Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xác định 4 đồng chí được đề cử giữ các chức danh lãnh đạo cao nhất; Thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam và thế giới; Thái Lan ghi nhận trường hợp thứ hai nhiễm MERS…

Bản tin phát thanh ngày 24-1-2016

* Bên lề Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng 24-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim xác nhận 3 chức danh: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã được Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu cho Đại hội.

Theo đó, ông Trần Đại Quang (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bộ trưởng Bộ Công an) được giới thiệu làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng) được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội) được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội.

Trước đó, ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư khóa XI) được giới thiệu làm Tổng Bí thư khóa XII.

Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu giữ các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

* Ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam xác nhận, rạng sáng 24-1, tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đã xảy ra trận động đất mạnh 3,3 độ richter.

Hiện địa phương chưa ghi nhận thiệt hại sau trận động đất này, tuy nhiên, theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện Trưởng Viện Vật lý Địa cầu, với cường độ như trên, trận động đất này ít có khả năng gây thiệt hại đến nhà cửa, kiến trúc. 

Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc ảnh 2

Vị trí chấn tâm được Viện Vật lý địa cầu ghi nhận

* Ngày 24-1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này đang lấy lời khai của những người liên quan nhằm phục vụ điều tra, làm rõ vụ cặp vợ chồng chết bất thường trong căn biệt thự ở thị xã Cai Lậy

Nạn nhân là ông Lương Văn Đấu (SN 1949) và bà Võ Thị Năm (SN 1953), hiện là chủ cơ sở cà phê H.K ở địa phương. Bước đầu ghi nhận, vợ chồng ông Đấu, bà Năm tử vong và sáng cùng ngày, cơ thể bị nhiều thương tích, đặc biệt là vùng cổ.

Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc ảnh 3

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng 

* Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm 24-1, nhiệt độ nhiều nơi tại miền Bắc đã xuống dưới 0 độ C. Tuyết, băng giá xuất hiện nhiều nơi như Sapa, Ý Tý, Bát Xát (Lào Cai), Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phja Oắc (Cao Bằng), Tam Đảo (Phú Thọ)… 

Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc ảnh 4

Khắp các tỉnh miền Bắc đều ghi nhận có băng tuyết rơi trong ngày 24-1

Mưa tuyết và băng giá lần đầu tiên xuất hiện ở một số khu vực vùng núi của Yên Bái như Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu và một số nơi như Mai Châu (Hòa Bình), Yên Tử, Bình Liêu (Quảng Ninh). Đáng chú ý, mưa tuyết và băng giá cũng lần đầu xuất hiện tại khu vực Ba Vì (Hà Nội), độ dày của tuyết có nơi đến 4-5cm. 

Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc ảnh 5

Đền Thượng Ba Vì băng tuyết cũng phủ trắng một lớp

Thời tiết khắc nghiệt cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Mỹ, trận bão tuyết kinh hoàng mang tên Jonas tấn công nhiều bang nước này vào dịp cuối tuần đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

Ước tính 85 triệu người tại 19 bang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão tuyết, với lượng tuyết phủ dày tới gần 80cm, trong đó có thủ đô Washington và thành phố New York. Nhiều bang nước Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi trận bão tuyết Jonas đổ bộ vào Bờ Đông nước này.

Do ảnh hưởng của bão tuyết Jonas, hơn 7.000 chuyến bay trong ngày 22 và 23-1 đã bị hủy. Ngoài ra, 120.000 người dân Mỹ sống trong cảnh mất điện.

Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc ảnh 6

Tại Trung Quốc, người dân nước này cũng đang trải qua đợt thời tiết khắc nghiệt khi không khí lạnh đã đẩy nhiệt độ xuống mức âm và một số nơi, nhiệt độ thậm chí xuống tới mức âm 47 độ C. Theo Tân Hoa Xã, đây được coi là đợt đại hàn thấp nhất trong vòng 30 năm qua ở Trung Quốc.

Không khí lạnh cũng làm biển Bột Hải ở phía bắc Trung Quốc bị đóng băng, hoạt động của ngư dân và các hãng vận tải biển địa phương bị ảnh hưởng. Theo Cơ quan Quản lý Đại dương Trung Quốc, khoảng 18.000 km2 ở biển Bột Hải đã bị đóng băng.

Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc ảnh 7

Nước sôi hất ra ngoài trời cũng bị đóng băng ngay trong tích tắc

Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này cho biết, Nhật Bản đang chuẩn bị đón nhận một đợt giá rét nghiêm trọng có thể gây ra giông bão trên diện rộng. Đồng thời cảnh báo nhiều khu vực miền Tây, Tây Nam và miền Trung nước này cần chuẩn bị các biện pháp đối phó với lượng tuyết rơi dày và gió mạnh.

Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc ảnh 8

Tuyết phủ trắng tại Nhật Bản (Ảnh: Valavanis)

* Hãng Reuters ngày 23-1 dẫn thông tin từ Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết, nước này vừa ghi nhận trường hợp thứ hai mắc hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (nhiễm coronavirus, MERS). Đó một người đàn ông 71 tuổi, từ Oman tới Bangkok vào hôm thứ sáu, ngày 22-1.

Trước đó, hồi tháng 6-2015, Thái Lan đã ghi nhận trường hợp một doanh nhân 75 tuổi đến từ Oman mắc hội chứng này. Bệnh nhân được cách ly để kiểm dịch tại Viện Các bệnh truyền nhiễm tại Bangkok và sau đó phục hồi một cách an toàn.

Audio 24-1-2016: Tuyết và băng giá bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc ảnh 9

* Cảnh sát Canada thông báo, đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ xả súng ở trường học La Loche, miền Bắc bang Saskatchewan ở phía Tây Canada làm 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương hôm 22-1. Giới chức địa phương cho biết, nghi phạm 17 tuổi và sẽ phải ra hầu tòa vào tuần tới, tuy nhiên, do chưa đủ tuổi vị thành niên nên danh tính của nghi phạm hiện vẫn đang được giữ kín.