Audio 21-7-2016: Bắt 4 thanh niên cướp ….75.000 đồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt 4 thanh niên cướp 75.000 đồng; Sét đánh hỏng đường băng Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay bị chậm; Nhóm giang hồ chuyên “làm luật” các chủ tàu khi vào vịnh neo đậu; Liên quân quốc tế nhất trí về kế hoạch tiêu diệt nhóm IS; Quân đội Campuchia tìm ra kẻ tuyên bố kế hoạch đảo chính…

Bản tin phát thanh ngày 21-7-2016

*Ngày 21-7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh. Trước đó, ngày 18-7, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực huyện Chi Lăng, kiểm tra xe khách mang BKS 20B-008.05, phát hiện hành khách có tên Nguyễn Kiến Hiệp (34 tuổi), trú tại tỉnh Thái Nguyên, mang theo ma túy dạng "đá", trọng lượng 3 kg. Qua khai thác, Cơ quan Công an đã khám xét đối tượng liên quan là Triệu Thị Hạ (35 tuổi) trú tại tỉnh Lạng Sơn, tang vật thu giữ gồm 150 triệu đồng, 1 ô tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 8,3 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Kiến Hiệp tại cơ quan điều tra

* Theo báo cáo của Cảng hàng không Việt Nam, sáng 20-7 đã phát hiện một số hư hại trên đầu đường cất hạ cánh 25R/07L của Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất, nguyên nhân gây ra hư hại này được cho là do sét đánh trong trận mưa to chiều ngày 19-7 tại TP.HCM. Sau khi nhận được báo cáo, Cục Hàng không Việt Nam đã đồng ý cho CHKQT Tân Sơn Nhất tạm thời đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L để sửa chữa đến ngày 21-7.

Mưa lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất đã khiến cho nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng

* Ngày 20-7, Công an Q.7 TP.HCM cho biết, vừa bắt quả tang 4 thanh niên cướp giật tài sản đôi nam nữ đang ngồi ở công viên Nam Thông 2 (phường Tân Phú, Q.7). Theo cơ quan điều tra, buổi sáng 20-7, anh Võ Trung Hiếu (19 tuổi, quê Bến Tre) đang ngồi cùng chị Huỳnh Thị Kim Thanh (20 tuổi, trú Q.7) tại công viên Nam Thông 2 thì bị Trần Quốc Khánh (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Thanh (15 tuổi), Trần Thanh Tùng (14 tuổi) và Trần Văn Sang (18 tuổi), cả bốn đều trú Q.7, đi bộ đến dùng miếng kim loại kề vào cổ anh Hiếu để cướp 75.000 đồng. Tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.7  tuần tra, phát hiện và bắt giữ được cả 4 đối tượng trên. 

* Công an tỉnh Quảng Ninh chiều 20-7 cho biết, đã tạm giữ hình sự Chu Như Long (SN 1981, trú tại Quảng Ninh) và Nguyễn Bá Hưng (SN 1987, trú tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 19-7, trong khi Long và Hưng đang uy hiếp anh Trần Văn Thành (SN 1989, ở Hưng Yên), là chủ tàu HP- 4018, khi đang neo đậu tại khu vực TP. Hạ Long để lấy 200.000 đồng thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Cơ quan Công an đã thu giữ trên người của Long và Hưng 400 nghìn đồng cùng một sổ ghi chép chi tiết các lần thu tiền của các chủ tàu khi vào neo đậu tại khu vực này.

Tang vật bị thu giữ 

* Liên minh chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu ngày 20-7 đã nhất trí một kế hoạch nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố này tại Iraq và Syria. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng của liên minh chống IS, các bên đã xây dựng các kế hoạch và cam kết đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tiêu diệt lực lượng này.

* Đêm 20-7, lực lượng cảnh sát ở thủ đô Yerevan của Armenia đã buộc phải giải tán đám đông người biểu tình tụ tập bên ngoài một đồn cảnh sát. Hãng TASS cho biết đã xảy ra đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật, khiến ít nhất 51 người bị thương, trong đó có 28 cảnh sát. Tuy nhiên hiện chưa một đại diện công quyền nào chính thức lên tiếng về vụ việc.

Cảnh sát Armenia phong tỏa các tuyến phố dẫn đến đồn cảnh sát Erebuni ở Yerevan ngày 18-7 vừa qua

* Quân đội Campuchia đã xác định được danh tính kẻ tuyên bố kế hoạch đảo chính quân sự nhằm lật đổ Thủ tướng Hun Sen trong một video clip được đăng trên mạng xã hội Facebook. Người phát ngôn Bộ quốc phòng Campuchia Chhum Socheat ngày 20-7 nói rằng, nhân vật trong video trên đã được nhận diện, nhưng từ chối tiết lộ về nơi ở hay công việc của người này.