Audio 20-9-2015: Làm giả nước mắm, và việc thu giữ 3 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bán hàng vạn chai nước mắm giả lừa người tiêu dùng; Bắt quả tang sới gà với 39 đối tượng đang sát phạt, ăn tiền; Giết người vì mâu thuẫn trên mạng xã hội; Quảng Ninh: Thu giữ 3 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc; Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản; IS thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết tại Iraq…

Bản tin phát thanh ngày 20-9-2015

* Ngày 18-9, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 3 tháng với Nguyễn Như Minh (45 tuổi) về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, chiều 10-9, cảnh sát bắt quả tang Minh chở 360 chai Nam Ngư giả đi giao cho đại lý. Ngay lúc bị bắt, nghi can ngỏ ý "bồi dưỡng" cảnh sát 100 triệu đồng để được bỏ qua nhưng bất thành. Khám nhà Minh tại huyện Thanh Chương, cảnh sát thu thêm 750 chai nước mắm giả cùng nhiều tang vật. Minh khai công thức pha chế là nước mắm loại rẻ tiền hòa với đường, nước sôi, mì chính. Cảnh sát cho hay đã thu được trên 2.000 chai nước nắm giả hiệu Nam Ngư do Minh giao cho hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận.

Nguyễn Như Minh lúc bị bắt

* Chiều 19-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Cần Thơ, bắt quả tang 39 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, tại một khu vườn trống thuộc Khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã  thu giữ  tang vật hơn 83 triệu đồng tiền mặt, 13 con gà, 39 điện thoại di động và 17 xe mô tô các loại. Được biết, tụ điểm đá gà này hoạt động trong nhiều ngày qua. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Các đối tượng tham gia đá gà và tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ

* Ngày 19-9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thông (18 tuổi, trú thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tiến (22 tuổi, trú thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu). Nguyên nhân xuất phát từ việc hai nhóm học sinh nữ ở Trường THCS Lê Văn Thới (huyện Gò Dầu) có mâu thuẫn nhau trên mạng xã hội. Sau khi giải hòa không có kết quả, hai nhóm thanh niên hẹn nhau đến khu vực cầu Gò Dầu đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Thông chạy đến một sạp bán thức ăn ở chợ Gò Dầu lấy con dao rồi quay lại đâm một nhát khiến anh Tiến tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thông đến Công an thị trấn Gò Dầu đầu thú.

* Ngày 19-9, tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh, tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông Công an Quảng Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Uông Bí, đã kiểm tra và bắt giữ xe ôtô BKS 14C- 064.81 vận chuyển khoảng 3 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan điều tra, lái xe Phạm Văn Nam, SN 1983, trú tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, khai, đã nhận vận chuyển thuê số mỡ trên từ Hạ Long về một cơ sở sản xuất cám gạo ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương với tiền công là 2,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số mỡ trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra 3 tấn mỡ không rõ nguồn gốc

* Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, 3 tàu của lực lượng Bảo vệ bờ biển Trung Quốc ngày 19-9 đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, hiện đang tranh chấp giữa hai nước.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết các tàu trên đi vào lãnh hải Nhật Bản vào khoảng 10h sáng (giờ địa phương) và ở lại khoảng 2h đồng hồ.Tàu tuần tra của JCG đã kêu gọi tàu Trung Quốc dừng các hoạt động khảo sát ở vùng biển này. Quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này. 

Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông

* Ngày 19-9, nhóm phiến quân khủng bố IS tự xưng đã thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad và tỉnh Salahudin của Iraq.

Tại Baghdad, 2 kẻ đánh bom liều chết tấn công vào tuyến đường đông đúc ở quận Ameriyah, phía Tây thủ đô. Bộ Nội vụ Iraq cho biết 5 dân thường đã bị thương khi bom phát nổ.

Còn theo nguồn tin an ninh, 2 kẻ đánh bom liều chết đã lái những ô tô cài bom tấn công vào lực lượng an ninh và nhóm vũ trang ủng hộ chính phủ tại Bai-ji, thị trấn lọc dầu lớn nhất Iraq nằm tại tỉnh Salahudin. 2 vụ đánh bom liều chết này nhằm mở đường để hàng chục các tay súng IS tấn công lực lượng an ninh Iraq.

Một vụ tấn công ở Iraq 

* Theo hãng Cairo, ngày 19-9, một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết, 124 người di cư trái phép đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ tại một địa điểm gần thủ đô Tripoli, khi họ đang chuẩn bị vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Quan chức trên, yêu cầu giấu tên, nói rằng: "Chúng tôi đã bắt giữ 124 người di cư, trong đó có 8 phụ nữ, tại khu vực Qarabulli, cách thủ đô Tripoli 60km về phía Đông khi những người này đang chuẩn bị lên một chiếc thuyền để vượt Địa Trung Hải tới châu Âu. Tất cả những người di cư châu Phi này đã được chuyển tới một khu tị nạn ở Tripoli”.