Audio 24-7-2016: Hy hữu, bị can ra đầu thú, cơ quan tố tụng không tìm thấy hồ sơ gốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chưa có người Việt gặp nạn trong vụ tấn công tại Munich; Hy hữu, bị can ra đầu thú, cơ quan tố tụng không tìm thấy hồ sơ gốc; Vietnam Airlines gây bão khi hoãn chuyến bay 80 phút để cứu một bệnh nhân Hàn Quốc; Đánh bom liều chết tại Afghanistan, gần 300 người thương vong; Nga thất vọng trước cách hành xử “hai mặt” của Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 24-7-2016

* Ngày 23-7, liên quan đến vụ tấn công bằng súng tại Munich, Đức, khiến nhiều người bị thương vong, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hiện chưa có thông tin người Việt gặp nạn trong vụ tấn công này. Tuy nhiên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, làm việc hoặc du lịch tại Đức cần bình tĩnh, tránh hốt hoảng, thận trọng, đề cao cảnh giác và hạn chế có mặt nơi đông người.

Cảnh sát Munich phong tỏa hiện trường sau vụ tấn công

* Liên quan đến vụ chìm nhà hàng bè nổi khiến hàng trăm người rơi xuống biển xảy ra trưa ngày 23-7 tại vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ ngừng mọi hoạt động dịch vụ du lịch, nhà hàng bè nổi, phương tiện đường thủy nội địa... trên vịnh Vĩnh Hy, khẩn trương tìm nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ chìm nhà hàng bè nổi trên vịnh Vĩnh Hy

* Chu Văn Lâm (49 tuổi, trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), bị can trong một vụ án ma túy tại tỉnh Thái Nguyên, đã ra đầu thú sau 21 năm trốn truy nã. Tuy nhiên quá trình kiểm tra hồ sơ, các cơ quan tố tụng TP Thái Nguyên chỉ tìm thấy các tài liệu tố tụng, bản kết luận điều tra, cáo trạng.. là bản photocopy. 

Hiện VKSND TP Thái Nguyên đang phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp và TAND tìm hồ sơ gốc vụ án để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.

* CAQ Long Biên (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Quang Điệp (SN 1974, trú ở TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), nhân viên Thanh tra sở GTVT tỉnh Hà Nam, đối tượng mạo danh bắt cóc bé N.M.C, (SN 2012, trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên), liên tục nhắn tin, gọi điện cho chị D.T.L. - mẹ cháu bé, nói sẽ trả lại bé về gia đình với điều kiện, chị L phải quan hệ tình dục với đối tượng. 

Đối tượng Nguyễn Quang Điệp

* Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hiện đang gây bão trên mạng xã hội khi hoãn chuyến bay 80 phút, lắp ráp cáng trên máy bay để chuyển một bệnh nhân người Hàn đang bị thương nặng tại Myanmar về Hàn Quốc phẫu thuật trong khi các hãng máy bay khác, thậm chí là hãng của Hàn Quốc từ chối với lý do máy bay nhỏ, không thể lắp cáng cho bệnh nhân.

Vị khách này tên Kim, 54 tuổi, là giám sát thi công tại khách sạn Myanmar Amara do Tập đoàn Posco xây dựng. Ông bị thương nặng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Myanmar hôm 25-6 vừa qua. 

Hình ảnh máy bay Vietnam Airlines gây bão trên mạng xã hội Hàn Quốc

* Một vụ đánh bom liều chết diễn ra tại cuộc biểu tình lớn của cộng đồng dân tộc thiểu số Hazara ở thủ đô Kabul, Afghanistan vào hôm 23-7, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 207 người bị thương.

Cảnh sát Afghanistan cho biết, đã có 3 kẻ mang bom liều chết, kẻ thứ nhất đã kích hoạt quả bom, kẻ thứ 2 bị bắn chết và kẻ thứ 3 thì mang một quả bom xịt. Hiện vẫn chưa rõ số phận của tên khủng bố thứ 3.

*  Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 23-7, , tuyên bố, Nga rất thất vọng trước cách hành xử hai mặt của Chính quyền Mỹ, khi Ngoại trưởng Jonh Kerry vừa đến thăm Moskva, những biện pháp mang tính chất trừng phạt lại được áp đặt.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov

* Hãng tin ABS-CBN của Philippines ngày 23-7 đưa tin, sau cuộc thảo luận kéo dài 2 giờ đồng hồ với Tổng thống Rodrigo Duterte tại thành phố Davao, cựu Tổng thống nước này Fidel Ramos đã đồng ý làm Đặc phái viên của Philippines tại Trung Quốc, để giúp khởi động cuộc đàm phán song phương nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.