Audio 23-7-2016: Tài xế xe khách tông chết người, xóa dấu vết

ANTĐ -Đầu thú sau khi chém chết người rồi bỏ trốn; Lái xe khách đâm chết người rồi xóa dấu vết hiện trường; Sập nhà nổi ở vịnh Vĩnh Hy, 2 đã thiệt mạng; Xác định được thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng tại Đức; Tìm hiểu tình hình của công dân Việt Nam sau vụ xả súng ở Munich; Tuần hành phản đối vụ thanh niên chết trong đồn cảnh sát ở Pháp…

Bản tin phát thanh ngày 23-7-2016.

*Sáng 23-7, Công an tỉnh Phú Yên - cho biết vừa di lý nghi phạm Lê Thanh Tâm, 21 tuổi, ở P.6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ TP.HCM về Phú Yên để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án giết người gây xôn xao dư luận địa phương.

Cơ quan điều tra cho biết khoảng 0g30 ngày 18-7, Tâm cùng bốn thanh niên khác đã dùng mã tấu chém anh Lê Minh Trường (26 tuổi, ở P.Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) khi nạn nhân đang ngồi nhậu với bạn bè tại một quán nhậu trên đường Hùng Vương (P.7, TP Tuy Hòa), khiến anh này tử vong. Sau khi gây án, đối tượng trốn vào TP.HCM. Trước sự truy xét gắt gao của công an, chiều tối 21-7, Tâm đã ra đầu thú.

*Sáng ngày 23-7, Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi cho biết, đã bắt giam đối tượng điều khiển xe khách tông người, ném nạn nhân ra ven đường, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tài xế Nguyễn Văn Hiện bị bắt sau khi gây tai nạn chết người và bỏ trốn.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h ngày 22-7, tài xế Nguyễn Văn Hiện (54 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe khách đâm vào anh Nguyễn Trung Thi (21 tuổi, ngụ xã Đức Phong) khi anh này đang di chuyển qua đường. Ngay sau đó, tài xế Hiện cho dừng xe khách, lôi xe máy cùng nạn nhân dưới gầm xe ra ngoài và bỏ ven đường, xóa dấu vết hiện trường rồi điều khiển xe khách bỏ đi.

*Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 23-7, một nhà nổi ở vịnh Vĩnh Hy, thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bất ngờ bị sập do lượng khách quá tải và nhà nổi làm sơ sài. Vào thời điểm xảy ra sự việc có hàng trăm du khách đang trên nhà nổi khiến tình hình trở nên rất hỗn loạn.

Các lực lượng chức năng đang triển khai lặn tìm dưới đáy vịnh, tìm kiếm các nạn nhân bị chìm. Xe cứu thương liên tục chở người bị nạn ngạt nước đi cấp cứu.  Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết có 2 người đã tử vong. Hiện toàn bộ du khách đã được đưa lên bờ.

Hiện trường nhà nổi bị sập.

*Cảnh sát thành phố Munich (Đức) cho biết, thủ phạm vụ xả súng làm ít nhất 10 người chết là một thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran, và tên này đã tự sát ngay sau đó. Đối tượng này đã sống ở thành phố Munich hơn 2 năm, chưa từng có tiền án tiền sự và không phải là người tị nạn.

Tuy nhiên, hiện nhà chức trách Đức chưa điều tra chính xác được động cơ gây án mặc dù truyền thông Đức đăng tải thông tin rằng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ tấn công.

* Trong sáng ngày 23-7, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công tại  thành phố Munich, Đức khiến nhiều người bị thương vong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu về tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây cũng như đề nghị các cơ quan đại diện sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ những công dân gặp khó khăn. Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, hiện chưa có thông tin người Việt Nam gặp nạn trong vụ tấn công này.

Cảnh sát cho biết, thủ phạm vụ xả súng ở Đức đã tự sát.

*Tối 22-7, hàng nghìn người đã đổ xuống đường phố tại thị trấn Beaumont-sur-Oise, miền Bắc nước Pháp, phản đối vụ việc nam thanh niên Adama Traore, 24 tuổi, bị chết không rõ nguyên nhân ngay tại phòng giam không lâu sau khi bị cảnh sát bắt giữ. Người tuần hành giương cao biểu ngữ đòi công lý cho Adama. Ước tính, tổng số người tham gia tuần hành và tưởng niệm nam thanh niên nói trên khoảng từ 1.500 đến 5.000 người.  Hơn 150 cảnh sát địa phương đã được huy động để đảm bảo an ninh tại khu vực diễn ra tuần hành. 

Tin cùng chuyên mục