Audio 23-5-2016: Củng cố và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Thuận; Bắt đôi vợ chồng mang gần 500 triệu đồng tiền giả đi bán; Libya bắt giữ gần 850 người định vượt Địa Trung Hải tới châu Âu; Hàng nghìn người biểu tình phản đối tổng thống lâm thời Brazil...

Bản tin phát thanh ngày 23-5-2016

* Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Obama đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ 23 đến 25-5-2016.

Sáng 23-5, lễ đón chính thức Tổng thống Obama đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama hội đàm để trao đổi về các biện pháp góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện giữ Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong ngày hôm nay, Tổng thống Obama còn có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào đón Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đoàn cấp cao sang thăm chính thức Việt Nam, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước

* Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận làm 12 người chết, 40 người bị thương, chiều 22-5, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã chỉ đạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai công tác cứu chữa cho các nạn nhân bị thương. Đồng thời, khẩn trương xác định ADN các nạn nhân tử vong, chậm nhất phải hoàn thành trong ngày 23-5. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nạn nhân tử vong nhận thi thể và làm các thủ tục tang lễ theo truyền thống.

* Ngày 22-5, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an), phối hợp với CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phục kích, bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ gần 500 triệu đồng tiền giả. Hai đối tượng đang bị tạm giữ là Nguyễn Thị Xinh (56 tuổi) và chồng là Trần Văn Bình (61 tuổi), cùng trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 470 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng. Qua đấu tranh, cặp vợ chồng này khai nhận, lợi dụng lúc tờ mờ sáng, mang tiền giả đến chợ buôn bán hoa quả để tìm cách tiêu thụ.

Vợ chồng Bình, Xinh tại cơ quan điều tra

* Chiều 22-5 Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch UBND xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, hàng xóm đã phát hiện anh Nguyễn Công Xuân (28 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Linh (21 tuổi, cùng trú tại xã Tĩnh Hải) chết tại nhà riêng.

Tại hiện trường, anh Xuân chết trong tình trạng lưng bị cháy xém, chị Linh (đang mang thai ở tháng thứ 7) chết trong tình trạng bị sùi bọt mép nằm trên giường. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an huyên Tĩnh Gia điều tra làm rõ vụ án.

* Ngày 22-5, Người phát ngôn của hải quân Libya, Đại tá Ayoub Qassem cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngoài khơi vùng Zawiya, cách thủ đô Tripoli 45km về phía Tây, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã phát hiện và bắt giữ 7 chiếc thuyền hơi cỡ lớn chở gần 850 người. Các thuyền này đang chuẩn bị khởi hành vượt Địa Trung Hải sang châu Âu.

* Ngày 22-5, hàng nghìn người biểu tình đang đổ xuống đường phố ở Rio de Janeiro và Sao Paulo, Brazil phản đối quyền Tổng thống Michel Temer. Một số người biểu tình cho hay họ muốn Tổng thống Dilma Rousseff bị đình chỉ chức vụ quay trở lại.

Ông Temer đã thay thế bà Rousseff 10 ngày trước, khi Thượng viện Brazil bỏ phiếu để luận tội bà. Những người biểu tình khác lại muốn tổ chức cuộc bầu cử mới.

Người biểu tình phản đối Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer, ở Sao Paulo ngày 22-5

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ngày 22-5 đã tung đoạn băng ghi âm từ phát ngôn viên của tổ chức này, Abu Muhammad al-Adnani, kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và châu Âu trong tháng Hồi giáo Ramadan.

Đoạn băng ghi âm dài 31 phút được đăng trên trang mạng xã hội Twitter thông qua tài khoản chuyên dùng để cập nhật các thông tin của tổ chức khủng bố IS. Trong đoạn băng, IS nói rằng sẵn sàng biến tháng 6 thành “tháng tai họa” trên toàn thế giới nhằm vào những người không dành đức tin cho Hồi giáo.

Tin cùng chuyên mục