Audio 24-2-2017: Ngáo đá đâm người vô tội ngồi trên vỉa hè

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc gây rét đậm, rét hại; Ngáo đá đâm người vô tội; Nhân viên giao hàng lừa lấy 7 điện thoại; Malaysia phát hiện chất độc thần kinh trong thi thể được cho là ông Kim Jong-nam; Philippines bắt giữ thượng nghị sỹ chỉ trích chiến dịch chống ma túy…

Bản tin phát thanh ngày 24-2-2017.

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24-27/2 ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có mưa. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ trời rét đậm.

*Ngày 24-2, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quý (33 tuổi), trú tại quận Tân Phú, để điều tra về hành vi liên quan đến cái chết của ông Trần Quang Thành (49 tuổi), trú quận Tân Phú.

Theo điều tra, khoảng hơn 20h tối 12-2, trong lúc phê ma túy đá, nhìn thấy ông Thành đang ngồi trên xe máy, trước điểm kinh doanh điện tử Kim Long Cung nằm trên đường Tân Hương (quận Tân Phú), Quý cho rằng ông này đang cãi nhau với mình nên cầm dao đến đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý.

*Trưa 23-2, nam thanh niên 19 tuổi chạy xe máy đến tiệm sửa xe của anh Trần Phú Kỷ (20 tuổi) ở xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) nẹt pô ầm ĩ. Do quen biết trước, anh Kỷ có nói vài câu nhắc nhở liền bị nam thanh niên mắng chửi rồi bỏ đi. Hơn 10 phút sau nam thanh niên trên quay lại với con dao trên tay, xông vào tiệm sửa xe đâm liên tiếp vào người anh Kỷ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện, Cảnh sát đã xác định danh tính, công bố hình ảnh nghi can và đang truy bắt.

*Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Quân (23 tuổi, trú TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin cơ quan công an, Quân là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH GHN có chi nhánh tại TP Biên Hòa.

Ngày 26-1, Quân giả vờ là khách hàng rồi gọi đến một cửa hàng bán điện thoại đặt mua bốn điện thoại iPhone 6S; ba điện thoại SamSung Galaxy S7 tổng giá trị 99 triệu đồng. Sau khi nhận hợp đồng bán hàng trên, cửa hàng này lại ký hợp đồng với Công ty TNHH GHN nơi Quân làm việc để ship cho khách hàng. Khi được phân công giao lô hàng này, Quân mang bảy điện thoại đi cầm được 58 triệu đồng rồi tiêu xài hết.

*Ngày 24-2, cảnh sát Malaysia thông báo, báo cáo sơ bộ cho thấy vụ sát hại người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được thực hiện bằng chất độc thần kinh VX, một loại hóa chất cực độc, bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh dịch của chính quyền Mỹ nói rằng VX là chất độc mạnh nhất trong nhóm các chất độc thần kinh và chỉ được sử dụng trong chiến tranh hóa học.

*Thượng nghị sỹ Philippines Leila de Lima - người chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Rodrigo Duterte - đã bị bắt vào sáng 24-2 tại Thượng viện.

Phát biểu với báo giới trước khi bị cảnh sát bắt giữ, bà Leila de Lima tuyên bố mình vô tội trước các cáo buộc buôn bán ma túy - tội danh có thể khiến bà bị xử tù chung thân, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại "cuộc trấn áp" dưới thời ông Duterte.

Hôm 23-2, một tòa án Philippines đã ban hành lệnh bắt giữ đối với bà Leila de Lima và một số quan chức khác với cáo buộc nhận hối lộ của một số trùm ma túy bị bắt giữ.