (sông Đồng Nai, Đồng Nai) xảy ra gần đây.

Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng ảnh 2

Lực lượng chức năng đang tìm phương án khắc phục hậu quả ở Cầu Ghềnh

* Ngày 25-3, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang phối hợp với chính quyền thị xã Sông Cầu (Phú Yên) xác minh thông tin, hình ảnh người dân phường Xuân Đài (thị xã Sông Cầu) sử dụng hóa chất màu đỏ để tẩm màu cho ruốc tươi gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng ảnh 3

Hình ảnh người dân ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) dùng một loại phẩm màu để tẩm ruốc thành màu đỏ được lan truyền trên mạng Facebook

* Cho rằng các bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, yếu kém chuyên môn và tắc trách trong công việc khiến em Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10 trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin) bị cưa chân oan uổng, sáng 25-3, chị Lê Thị Thùy Trang, chị gái em Hà Vi, cho biết, gia đình đã gửi đơn lên bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền 1 tỷ đồng.

Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng ảnh 4

Em Vi bị cưa chân do bệnh viện bó bột dẫn tới hoại tử

* Chính quyền Bỉ vừa lên tiếng thừa nhận, các cơ quan tình báo và hành pháp nước này đã phạm sai lầm, dù đã được Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo hồi năm ngoái về Ibrahim el-Bakraoui – thủ phạm vụ khủng bố vừa qua – nhưng Bỉ vẫn trả tự do cho y.

Theo hãng Reuters, 2 người đứng đầu các cơ quan này sau đó đã đệ đơn xin từ chức nhưng không được chấp thuận. 

Trong một diễn biến khác, hãng truyền thông Australia ABC đưa tin chính quyền Bỉ vừa bắt thêm 6 nghi can trong vụ tấn công Brussels.

Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng ảnh 5

Ba kẻ tình nghi trong vụ tấn công khủng bố ở Thủ đô Brussels của Bỉ

* Theo hãng Reuters, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Malaysia Shahidan Kassim cho biết, ngày 24-3, lực lượng chức năng nước này đã phát hiện khoảng 100 tàu, thuyền của Trung Quốc xâm phạm vùng biển gần Bãi cạn Luconia của quốc gia Đông Nam Á này trên Biển Đông. 

Bộ trưởng Shahidan đồng thời tuyên bố, Kuala Lumpur sẽ có hành động pháp lý nếu phát hiện các tàu này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.

Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng ảnh 6

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Shahidan Kassim 

* Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25-3 cho biết, Bình Nhưỡng vừa tổ chức một cuộc tập trận quy mô, bắn đạn pháo thật với mục tiêu được mô phỏng là dinh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.

Thông tin của KCNA còn nói rằng, đích thân nhà lãnh đạo của họ, ông Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận này.

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo rằng, những hành động khiêu khích của Triều Tiên có thể sẽ dẫn đến sự tự diệt vong của chế độ Bình Nhưỡng. 

Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng ảnh 7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy

* Trang Telegraph dẫn nguồn tin từ chính phủ Hà Lan cho biết, trong vài năm tới, nước này sẽ đóng cửa thêm 5 nhà tù do chi phí duy trì quá cao trong khi tỷ lệ tội phạm lại giảm mạnh khiến hàng ngàn nhà tù không được sử dụng. Quyết định này sẽ khiến 1.900 nhân viên nhà tù tại Hà Lan bị mất việc trong thời gian tới.