Audio 23-1-2017: Truy tìm kẻ cầm đầu nhóm thanh niên đánh 3 công nhân trọng thương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tìm kẻ cầm đầu nhóm thanh niên đánh 3 công nhân trọng thương; Cứu 9 ngư dân trên tàu cá bị tàu hàng đâm chìm; Tổng thống Trump điện đàm với Thủ tướng Israel về an ninh khu vực; Thuỵ Điển bắt 3 kẻ cưỡng bức tập thể phát trực tiếp trên Facebook…

Bản tin phát thanh ngày 23-1-2017

* Ngày 22-1, CAQ 7, TP.HCM cho biết, đã phát đi thông báo truy tìm 3 đối tượng gồm: Lê Việt Thanh (tự Thanh “đầu trọc”, SN 1985, quê Phú Thọ, trú tại quận Bình Thạnh); Võ Văn Dũng (SN 1978, trú quận 8) và Lê Văn Thành (SN 1993, trú tại quận 7) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trong đó, Lê Việt Thanh được xác định là kẻ cầm đầu, chỉ đạo khoảng 20 thanh niên tấn công một nhóm công nhân tại một khu đất trên địa bàn phường Tân Hưng, quận 7, xảy ra hồi tháng 12-2016, khiến 3 công nhân bị thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu được nhà chức trách xác nhận Thanh muốn chiếm trái phép khu đất trên. Tài sản trên thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Đức Thống. Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng ông Thống cho người khác thuê lại đất để mở khu vui chơi giải trí.

3 nghi can đang bị Công an quận 7 thông báo truy tìm (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

* Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 23-1 cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 9 đối tượng trong vụ triệt phá ổ cờ bạc liên tỉnh tại thôn Nội Tây, xã Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vào chiều 21-1.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 42,6 triệu đồng tiền mặt, 10 xe máy, 10 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác phục vụ việc đánh bạc. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Các con bạc bị đưa về cơ quan Công an để điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

* Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) cho biết, tối 22-1, tàu SAR 413 đã đưa 6 ngư dân của tàu cá BV 7804 TS bị nạn trên biển vào đến Vũng Tàu an toàn.

Trước đó, lúc 3h55 ngày 22-1, Trung tâm nhận được tin báo của ông Nguyễn Phú (SN 1970, ở phường 3, thành phố Vũng Tàu, chủ tàu cá) cho biết, tàu BV 7804 TS đang trên đường hành trình về Vũng Tàu, khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu 44 hải lý về phía Tây Nam (ngang vùng biển tỉnh Trà Vinh) thì bị một tàu hàng (chưa rõ tên) đâm va, gây chìm. 

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 9 thuyền viên. 6 thuyền viên hiện đã được đưa vào bờ an toàn, 3 người còn lại ở lại cùng một tàu cá đến tiếp cứu để giữ xác tàu chìm.

Các ngư dân được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ an toàn. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 cho biết, tàu CSB 4036 vừa cứu sống 4 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vỹ, thuộc địa phận Hải Phòng. Chiếc tàu của các thuyền viên này bị sóng đánh chìm hôm 20-1. Trên tàu lúc đó có 5 thuyền viên, cả 5 đã rời khỏi tàu trước khi tàu chìm hẳn. Hiện lực lượng Cảnh sát biển vẫn nỗ lực tìm kiếm thuyền viên gặp nạn bị mất tích.

* Ngày 22-1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về những mối đe dọa từ Iran và nhất trí rằng hòa bình giữa Israel và Palestine phải được thương lượng trực tiếp.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã "nhất trí tiếp tục tham vấn chặt chẽ về một loạt vấn đề khu vực, trong đó có giải quyết những mối đe dọa bắt nguồn từ Iran," qua đó cho thấy đường lối cứng rắn hơn với Tehran của chính quyền mới ở Washington. 

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump 

* Truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 22-1, một vụ rơi máy bay trực thăng đã xảy ra ở Cameroon, làm 4 quân nhân thiệt mạng, trong đó có 1 tướng phụ trách điều phối cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria.

Một quan chức cấp cao trong quân đội nước này xác nhận thông tin trên, song không công bố thông tin chi tiết về nguyên nhân của vụ tại nạn.

Hiện trường máy bay rơi (Ảnh: Reuters)

* Cảnh sát Thụy Điển đã tóm 3 kẻ tình nghi tại Uppsala sau khi nhận được thông tin về một vụ hãm hiếp tập thể quay live-stream (quay hình trực tiếp) trên Facebook suốt 3 giờ.

Vụ án kinh hoàng này diễn ra vào khoảng 3h30 ngày 22-1, và Cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 9h (giờ địa phương).

Nhật báo Aftonbladet đã lấy được tin tức về vụ tấn công này từ vài thành viên của một cộng đồng kín trên Facebook. Các nhân chứng tiết lộ, nạn nhân là một phụ nữ, đã gần như bất tỉnh sau nhiều giờ bị làm nhục.

Một nhân chứng tên Lovisa, 22 tuổi, cho hay đã tình cờ truy cập trang đó trong lúc trò chuyện trực tuyến. Những gì diễn ra đã khiến cô bị sốc, và Lovisa ban đầu cứ nghĩ là mình đang xem một kịch bản dựng sẵn.

Theo Lovisa, có khoảng 300 người xem trực tiếp cảnh quay tàn bạo, trước khi cảnh sát ập đến hiện trường và máy ngưng quay.