Audio 20-4-2016: Làm giả thẻ nhà báo "hù dọa" CSGT

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án 3 mẹ con bị sát hại bằng thuốc diệt cỏ và dao tại nhà riêng; Làm giả thẻ nhà báo để “hù dọa” CSGT; Mỹ kêu gọi Trung Quốc giữ cam kết không đưa máy bay quân sự tới Trường Sa; Australia khẳng định, mảnh vỡ máy bay tìm thấy ở Mozambique là của MH370...

Bản tin phát thanh ngày 20-4-2016

* Khoảng 23h30 đêm 19-4, trong hầm Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi chiếc xe tải loại 1,5 tấn mang BKS 51C - 384.47, lưu thông qua hầm bất ngờ mất lái, húc văng xe nước cùng 5 công nhân đang làm việc trong hầm khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, hầm Thủ Thiêm hướng quận 2 về quận 1 bị phong tỏa trong nhiều giờ để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân. 

Audio 20-4-2016: Làm giả thẻ nhà báo "hù dọa" CSGT ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn 

* Thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, đang điều tra, làm rõ nghi án 3 mẹ con chị T.T.H. (trú tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bị sát hại bằng thuốc diệt cỏ và dao xảy ra tối ngày 19-4 tại nhà riêng. 

Vụ việc khiến con trai út của chị H. mới 5 tuổi tử vong tại chỗ, còn chị H. và con trai lớn (8 tuổi) hiện trong tình trạng nguy kịch. Tại nhà của các nạn nhân không xác định có dấu hiệu đột nhập, cướp phá.

* Ngày 20-4, CAQ Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang điều tra, truy xét vụ 2 nam thanh niên xông vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, chém trọng thương người nhà bệnh nhân rồi nhanh chân tẩu thoát.

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 19-4, khi người bị chém đang có mâu thuẫn, cãi vã với y bác sỹ điều trị, khiến người nhà bệnh nhân nghi ngờ, bảo vệ của bệnh viện này có liên hệ với côn đồ bên ngoài.

Audio 20-4-2016: Làm giả thẻ nhà báo "hù dọa" CSGT ảnh 2

Một nạn nhân bị các đối tượng chém trúng đỉnh đầu bất tỉnh

* Ngày 20-4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Đỗ Nguyễn Phương Lâm (35 tuổi, trú tại quận 7, TP.HCM) số tiền 700.000 đồng và tước giấy phép lái xe ôtô thời hạn 30 ngày do có hành vi sử dụng thẻ nhà báo giả và gắn logo của Đài Truyền hình ANTV, bảng chữ “Báo chí” trên xe ôtô BKS 51F-293.47 nhằm mục đích "hù dọa" CSGT.

Audio 20-4-2016: Làm giả thẻ nhà báo "hù dọa" CSGT ảnh 3

Tài xế chạy xe dịch vụ giả danh nhà báo (Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

* Reuters đưa tin ngày 19-4, Lầu Năm Góc đã kêu gọi Trung Quốc tái khẳng định rằng, nước này không có kế hoạch triển khai máy bay quân sự tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau khi Bắc Kinh sử dụng một máy bay quân sự để sơ tán những công nhân bị ốm từ đường băng mới trên đá Chữ Thập mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở vùng Biển Đông. 

Đồng thời kêu gọi các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông hãy làm rõ những tuyên bố của mình phù hợp với luật pháp quốc tế và "tránh những hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng".

Audio 20-4-2016: Làm giả thẻ nhà báo "hù dọa" CSGT ảnh 4

Các tàu thuyền của Trung Quốc vây quanh đá Chữ Thập tại Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

* Chính quyền Australia ngày 20-4 công bố báo cáo cho biết, các mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique chính là các bộ phận của chiếc máy bay MH370 và các mã số "676EB" in trên mảnh vỡ đầu tiên cùng từ "NO STEP" in trên mảnh vỡ thứ 2 đã chứng minh điều này.

Audio 20-4-2016: Làm giả thẻ nhà báo "hù dọa" CSGT ảnh 5

Mảnh vỡ máy bay có chữ NO STEP thuộc phần cánh ổn định ngang nằm ở đuôi máy bay (Ảnh: ATSB)

* Tờ báo Bild (Đức) dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh Ý cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo 
tự xưng (IS) đang có kế hoạch tấn công khủng bố các khu nghỉ dưỡng ven biển ở miền nam châu Âu
, bao gồm Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Nguồn tin cho biết, những kẻ đánh bom tự sát sẽ được ngụy trang như những người bán hàng trên bãi biển.

Audio 20-4-2016: Làm giả thẻ nhà báo "hù dọa" CSGT ảnh 6

Cảnh sát đi tuần tra bãi biển gần khách sạn Marhaba ở Sousse Tunisia

* Khoảng 500 học sinh tại một ngôi trường trung học ở thành phố Thường Châu, Trung Quốc đã phải nhập viện do ô nhiễm hóa chất. Theo kênh truyền hình CCTV, những học sinh này đều nhập viện với các triệu chứng như viêm da, đau đầu, chảy máu cam và với những trường hợp nghiêm trọng là bệnh bạch cầu và u lympho.

Tin cùng chuyên mục