Audio 22-2-2017: Bắt đối tượng tại axit hàng xóm sau 24 năm trốn truy nã

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng tại axit hàng xóm sau 24 năm trốn truy nã; Trộm đột nhập cửa hàng điện máy "cuỗm" hàng chục Iphone; Xe khách bất ngờ phát nổ tại Bắc Ninh, nhiều người thương vong; Mỹ thực hiện kế hoạch trục xuất hàng triệu người nhập cư trái phép…

Bản tin phát thanh ngày 22-2-2017.

* Chiều 21-2-2017, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đặng Thị Đậm (SN 1957, trú huyện Long Hồ) theo lệnh truy nã về hành vi "Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ, cách đây 24 năm, do có mâu thuẫn tình cảm ghen tuông với ông Phạm Văn Sáu (56 tuổi, trú cùng địa phương) nên rạng sáng 14-6-1993, bà Đậm xách theo can axit đến nhà ông Sáu để "nói chuyện".

Trong lúc cãi vã, bà Đậm tạt can axit vào người hàng xóm này khiến nạn nhân bị bỏng nặng với 97% tỉ lệ thương tật.

Gây án xong, bà Đậm bỏ trốn lên TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) sinh sống, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời truy nã đối tượng.

Đối tượng Đặng Thị Đậm bị bắt giữ sau 24 năm lẩn trốn.

* Ngày 22-2, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra, truy xét vụ trộm tài sản có giá trị lớn vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, sáng 20-2, anh Nguyễn Văn Ninh (SN 1994, trú huyện Hóc Môn), nhân viên bán hàng của cửa hàng siêu thị Điện máy xanh, tại huyện Hóc Môn, đến nơi làm việc. Khi mở cửa bước vào, anh Ninh hốt hoảng phát hiện trong siêu thị có dấu hiệu xáo trộn, nghi đã bị trộm đã đột nhập .

Qua kiểm tra phát hiện nhiều tài sản  bị mất trộm, tổng tài sản trị giá khoảng hơn 600 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt thực hiện khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan và  truy xét đối tượng.

* Vào khoảng 22h30 phút ngày 21-2, xe khách biển số 14B - 006.94 chạy tuyến Thái Nguyên-Móng Cái, đang lưu thông trên quốc lộ 18 theo hướng Thái Nguyên-Móng Cái, qua địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, bất ngờ phát nổ làm 16 người bị thương và 2 người tử vong. 

Bước đầu cơ quan điều tra xác định xe khách phát  nổ do thuốc nổ gây ra.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt khẩn trương đưa người gặp nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết theo kết quả điều tra ban đầu nguyên vụ nổ xe khách là do chất nổ gây ra, không phải do xăng hay điện. Cơ quan CSĐT đang khẩn trương xác định nguồn gốc và loại chất nổ. 

* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày 23-2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm mai, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 11-14oC, vùng núi cao dưới 10oC. 

Hà Nội từ đêm mai có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 14-16 độ C. 

* Ngày 21-2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành các sắc lệnh mới dưới dạng hai bản ghi nhớ về việc tăng cường truy quét người nhập cư trái phép, đặt gần như toàn bộ 11 triệu người nước ngoài đang cư trú không có giấy tờ hợp pháp ở nước này trước nguy cơ bị trục xuất. 

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly, người ban hành hai bản ghi nhớ trên, nhấn mạnh rằng biện pháp này là cần thiết để giải quyết một vấn đề đã "vượt quá" các nguồn lực của chính phủ. 

* Ngày 22-2, Australia mở cuộc điều tra chính thức vụ máy bay rơi trúng một trung tâm thương mại ở phía bắc thành phố Melbourne làm 5 người thiệt mạng.

Quang cảnh thảm họa rơi máy bay ở Melbourne - Ảnh: từ Twitter.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Melbourne (bang Victoria), ông Greg Hood, quan chức cấp cao của Cơ quan An toàn giao thông Australia (ATSB) cho biết báo cáo sơ bộ sẽ có trong 28 ngày tới, sau thời điểm đó, cơ quan này sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng về cuộc điều tra.